Đến nội dung chính

Chương 22: Tôi nhận quà của cậu?

admin 1.275 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Thượng Niên đứng tựa lưng vào thân cây sau trường.

Dáng người cao gầy thả lỏng, vẻ lười nhác quen thuộc nhưng ánh mắt lại trầm lạnh, sâu đến mức khó dò.

Khi Lâm Như ôm hộp quà bước tới, tim cô ta đập nhanh đến mức gần như nghe thấy rõ.

“Thượng Niên, tặng cậu.” cô ta mỉm cười, giọng dịu ngọt

Đêm qua, Tần Thiêm đã nhắn tin nói rằng Thượng Niên đã biết rõ người chuẩn bị mấy món quà kia là cô ta, không phải Khuynh Hoa.

Vậy mà Thượng Niên vẫn bảo hôm nay cứ trực tiếp đưa cho anh.

Thượng Niên liếc nhìn thoáng qua, không từ chối.

Anh tiện tay nhận lấy, thái độ hờ hững đến mức khiến người ta hiểu lầm thành lạnh lùng kiêu ngạo.

Anh nhận rồi.

Anh thật sự nhận quà của cô ta.

“Tớ rất thích cậu, Thượng Niên.”

Tim cô ta đập mạnh, nụ cười không giấu nổi, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
Thượng Niên cúi đầu hừ cười một tiếng, trong ánh mắt lan tràn sắc đen u ám.

“Bạn học Lâm Như, cậu mau về lớp đi.” Tần Thiêm vừa nhìn đã biết tâm trạng Thượng Niên không tốt, anh ta liền có lòng nhắc nhở

“À ừ, thế tớ đi trước đây.”

Lâm Như xoay người rời đi, bước chân nhẹ bẫng như đang đi trên mây.

Ngay sau đó, hộp quà bị ném gọn vào thùng rác.

Thượng Niên không hề ngoái lại như thể đó chỉ là một thứ rác thừa không đáng để mắt.

Tin đồn bắt đầu lan nhanh.

Tần Thiêm nói chuyện với người này một câu, cười cợt với người kia vài lời, rất nhanh, cả trường đều biết người tặng quà cho Thượng Niên dạo gần đây chính là Lâm Như.

Tin đồn giống như gió, rất nhanh đã thổi khắp ISW.

Lâm Như nghe được, tim càng thêm nở hoa.

Cô ta không phủ nhận, ngược lại còn mỉm cười, nửa thật nửa giả để mặc mọi người tự hiểu.
Những lời xì xào, ghen tị, ngưỡng mộ tất cả đều khiến cô ta say mê.

Cho đến giờ ra chơi.

Một nữ sinh bật cười hỏi thẳng trước mặt mọi người: “Lâm Như, nghe nói Thượng Niên nhận quà của cậu thật à?”

Lâm Như ngẩng cao đầu, nụ cười rạng rỡ: “Ừ.”

Ở bàn bên cạnh, Khuynh Hoa đã nghe thấy tất cả.

Cô vô thức nhìn sang Thượng Niên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, không phải vì anh nhận quà của Lâm Như mà vì cô biết rõ anh là người thế nào.

Thiếu gia của cô, hoàn toàn không phải người tốt.

Anh không cần giả vờ lễ độ với bất kỳ ai.

Ai dám chọc giận anh, anh sẽ trả lại, hơn nữa còn để người đó tự bước vào bẫy.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về góc lớp, có người cười hỏi ngay trước mặt Thượng Niên.

“Nghe nói gần đây cậu nhận quà của Lâm Như đó?”
Thượng Niên đang uống nước, nghe vậy thì dừng lại một nhịp.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông rồi rơi thẳng lên người Lâm Như đang đứng cách đó không xa.

“Tôi nhận quà của cậu?”

Anh ngừng lại như thật sự suy nghĩ, anh nhếch môi.

“Có sao?” Giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn

Lâm Như sững người, máu trên mặt rút sạch trong khoảnh khắc.

“Cậu… cậu nói gì vậy? Rõ ràng khi nãy cậu đã nhận mà.”

Thượng Niên khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thong dong, ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương, nụ cười nơi khóe môi mỏng và sắc.

“Thế à?”

Anh nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt như đang nói chuyện không liên quan đến mình.

“Sao tôi lại không nhớ? Hay là…”

Ánh nhìn anh lướt qua từng gương mặt xung quanh, dừng lại một nhịp.

“Tôi phải nói dối mọi người vì một chuyện tôi không hề làm?”

Không khí xung quanh lập tức đông cứng.

Lâm Như đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run rẩy nhưng không thốt ra được thêm một chữ nào.

Cô ta chợt hiểu ra từ đầu đến cuối, Thượng Niên chưa từng thật sự muốn nhận quà, chỉ là âm thầm giăng bẫy, chờ cô ta tự bước vào.

Những ánh nhìn xung quanh nhanh chóng đổi màu, từ ngạc nhiên sang hoài nghi rồi lặng lẽ hóa thành mỉa mai.

“Vậy là tự bịa à?”

“Hóa ra nói dối.”

Tiếng xì xào rì rầm lan ra, từng câu từng chữ sắc như lưỡi dao, cứa thẳng vào lòng tự trọng mỏng manh của Lâm Như.

Thượng Niên thu ánh mắt lại, cúi đầu uống cạn ngụm nước cuối cùng, dáng vẻ thờ ơ đến lạnh nhạt như thể tất cả vừa rồi chỉ là một trò cười không đáng bận tâm.

Khuynh Hoa mím môi nhìn anh.

Ở bên Thượng Niên đủ lâu, cô hiểu rất rõ đây là phong cách quen thuộc của anh.

Một mặt giả vờ nhận quà của Lâm Như, mặt khác để Tần Thiêm âm thầm tung tin, đẩy cô ta lên cao trong ảo tưởng được chú ý.

Khi Lâm Như còn đang đắc ý khoe khoang, anh đã lặng lẽ rút thang.

Đến lúc quay đầu, chỉ còn lại một mình cô ta đứng giữa ánh mắt khinh miệt của mọi người mang danh kẻ nói dối.

Lâm Như bị mọi người chỉ trích, cho dù sự thật Thượng Niên nhận quà của cô ta thì sao, chỉ bằng một câu nói của anh, mọi dư luận đều sẽ hướng theo anh, chĩa mũi nhọn về Lâm Như.

Anh có thể nói dối nhưng người khác vẫn sẽ tin đó là thật.

Bởi vì anh sinh ra đã đứng trên cao.

Quyền lực của kẻ ở đỉnh cao vốn ngang tàn như vậy, không cần chứng minh, cũng chẳng ai đủ tư cách thay thế.

Thượng Niên nghiêng đầu liếc sang Khuynh Hoa.

Chỉ một ánh nhìn nhưng đủ khiến cô theo phản xạ cúi thấp đầu, giả vờ chăm chú vào trang sách trước mặt.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, tim cô vẫn còn thắt lại.

Cô chưa biết phải đối diện với Thượng Niên bằng ánh mắt nào, càng không biết nên đứng ở vị trí nào trong thế cục này.

Tiếng khóc nghẹn của Lâm Như hòa lẫn với những lời chỉ trích xung quanh, từng đợt tràn tới như sóng vỗ.

Khuynh Hoa thoáng sinh ra một chút thương xót, dẫu sao, từ đầu đến cuối cô ta cũng chỉ quá thích Thượng Niên.

Nhưng thương xót thì sao?

Cô chẳng thể giúp gì.

Bởi vì người cô sợ nhất, từ trước đến nay là Thượng Niên.

Cuối cùng, Lâm Như không chịu nổi áp lực từ những ánh nhìn và lời bàn tán dồn dập, bật khóc nức nở rồi ôm mặt chạy ra khỏi lớp, bóng lưng chật vật ấy nhanh chóng biến mất nơi hành lang dài lạnh lẽo.

Khuynh Hoa lặng lẽ nhìn theo, trong mắt thoáng hiện nét xót xa đồng cảm.

Có phải cô nên xem mình là may mắn trong bất hạnh hay không?

Vì Thượng Niên chưa từng “ra tay” với cô theo cách tàn nhẫn như vậy, chỉ trừng phạt theo cách của riêng anh.

Nghĩ đến chuyện hôm qua, sắc mặt Khuynh Hoa biến đổi.

Những hình ảnh rời rạc chồng lên nhau, càng nghĩ càng thấy tim đập mạnh.

Dù là cách nào, dường như cũng đáng sợ như nhau.

Bên cạnh, Thượng Niên vẫn ngồi thẳng lưng, đầu ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt lên mặt bàn.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của Khuynh Hoa, biểu cảm thay đổi liên tục như cuộn phim liền nhướng mày.

Rốt cuộc, trong đầu cô lại đang tự biên ra chuyện ngu ngốc gì nữa đây?