Đến nội dung chính

Chương 19: Lời đồn

admin 1.106 Chữ Cài Đặt

Trong trường ISW bắt đầu râm ran một tin đồn, dạo gần đây Thượng Niên đang nhận quà của một nữ sinh nào đó.

Tin truyền rất nhanh.

Giờ ra chơi, hành lang, thậm chí trong phòng học, đều có người len lén nhìn về phía Khuynh Hoa.

“Khuynh Hoa, mấy món quà đó là của ai đưa cho cậu vậy?”

“Thượng Niên trước giờ đâu có nhận đồ của người khác, sao lần này lại nhận?”

“Quan hệ của hai người đó… rốt cuộc là thế nào?”

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, giọng thì tò mò, ánh mắt thì dò xét.

Khuynh Hoa chỉ lắc đầu nói: “Không biết.”

Ngay cả Lưu Thanh Vân cũng không nhịn được mà hỏi: “Nói cho tớ được không?”

Khuynh Hoa dừng bút, hàng mi khẽ run nhưng vẫn không trả lời.

Cô cúi đầu thấp hơn, giả vờ chăm chú vào trang vở để mặc sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt.

Lưu Thanh Vân nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ thở nhẹ, không hỏi thêm nữa.
Trong khi đó, Thượng Niên đứng cùng Tần Thiêm ở căn tin trường.

Gần đây Khuynh Hoa liên tục chuẩn bị đồ ăn cho anh, nghĩ đến chuyện đó, anh tiện tay mua lại vài thứ.

“Thượng Niên, cậu định dọn trống cả căn tin à?” Tần Thiêm nhìn hai túi bánh nước đầy ắp trong tay anh mà tròn mắt

Thượng Niên liếc hắn một cái, giọng nhạt như nước: “Ồn ào.”

Anh cúi đầu liếc qua kệ hàng, tiện tay lấy thêm một hộp sữa ấm, nhét vào túi.

Khóe miệng Tần Thiêm giật giật: “Không phải cậu ghét đồ ngọt sao? “

Thượng Niên thản nhiên đáp: “Không phải mua cho tôi.”

“Vậy cho ai?” Tần Thiêm nheo mắt, giọng kéo dài đầy mờ ám: “Không lẽ là nữ sinh mà mọi người đồn?”

Thượng Niên: “?”

Chỉ một dấu hỏi ngắn ngủi nhưng đủ cho Tần Thiêm hiểu Thượng Niên thật sự chẳng buồn để tâm.
Hắn bèn nói tiếp: “Gần đây cậu nhận quà của một nữ sinh, cả trường đều đang đoán già đoán non xem là ai.”

Thượng Niên nhướn mày, trong đầu gần như theo phản xạ hiện lên gương mặt Khuynh Hoa.

Sao lại không ai nghĩ đến cô?

Nghĩ kỹ lại cũng chẳng lạ.

Suốt ba năm nay, Khuynh Hoa chỉ lặng lẽ đứng ở giữa, thay anh nhận quà, cô chưa từng danh chính ngôn thuận “tặng” anh thứ gì, càng chưa từng để ai biết những bữa sáng kia vốn là của cô chuẩn bị.

“Vậy là thật à?”

Tần Thiêm ghé sát lại, giọng hạ thấp đầy tò mò. “Cậu đang để ý nữ sinh nào thế?”

Thượng Niên khẽ nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Anh phẩy tay một cái như xua đi câu hỏi vô nghĩa, xách hai túi đồ xoay người rời khỏi căn tin.

Tần Thiêm vội vàng đuổi theo phía sau.

Hắn nhìn thái độ kia là biết có hỏi nữa cũng vô ích nên thức thời im miệng.
Chỉ là trong lòng lại càng thêm chắc chắn, người kia đối với Thượng Niên mà nói, tuyệt đối không đơn giản.

~

Trên đường quay về lớp, Thượng Niên cùng Tần Thiêm vừa rẽ qua hành lang thì bước chân chậm lại.

Giọng nói quen thuộc vang lên phía trước, cố tình hạ thấp nhưng vẫn đủ để người đi ngang nghe thấy.

“Thì là tớ chuẩn bị đó.”

Lâm Như cười khẽ, giọng mang theo vẻ đắc ý không giấu: “Thượng Niên nhận hết, còn ăn rất vui vẻ nữa.”

Mấy nữ sinh bên cạnh lập tức xôn xao.

“Thật á? Người đó là cậu à?”

“Trời ạ, thế mà có người còn đoán là của Khuynh Hoa.”

Lâm Như khẽ hừ một tiếng như thể nghe thấy một chuyện buồn cười.

“Khuynh Hoa chỉ là người đưa giúp thôi. Nếu không phải của tớ, cậu nghĩ Thượng Niên sẽ nhận sao?”

Sau lưng, Thượng Niên đứng yên tại chỗ.

Hai túi đồ trong tay anh khẽ siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.

Ánh mắt vốn lười biếng thoáng chốc trầm hẳn xuống, lạnh đến mức không còn chút ý cười.

Thì ra là vậy.

Khóe môi anh cong lên nhưng nụ cười ấy không hề mang theo nhiệt độ.

Đến cả Tần Thiêm đứng bên cạnh Thượng Niên cũng khẽ nuốt nước bọt, lùi về sau vài bước.

Thượng Niên chỉ xoay người rời đi như chưa từng nghe thấy gì.

Một vài thứ vốn được mặc định đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Có người sắp phải trả giá cho sự “nhận thay” đó.

~

Bộp.

Một tiếng động nặng nề vang lên, đủ lớn để cả lớp đang ồn ào cũng phải khựng lại.

Tất cả đồng loạt quay đầu về phía cuối lớp.

Thượng Niên đứng cạnh bàn mình, sắc mặt lạnh lẽo.

Anh không nói một lời, một tay thô bạo lấy toàn bộ bánh kẹo, sữa hộp, túi quà nhỏ bên trong hộc bàn ra ngoài.

Rào rào.

Từng món rơi xuống sọt rác, không sót thứ gì đến cả hai túi đồ anh vừa mua cũng bị vứt vào đó.

Không khí trong lớp lập tức đông cứng, tiếng xì xào vừa nhen nhóm đã bị dập tắt trong chớp mắt.

Tay cầm bút của Khuynh Hoa siết chặt đến trắng bệch, đầu ngón tay khẽ run.

Cô mím môi, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi không kịp che giấu, lặng lẽ dừng trên người Thượng Niên.

Thượng Niên nhếch môi nhìn cô, trong mắt dâng lên một tầng lạnh lẽo khó hiểu.

Nếu có thể, anh thật sự muốn bóp chết cô ngay tại chỗ.

“Cậu…”

Ngón tay anh giơ lên, chỉ thẳng về phía Khuynh Hoa.

Trong khoảnh khắc đó, máu trong người cô như đông cứng.

Sống lưng lạnh toát, vai cứng đờ, hàm răng cắn chặt môi dưới đến phát đau.

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sợ sệt như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.

Thượng Niên dừng lại một nhịp, ánh nhìn lướt qua vẻ hoảng loạn ấy rồi đột ngột đổi giọng.

“Đi theo tôi.”

Cả lớp lặng ngắt như tờ, không ai dám thở mạnh.

Khuynh Hoa ngẩn người một giây rồi vội vàng đứng dậy, ghế sau lưng va nhẹ vào bàn phát ra tiếng động khẽ khàng.

Hai người vừa rời khỏi lớp, sự im lặng lập tức bị phá vỡ.

Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.

“Chắc chắn là chọc giận Thượng Niên rồi.”

“Lần này thì xong đời, nhẹ thì chuyển trường, nặng thì thôi học…”

“Trước giờ có thấy Thượng Niên gọi ai đi thế này đâu.”

Ánh mắt mọi người vừa tò mò vừa lo lắng dõi theo cánh cửa đã khép lại.

Bởi vì đây là lần đầu tiên, họ thấy Thượng Niên nổi giận công khai mà người bị nhắm vào lại là Khuynh Hoa.