Chương 3: Điều ước
Mấy tháng trời êm đềm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Tinh Dã dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận thần tiên cao sang trước đây của mình.
Giờ đây anh mặc áo thun ba lỗ, đi dép lê loẹt xoẹt và có thể đứng mặc cả từng đồng tiền rau, tiền cá với các bác tài tình trong chợ đầu mối một cách vô cùng thuần thục và hài hước.
Một buổi chiều muộn, khi đang cùng Lam Lam thu dọn lại đống đồ cũ ngổn ngang ở góc phòng để chuẩn bị nấu cơm tối, Tinh Dã vô tình tìm thấy một lọ keo dán đặc chế chuyên dụng dùng để hàn gắn các loại kim loại quý hiếm mà Lam Lam vừa mua về từ tiệm kim hoàn cũ.
Anh tò mò cầm chiếc đèn đồng bấy lâu nay bám bụi của mình lên, ngồi tỉ mỉ bôi từng chút keo vào những vết nứt sâu hoắm trên thân đèn, rồi dùng một mảnh vải lụa mềm mại dồn sức đánh bóng lớp rỉ sét cứng đầu còn sót lại quanh vòi đèn.
Thật không ngờ, ngay khi vệt rỉ sét màu xanh tro cuối cùng biến mất dưới lớp vải, chiếc đèn đồng đột nhiên run rẩy dữ dội rồi tỏa ra một luồng sáng vàng kim rực rỡ, chói lòa cả căn gác mái.
Quyền năng ma pháp tối cao bị nghẽn lại bấy lâu nay giống như một dòng thác lũ ào ạt phá tan con đập, cuồn cuộn đổ về tràn ngập khắp cơ thể Tinh Dã.
Anh lập tức lấy lại được 100% phép thuật vạn năng của mình, bộ y phục hoàng gia kiêu sa, lộng lẫy thêu chỉ vàng lấp lánh xuất hiện trở lại trên người, và chiếc đèn thần đã sẵn sàng mở ra một cánh cổng ánh sáng để đưa anh bay trở về thế giới thần tiên vinh hiển ngay lập tức mà không cần tốn chút sức lực nào.
Nhìn thấy ánh hào quang ma thuật lấp lánh, thần thánh đang bao bọc lấy cơ thể cao lớn của Tinh Dã, Lam Lam hoàn toàn khựng lại, chiếc búa nhỏ trên tay cô suýt chút nữa là rơi thẳng xuống đất.
Lồng ngực cô thắt lại một cái đau đớn, cô biết rõ thời khắc chia ly này rồi cũng sẽ đến, anh vốn dĩ là một vị thần linh cao quý thuộc về bầu trời sa mạc huyền thoại, còn cô chỉ là một cô gái nhặt ve chai bình thường sống qua ngày, căn gác mái chật hẹp, cũ kỹ này làm sao có đủ tư cách giữ nổi một vương tử vĩ đại.
Lam Lam cố ép bản thân nở một nụ cười thật tươi dù khóe mắt đã cay xè, giọng cô nghẹn ngào run run:
“Chúc mừng anh nhé Tinh Dã, cuối cùng anh cũng đã sửa được chiếc đèn thần rồi.
Bây giờ anh đã khôi phục phép thuật, trước khi đi… anh có thể ban cho em ba điều ước như ngày đầu tiên anh hứa không?”.
Tinh Dã đứng giữa vầng hào quang, nhìn cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt cố giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe và những giọt nước mắt chực trào, vạt áo hoàng gia lộng lẫy, quyền lực của anh bỗng nhiên trở nên thật lạnh lẽo và vô nghĩa.
Không một chút chần chừ, anh bước từng bước vững chãi đến trước mặt cô, quyền năng ma pháp tối cao có thể biến ra cả một vương quốc hay dời non lấp bể lúc này lại được anh nhẹ nhàng dùng để biến ra… một đóa hoa trà trắng tinh khôi, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay đang run rẩy của cô.
Anh cúi người, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của cô, chậm rãi và kiên định nói từng chữ:
“Ma pháp của miền đất hứa có thể thực hiện mọi điều ước tham lam nhất của thế gian này, nhưng điều ước duy nhất và duy nhất của ta lúc này, là được nghe em ích kỷ ước rằng: Hãy ở lại bên em, Tinh Dã.”