Đến nội dung chính

Chương 38

admin 626 Chữ Cài Đặt

“Có lẽ thời gian sẽ lâu hơn một chút, có lẽ sẽ vất vả hơn một chút nhưng cậu có thể dựa vào chính mình để gom đủ tiền thuốc men cho dì.”

“Cậu rất giỏi rồi, thật đấy.”

Sống mũi Trịnh Diệu Anh cay cay.

Cô ấy nhìn Lâm Thính khẽ nói: “Thính Thính, cảm ơn cậu.”

Cô ấy không rơi nước mắt, rất nỗ lực kìm nén.

Bởi vì cô ấy nhớ Lâm Thính rất không thích cô ấy khóc.

Lâm Thính cười vỗ vai cô ấy: “Tớ đi đây, cậu đi rửa mặt rồi mang cơm cho dì đi.”

“Thính Thính.”

Trịnh Diệu Anh gọi giật cô lại.

“Hửm?”

Lâm Thính xoay người, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cô ấy.

“Chúng ta là bạn bè đúng không?”

Trịnh Diệu Anh nhìn cô đầy mong đợi.

Lâm Thính im lặng giây lát gật đầu: “Đúng, chúng ta là bạn bè.”

Trịnh Diệu Anh cười.

Lâm Thính nhìn hàm răng trắng bóc của cô ấy, lại nhắc nhở một câu: “Nhớ rửa mặt đấy.”
“Ừm…”

Trịnh Diệu Anh theo bản năng quay đầu nhìn vào gương.

“Hả?”

Lâm Thính đã chạy ra khỏi cổng nhà họ Trịnh trước khi cô ấy kịp khóc thét lên.

Đón gió Tây Bắc cô cười suốt năm phút đồng hồ, cười đến mức đau cả bụng.

Lâm Thính không đi đâu khác mà đi thẳng về nhà.

Đóng cửa phòng ngủ lại, cô đếm tiền thêm một lần nữa sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Tính cả tiền lẻ trong túi hiện giờ cô có ba vạn tám nghìn tệ.

Có thể mua mười hai bộ chứng nhận mua cổ phiếu và đủ tiền đi lại Thượng Hải.

Trước đây Lâm Thính chưa từng chơi chứng khoán, cô cũng không định chơi chứng khoán… Thời đại này quả thật không có khái niệm giá trần nhưng giá sàn cũng không tồn tại.

Một ý niệm lên thiên đường, một ý niệm xuống địa ngục.

Loại kích thích này Lâm Thính không muốn chơi.
Cô chỉ muốn dùng mười hai bộ chứng nhận mua cổ phiếu này để đổi lấy đủ vốn khởi nghiệp, an ổn làm thực nghiệp một cách chắc chắn.

Vì vậy việc vận hành cổ phiếu sau khi quay số chứng nhận mua cổ phiếu cần bao nhiêu tiền không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.

Những nơi như phòng giao dịch chứng khoán cô cũng không định đến… An toàn là trên hết!

Lâm Thính xé nát tờ giấy viết kế hoạch phát triển rồi vứt đi, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nan giải nhất đang chắn trước mắt.

Cô nên dùng lý do gì để thuyết phục cha mẹ cho cô đi Thượng Hải một chuyến đây?

Việc này còn khó hơn kiếm tiền nhiều.

Lâm Thính ở nhà suy nghĩ gần nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc nên dùng cái cớ gì để ra ngoài.

Đi đi về về ít nhất cần ba ngày.

Nói thế nào đây?

Dùng trường học làm cái cớ là không thể nào, mẹ Lâm chính là giảng viên đại học, tuy không cùng một trường nhưng muốn nghe ngóng tin tức thì chỉ cần một câu nói là xong.
Đi du lịch? Chắc mẹ Lâm thấy cô giống đi du lịch lắm đấy.

Lâm Thính sầu đến mức vò đầu bứt tai.

Đột nhiên cửa nhà họ Lâm bị đập rầm rầm.

Lâm Thính theo bản năng nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, xấp xỉ giờ cha mẹ tan làm về nhà.

Nhưng cô không nghĩ là cha mẹ quên mang chìa khóa… Phàm là người có chút giáo dục cũng sẽ không đập cửa như thế.

Lâm Thính đi tới trước cửa hỏi: “Ai đấy?”

Tiếng đập cửa dừng lại, truyền đến một tiếng cực kỳ mất kiên nhẫn: “Tôi.”

Lâm Thính nhướng mày, tuy đã nhận ra cái giọng gợi đòn đó nhưng cô vẫn nhạt nhẽo hỏi một câu: “Anh là ai?”