Đến nội dung chính

Chương 41

admin 646 Chữ Cài Đặt

Vừa rồi Trần Tuấn bị cơn giận làm mờ mắt, lúc này anh ta đã tỉnh táo lại đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện mình trộm tiền ở nhà trước mặt mọi người.

Có điều anh ta thừa nhận hay không đã chẳng còn quan trọng nữa… Người lớn đâu phải kẻ ngốc, trong việc phán đoán đúng sai thật giả bọn họ có kinh nghiệm của riêng mình.

Cho nên lúc này bất kể Trần Tuấn nói gì, nói hay không nói đều đã vô dụng rồi.

Bọn họ chỉ là không vạch trần mà thôi, bởi vì cha mẹ nhà họ Trần lúc này đã lên lầu rồi, bọn họ cũng không thể nói thẳng trước mặt rằng: [Này lão Trần, con trai ông trộm tiền ở nhà đấy!]

Cha Lâm nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của con gái lập tức nổi giận.

Ông túm lấy cổ áo Trần Tuấn, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy: “Mày dám bắt nạt con gái tao hả? Thằng ranh con, tao đúng là… Tao đúng là nể mặt mày quá rồi!”
Cha Lâm cả đời sống thể diện, thật sự không mắng được những lời khó nghe hơn.

Cha Trần đưa tay ngăn cản kéo tay cha Lâm nói: “Lão Lâm, ông có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng động tay động chân với trẻ con…”

Ông ta có chút chột dạ, cũng không dám thật sự dùng sức.

Dù sao thì hôm qua con trai mình mới đến bệnh viện làm loạn một trận, hôm nay lại ở trước cửa nhà họ Lâm… Cũng không thể nào là Lâm Thính lôi nó đến đây được!

Cái tình huống rõ ràng là phe mình gây sự thế này cha Trần cũng rất đau đầu.

Mẹ Lâm nhíu mày rảo bước đi đến trước cửa nhà ôm Lâm Thính vào lòng, bà vỗ vỗ đầu Lâm Thính như để an ủi rồi khẽ nói: “Đừng sợ Tiểu Thính, mẹ về rồi.”

Lâm Thính dựa vào lòng mẹ chớp chớp mắt, dùng giọng nói không lớn nhưng ai cũng nghe thấy được:
“Mẹ, vừa nãy con đang chuẩn bị cơm tối ở nhà… Con định giúp mẹ thái rau… Đột nhiên anh ta đến đập cửa…”

“Con không muốn nói chuyện với anh ta cũng không muốn mở cửa, anh ta liền vừa đập vừa đá…”

“Hu hu hu mẹ ơi… Rõ ràng con đã nói rõ với anh ta rồi…”

Lâm Thính không hề nói chuyện xảy ra sau đó, cha mẹ nhà họ Trần không đời nào chịu thừa nhận con trai mình trộm tiền trước mặt bao nhiêu người ngoài thế này. Nếu ép quá người ta nói một câu là tiền mình cho, thế chẳng phải là hỏng mất ván bài đẹp này sao?

Cho nên lời mách tội của Lâm Thính chỉ xoay quanh chuyện Trần Tuấn đá cửa mà thôi.

Cha Lâm lay mạnh cổ áo Trần Tuấn quát lớn: “Mày tìm con gái tao làm gì? Nhân lúc tao không có nhà mày đến đá cửa, rốt cuộc là muốn làm gì?”

Mẹ Lâm nhạy bén hơn cha Lâm một chút, bà nhớ tới những lời Lâm Thính nói với mình mấy hôm trước, lập tức nhận ra đây là một cơ hội vô cùng thích hợp để cứu vãn danh tiếng cho Lâm Thính.
Bà ôm lấy Lâm Thính vừa vỗ lưng dỗ dành cô vừa nói: “Trần Tuấn, Tiểu Thính nhà cô không phải đã nói với cháu là nó không thích cháu rồi sao? Cháu cứ đeo bám dai dẳng thế này là không tốt đâu.”

Bà nhíu mày không hề to tiếng quát tháo, nhưng kinh nghiệm làm giáo viên nhiều năm khiến bà chỉ cần sa sầm mặt mày là đã có khí thế không giận mà uy.

“Cháu, cô ta…”

Trần Tuấn bị cha Lâm lắc lư đến mức không nói được câu nào trọn vẹn, càng không thể biện giải cho bản thân.