Chương 4: Báu vật trên gác mái
Lam Lam sững sờ nhìn đóa hoa trà trắng muốt còn đọng sương mai trong tay mình, rồi cô ngước lên nhìn chàng Thần Đèn, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn rơi thành dòng trên má.
Cô không màng đến hào quang chói mắt nữa mà lao thẳng vào lòng anh, ôm chầm lấy thắt lưng anh, gục đầu vào bờ vai vững chãi, ấm áp của người con trai trước mặt và khẽ khàng thì thầm trong tiếng nấc:
“Em ước… Tinh Dã sẽ mãi mãi ở lại đây, cùng em đi nhặt những món đồ cũ, cùng em ăn mì gói và sống một cuộc đời bình thường suốt đời suốt kiếp.”
Ngay khi điều ước giản đơn nhưng chứa đựng toàn bộ tình yêu của cô vừa dứt lời, Tinh Dã mỉm cười một cách vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Anh thản nhiên giơ bàn tay thêu chỉ vàng lên, dùng toàn bộ 100% quyền năng ma pháp tối cao, vĩ đại của mình để thực hiện một việc chấn động thế giới thần linh. Anh tự tay khóa chặt vĩnh viễn chiếc vòi đèn thần lại, phong ấn toàn bộ quyền năng ma thuật ngàn năm của mình vào sâu bên trong lõi đồng, tự nguyện biến bản thân thành một người phàm trần bằng xương bằng thịt, không còn một chút phép thuật nào nữa.
Anh không cần sự bất tử cô độc, không cần vương quốc nguy nga xa hoa, điều anh cần duy nhất trên đời này chỉ là một cuộc đời hữu hạn mấy mươi năm nhưng đầy ắp hơi ấm và tình cảm chân thành bên cạnh Lam Lam mà thôi.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, khu chợ ve chai cuối thành phố xuất hiện một cặp đôi vô cùng đáng yêu và nổi bật.
Chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp trai như tạc tượng nhưng lại rất chăm chỉ, không nề hà gánh vác những bao tải đồ cũ nặng nề cho cô gái nhỏ nhắn có nụ cười tỏa nắng bên cạnh.
Tiệm đồ cũ tái chế mang tên “Bình Yên” của Lam Lam dạo này đông khách một cách lạ thường, bởi vì những món đồ hỏng hóc qua tay hai người họ kiên nhẫn sửa chữa, lau chùi dường như đều mang một thứ năng lượng vui vẻ, kỳ diệu, khiến bất kỳ ai mua về trưng bày trong nhà cũng đều cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Đêm đêm, trên căn gác mái nhỏ lúc nào cũng thơm lừng mùi trà quế và bánh nướng, Tinh Dã và Lam Lam lại cùng nhau ngồi bên bậu cửa sổ gỗ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thành phố.
Chiếc đèn đồng cổ giờ đây đã được Lam Lam chùi sạch bong không còn một vết rỉ sét, đặt trang trọng ở vị trí chính giữa trên kệ sách phòng khách.
Bên trong chiếc đèn ấy nay đã không còn một vị thần tiên tối cao nào trú ngụ nữa, nhưng nó lại chính là báu vật minh chứng cho một tình yêu đẹp đẽ và vĩ đại nhất thế gian.
Tinh Dã vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Lam Lam, khẽ mỉm cười nhận ra rằng, báu vật quý giá nhất mà anh tìm thấy sau ngàn năm lưu lạc vất vả không phải là chiếc đèn thần vạn năng, mà chính là cô gái nhỏ đã dùng nước rửa chén hương chanh để lau đi sự cô độc lạnh lẽo trong trái tim anh.