Đến nội dung chính

Chương 40

admin 670 Chữ Cài Đặt

Bọn họ đều tưởng Lâm Thính có vấn đề, kết quả hôm nay nhìn xem, hóa ra là Trần Tuấn không đàng hoàng!

Trần Tuấn đang cơn nóng giận không chú ý tới cái hố to trong lời nói của Lâm Thính, anh ta trừng mắt gào lên với Lâm Thính: “Cô thành thật khai báo đi! Rốt cuộc cô đưa Trịnh Diệu Anh đi làm cái gì? Sao cô ấy có thể kiếm được năm trăm tệ chỉ trong hai ngày?”

Hôm nay Trần Tuấn phát hiện xe ba gác nhà Trịnh Diệu Anh vẫn đỗ ở chỗ cũ, tưởng rằng cô ấy nghe lời mình nên đã cải tà quy chính.

Anh ta cảm thấy mình không nên vì giận dỗi mà mặc kệ cô ấy, thế là mang theo năm trăm tệ trộm từ nhà đi tới bệnh viện, định giúp Trịnh Diệu Anh trả tiền thuốc men.

Kết quả thím ở chỗ thu viện phí bảo với anh ta Trịnh Diệu Anh đã trả hết nợ hôm qua, còn gửi trước một trăm tệ.
Trần Tuấn cuống lên.

Anh ta nghĩ thế nào cũng không thấy Trịnh Diệu Anh có thể dựa vào bày sạp vỉa hè mà kiếm được nhiều tiền như thế.

Rõ ràng là Lâm Thính đã rủ Trịnh Diệu Anh làm chuyện gì đó!

Thế là anh ta đến để hạch sách hỏi tội.

Nước mắt Lâm Thính vẫn không kìm được mà rơi xuống, nói năng cũng có chút lắp bắp: “Tôi có thể rủ cậu ấy làm gì chứ? Tôi chỉ giúp cậu ấy bày sạp thôi mà… Trần Tuấn, anh… Anh cảm thấy bày sạp vỉa hè mất mặt nhưng nhà Anh Tử khó khăn, mẹ cậu ấy ốm nằm viện đến tiền thuốc men cũng không lo nổi… Cậu ấy dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền cứu mẹ, chuyện này… Chuyện này có gì sai?”

“Tôi… Tôi… Tôi và cậu ấy là bạn học, tôi… Tôi giúp cậu ấy cùng làm việc, chuyện này… Chuyện này lại có gì sai?”

Có mặt ở hiện trường đều là nhân viên y tế, bọn họ đã chứng kiến nhiều chuyện sinh tử cũng chứng kiến quá nhiều sự bất lực.
Nghe thấy lời Lâm Thính bọn họ đều nhìn Trần Tuấn bằng ánh mắt không đồng tình và trách móc.

Một cô gái nhỏ vì cứu mẹ mà đi bày sạp vỉa hè, việc này tuyệt đối không đáng bị coi thường.

Mà người giúp đỡ cô ấy là Lâm Thính cũng không đáng bị mắng chửi vô cớ.

“Bày sạp vỉa hè mà kiếm được năm trăm tệ?” Trần Tuấn cười khẩy: “Cô lừa ai đấy!”

Lâm Thính sụt sịt mũi cảm thấy nước mắt đã chảy chậm lại một chút, cô đột nhiên hỏi ngược lại: “Sao anh biết Anh Tử đã đóng năm trăm tệ? Anh đi đóng tiền giúp cậu ấy à?”

“Đúng! Chính miệng thím Trương thu phí nói với tôi, hôm qua Trịnh Diệu Anh đã đóng năm trăm tệ!”

Lâm Thính: “Anh lấy đâu ra năm trăm tệ?”

Giọng nói của Trần Tuấn im bặt.

Anh ta trừng mắt muộn màng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Lâm Thính.
Đáy mắt Lâm Thính lóe lên một tia chế giễu, cô nói: “Anh đã đến chợ Ngũ Ái bao giờ chưa? Tất ở đó mười đôi giá tám tệ, bày sạp bán bên ngoài ba tệ hai đôi… Không phải anh hỏi chúng tôi làm sao kiếm được năm trăm tệ trong hai ngày à? Chính là bán như thế đấy.”

“Lúc anh ở nhà lục lọi tủ hòm thì Anh Tử và tôi đang rao hàng trong gió Tây Bắc, năm trăm tệ chữa bệnh cho dì chính là kiếm được như vậy đấy.”

Khóe mắt Lâm Thính liếc thấy cha mẹ đang vội vàng chạy lên lầu và một cặp vợ chồng khác có nét giống Trần Tuấn đến bảy phần, lo bọn họ không nghe thấy điểm mấu chốt lại nhấn mạnh một lần nữa: “Trần Tuấn anh nói đi, năm trăm tệ của anh là lấy từ đâu ra?”