Đến nội dung chính

Chương 39

admin 679 Chữ Cài Đặt

Người sau cánh cửa khựng lại một giây rồi hung hăng đáp: “Tôi là Trần Tuấn!”

“Ồ, có việc gì không?” Lâm Thính không hề có ý định mở cửa, cứ thế nói chuyện qua cánh cửa.

Trời mới biết thằng chó này lại phát điên cái gì, lúc này cha mẹ đều không có nhà, cô có điên mới mở cửa cho anh ta.

“Cô mở cửa ra!”

Trần Tuấn mất kiên nhẫn lại đấm mạnh vào cửa một cái.

Lâm Thính nhớ tới mối thù hôm qua anh ta đi tìm cha Lâm, quả quyết… Lao ra cửa sổ ban công.

Cô tốn sức đẩy cánh cửa sổ bị đóng băng ra hét lớn với các cô chú bác vừa tan làm về dưới lầu: “Các chú các bác ơi! Cứu cháu với! Trần Tuấn phát điên đang đập cửa nhà cháu!”

Hàng xóm nhà Lâm Thính đa phần là bác sĩ hoặc y tá của Bệnh viện thành phố, vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm, gặp chuyện mọi người đều sẽ giúp một tay.
Nhất là Lâm Thính còn như sắp khóc vừa tiếp tục hét lên: “Cha mẹ cháu đều không có nhà, anh ta cứ ép cháu mở cửa, cháu không biết anh ta định làm gì…”

“Tiểu Thính đừng sợ, bọn chú lên ngay đây, cháu cứ ở trong nhà!”

Người đầu tiên lên tiếng là Chủ nhiệm Phùng khoa Chỉnh hình, ông và cha Lâm là bạn học cũ, cũng là bạn tốt nhiều năm, nhìn rõ là Lâm Thính đang kêu cứu ông lập tức không chút do dự lao vào cửa cầu thang.

Mấy người khác cũng chạy theo vào, còn có một người chị nói với lên: “Tiểu Thính em đừng sợ, lúc tan làm chị thấy Chủ nhiệm Lâm cũng tan làm rồi, chắc chú ấy sắp về đến nơi rồi!”

“Hu hu hu…” Lâm Thính “Khóc” rất gượng gạo: “Cảm ơn…”

Trong lúc nói chuyện mấy người đàn ông to khỏe như chú Phùng đã lao tới trước cửa nhà Lâm Thính.
Mà lúc này Trần Tuấn vẫn đang đập cửa, thậm chí vì Lâm Thính mãi không mở cửa anh ta đã bắt đầu dùng chân đá rồi.

“Trần Tuấn!”

“Cậu định làm cái gì!”

Mấy người đàn ông lập tức xông lên, kẻ tay người chân khống chế Trần Tuấn lôi sang một bên.

“Buông tôi ra! Không liên quan đến các người! Tôi tìm Lâm Thính!” Mặt Trần Tuấn xanh mét không ngừng giãy giụa.

Chú Phùng thấy anh ta như vậy vỗ thẳng vào đầu anh ta một cái: “Cậu gào cái gì? Thanh niên trai tráng bắt nạt con gái nhà người ta, cậu không biết xấu hổ à?”

Vừa nói ông vừa gõ nhẹ hai cái lên cửa bảo: “Tiểu Thính, cháu đừng sợ nữa nhé, chú ở bên ngoài đây!”

Ý định ban đầu của chú Phùng khi gõ cửa là bảo Lâm Thính cứ ở trong nhà, bọn họ lôi Trần Tuấn đi là xong chuyện.

Nhưng Lâm Thính lại mở cửa.
Mắt cô đỏ hoe, nước mắt như vòi nước mở van từng giọt từng giọt rơi xuống.

Dáng vẻ nhỏ bé đó trông đáng thương vô cùng.

Mấy dì đi theo lên lầu nhìn thấy mà đau lòng, lập tức qua đó che chở Lâm Thính.

Trần Tuấn vừa nhìn thấy Lâm Thính thì đỏ cả mắt, sức giãy giụa càng mạnh hơn: “Lâm Thính! Cuối cùng cô cũng dám ra rồi, cô…”

Không đợi anh ta nói rõ mục đích, Lâm Thính ngắt lời ngay: “Trần Tuấn, tôi đã nói rõ với anh từ lâu rồi, tôi chưa bao giờ thích anh cả, anh có đối tượng rồi thì đừng tìm tôi nữa có được không?”

Mắt các cô chú bác sáng rực lên ngay lập tức.

Hôm qua Trần Tuấn vừa đến bệnh viện làm loạn một trận, nói cái gì mà Lâm Thính rủ đối tượng của cậu ta đi bày sạp vỉa hè, lúc đó bọn họ còn tưởng là Lâm Thính biết rõ người ta đang yêu đương mà còn xen vào, ngoài mặt tuy đều không lên tiếng nhưng trong tối đã trao đổi mấy trăm hiệp rồi.