Ngoại truyện: Khi thần đèn học cách trồng cây
Sau khi tự nguyện từ bỏ thần cách để trở thành một người phàm trần đích thực, Tinh Dã phát hiện ra cuộc sống đời thường có rất nhiều điều “phiền toái” và rắc rối mà trước đây khi còn sở hữu phép thuật vạn năng anh chưa từng phải bận tâm suy nghĩ.
Ví dụ điển hình nhất chính là việc… trồng cây cảnh ngoài ban công.
Để làm đẹp và tạo thêm không gian xanh cho ban công nhỏ của căn gác mái, Lam Lam đã hào hứng mua về một chậu hoa nhài nhỏ xíu chỉ mới nhú lên vài cái mầm xanh và tin tưởng giao hoàn toàn nhiệm vụ cho Tinh Dã phải chăm sóc nó thật tốt để cây ra hoa.
Vị cựu Thần Đèn ban đầu vô cùng tự tin, anh vỗ ngực cam đoan với cô rằng ngày xưa mình còn có thể biến ra cả một ốc đảo xanh tươi, trù phú giữa lòng sa mạc khô cằn chỉ trong một cái chớp mắt, huống chi là một cái mầm cây bé tẹo, dễ ợt này.
Thế là cứ mỗi buổi sáng sớm khi Lam Lam vừa dắt xe ra cửa đi làm, Tinh Dã lại đứng nghiêm túc trước chậu cây, khoanh tay đứng thẳng, chỉ ngón tay vào cái mầm nhỏ dưới đất và bắt đầu lẩm nhẩm những câu bùa chú gọi cây mau chóng lớn lên.
Thế nhưng khổ nỗi, toàn bộ phép thuật của anh đã bị phong ấn chặt chẽ trong chiếc đèn đồng trên kệ, cái mầm cây nhỏ bé kia vẫn trơ trơ ra, không thèm nhúc nhích dù chỉ một milimet, khiến Tinh Dã tức tối, dỗi hờn đến mức phụng phịu suốt cả buổi trưa không buồn ăn cơm.
Chiều muộn, Lam Lam đi làm về bước lên gác, vừa nhìn thấy anh người yêu cao lớn của mình đang ngồi xổm một cục bên cạnh chậu cây với vẻ mặt vô cùng thất vọng và tủi thân liền bật cười khúc khích tạo thành những âm thanh trong trẻo.
Cô nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh anh, cầm chiếc bình tưới nước màu xanh nhỏ xinh đưa vào tay anh rồi dịu dàng bảo:
“Anh thần đèn ngốc của em ơi, cây cối ở trần gian này không thể lớn lên bằng những câu bùa chú khô khan đâu.
Chúng lớn lên bằng những giọt nước mát, bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời và quan trọng nhất là bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương hằng ngày của người trồng đấy.”
Tinh Dã đón lấy chiếc bình nước từ tay cô, vụng về và nhẹ nhàng tưới từng giọt nước trong lành lên nền đất cát khô cằn, rồi anh bất ngờ xoay người sang ôm chặt lấy eo Lam Lam, tựa cằm lên bờ vai mềm mại của cô đầy nũng nịu như một chú cún lớn:
“Làm người phàm công nhận là tốn công sức và phức tạp thật đấy, nhưng mà… anh lại thích cái cảm giác được ngồi đây nhìn cái mầm nhỏ này lớn lên từng chút một mỗi ngày cùng với em hơn là dùng phép thuật biến ra nó.”
Vài tuần sau đó, nhờ vào sự chăm sóc kiên trì và đều đặn của Tinh Dã, chậu hoa nhài ngoài ban công cuối cùng cũng chịu nở rộ ra những bông hoa trắng muốt, tinh khôi, tỏa ra một mùi hương thơm ngát, dễ chịu khắp cả căn gác mái nhỏ dưới ánh trăng đêm hạ thanh bình.
Tinh Dã khẽ khàng hái một bông hoa nhài thơm nhất, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm của Lam Lam, trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống phàm trần tuy có đôi lúc vất vả, không có ma pháp biến hóa vạn năng ra mọi thứ.
Nhưng chỉ cần mỗi một ngày trôi qua đều được cùng cô tưới cây, cùng cô nấu ăn và cùng cô già đi theo năm tháng, thì mỗi khoảnh khắc bình dị ấy đều là một phép màu kỳ diệu và ngọt ngào nhất mà không có bất kỳ điều ước vĩ đại nào trên thế gian này có thể đánh đổi được.
HẾT