Sau tối hôm qua, Khuynh Hoa không dám làm phật lòng Thượng Niên nữa.
Cô dậy sớm hơn thường lệ chuẩn bị hộp đồ ăn sáng quen thuộc, nhân lúc lớp học còn thưa người, Khuynh Hoa ôm hộp cơm bước vào.
Cô không dám nhìn xung quanh chỉ cúi đầu, nhanh chóng đặt hộp đồ ăn vào hộc bàn của Thượng Niên.
Không lâu sau, lớp học dần đông lên.
Tiếng nói chuyện rì rầm vang khắp phòng, bàn ghế bị kéo ra kéo vào tạo thành những âm thanh quen thuộc.
Khuynh Hoa cúi đầu đọc sách.
Đến khi Lâm Như bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống, ánh mắt cô ta đã lập tức liếc sang phía Khuynh Hoa
Một lúc sau, Lâm Như đứng dậy, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn, chậm rãi bước đến bên bàn Khuynh Hoa.
“Khuynh Hoa, cậu giúp tớ đưa hộp thức ăn này cho Thượng Niên nhé?”
Cô ta cười cười, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người khác khó mà từ chối.
Khuynh Hoa sững người, ngón tay đang lật trang sách khẽ khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lâm Như nụ cười vẫn treo nơi khoé môi nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, chẳng hề mang theo thiện ý.
Ngay cả hộp thức ăn trong tay Lâm Như, cô ta cũng cố tình chọn loại giống hệt cái đang nằm trong hộc bàn của Thượng Niên.
Cô ta đặt hộp thức ăn lên bàn Khuynh Hoa, cố ý đẩy sát lại, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe: “Cậu sẽ không từ chối đúng không?”
Khuynh Hoa nghe rõ sự ép buộc ẩn dưới giọng nói mềm mại kia, tim chậm rãi chìm xuống.
Sau cùng vẫn là cô nhượng bộ khẽ gật đầu.
“Ừm.”
Khóe môi Lâm Như cong lên, nụ cười như đã đạt được điều mong muốn.
Cô ta liếc xuống hộc bàn Thượng Niên, giọng nói hạ thấp hơn mang theo ý vị mập mờ.
“Hộp thức ăn của cậu… chắc cũng không cần nữa nhỉ?”
Khuynh Hoa chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng lại nơi góc bàn.
“Vậy phiền cậu nhé.”
Lâm Như cong môi, thu tay lại khi đạt được điều mình muốn.
Cô ta không nói thêm lời nào, quay về chỗ ngồi để lại hộp thức ăn nằm lặng lẽ trên bàn Khuynh Hoa.
Khuynh Hoa nhìn hộp cơm trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Cô do dự một giây, cuối cùng vẫn lặng lẽ lấy ra, đặt sang một bên rồi cầm hộp của Lâm Như đặt vào.
Đúng lúc ấy, Thượng Niên bước vào, dáng người cao lớn trong bộ đồng phục gọn gàng, cặp sách khoác hờ trên vai, từ người toát lên khí chất lạnh lùng quen thuộc.
Anh tiện tay lấy hộp đồ ăn trong hộc bàn ra, khóe môi khẽ nhếch lên như đã đoán trước điều gì đó.
Nắp hộp vừa mở, đuôi mày anh hơi nhướng.
Thượng Niên nghiêng đầu nhìn sang Khuynh Hoa, đúng lúc ấy, ánh mắt cô cũng vô tình chạm phải anh.
Bốn mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Khuynh Hoa bỗng thấy ánh nhìn của Thượng Niên rất lạ, không còn lạnh nhạt thường ngày mà mang theo ý cười mơ hồ, vừa đắc ý vừa hứng thú, như thể đang thưởng thức phản ứng của cô.
Tim cô khẽ hụt một nhịp, vội chớp mắt cúi đầu nhìn vào hộp thức ăn trước mặt anh.
Khuynh Hoa: “…”
Thứ nằm trong hộp ấy chẳng khác nào một hộp cơm tình yêu.
Trứng luộc được ép thành hình trái tim, dưa leo và cà chua bi cũng được cắt ghép khéo léo thành từng trái tim nhỏ xíu.
Ngay cả trên nền cơm trắng còn cẩn thận xếp lá rong biển thành một chữ “Love” ngay ngắn, nổi bật đến chói mắt.
Khóe môi Thượng Niên cong lên rõ rệt hơn, ý cười trong mắt không hề che giấu.
“Ồ.”
Xem ra cách hôm qua áp dụng rất hiệu quả.
Khuynh Hoa cắn môi, tai nóng bừng, suýt nữa thì vùi cả mặt vào sách.
Nếu cô nói đây không phải của mình, có khi nào kết cục còn thảm hơn việc lặng lẽ giấu đi sự thật này không?
Thượng Niên cầm đũa lên, thong thả gắp một miếng trứng hình trái tim đưa vào miệng.
“Hôm nay mùi vị hơi lạ nhưng bù lại, thẩm mỹ rất được.”
Cô vội vàng nặn ra một nụ cười gượng, giọng nhỏ đi thấy rõ: “Ăn… ăn được là được.”
Thượng Niên không truy hỏi thêm.
Anh cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng, dáng vẻ bình thản chẳng nhận ra điều gì bất thường chỉ có khóe môi anh khẽ cong lên mang theo ý vị khó đoán.
Ở phía trên lớp học, Lâm Như âm thầm nhìn xuống.
Khi thấy Thượng Niên đang ăn hộp cơm kia, ánh mắt cô ta sáng lên, nụ cười hiện rõ trên môi, không hề che giấu sự đắc ý.
~
Những ngày sau đó, Lâm Như gần như thay thế hoàn toàn vị trí của Khuynh Hoa.
Sáng nào cô ta cũng chuẩn bị bữa ăn, khi thì hộp cơm tinh xảo, khi thì bánh ngọt hay sữa ấm, thậm chí còn cẩn thận chọn cả những món quà nhỏ.
Tất cả đều mượn danh Khuynh Hoa để đưa cho Thượng Niên.
“Gần đây cậu nhiệt tình thế?” Thượng Niên nhìn đống bánh trong hộc bàn, nghiêng đầu nhìn Khuynh Hoa hỏi
Trước đây, Khuynh Hoa chỉ lặng lẽ chuẩn bị mỗi bữa sáng.
Còn bây giờ, giờ ra chơi đã có sẵn bánh và nước đặt trên bàn, tan học lại thêm túi quà nhỏ được đưa tới tận tay.
Thượng Niên mặc nhiên cho rằng tất cả đều là của Khuynh Hoa bởi trước đó chính anh đã yêu cầu cô từ chối hết quà của những nữ sinh khác.
Khuynh Hoa cúi đầu làm bài, đầu ngón tay siết chặt cây bút, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
“Tớ… tớ sợ cậu méc bà tớ.”
Lý do quá hợp tình hợp lý.
Thượng Niên nghe xong cũng không nghi ngờ thêm, chỉ “ừm” một tiếng coi như chấp nhận.
Một lát sau, anh lại liếc sang túi bánh bên cạnh, khẽ nhíu mày: “Nhưng cậu quên tôi ghét đồ ngọt à? Lần sau đừng mua nhiều thế.”
Ngừng một chút, anh buông thêm một câu rất tự nhiên: “Với lại cậu có bao nhiêu tiền đâu, nghèo thế nuôi tôi nổi không?”
Khuynh Hoa: “…”
Cô cúi thấp đầu hơn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hay là anh cứ im lặng đi, đừng nói nữa thì hơn.
Tần Thiêm ở bàn bên cạnh thấy bánh ngon, vừa thò tay sang định xin một bịch thì dưới hộc bàn đã bị Thượng Niên đá cho một cái không nhẹ không nặng.
Hắn ta giật mình rụt chân về, líu lưỡi “xì” một tiếng, bĩu môi quay đi, trong mắt đầy vẻ uất ức lẫn bất lực.
Trong khi đó Lâm Như lại vui vẻ không thôi.