“Lan Lan sắp có em rồi, là một em bé sẽ chơi cùng Lan Lan~”
Châu Hành Cẩm: “Lan, em có chuyện gì mà vui sao, nói chị nghe với.”
Châu Minh Lan thấy người mình tin tưởng nhất xuất hiện thì vui vẻ reo lên: “Chị ơi chị ơi, mẹ nói mẹ sắp sinh một em bé để chơi cùng Lan Lan đó ạ.”
Châu Hành Cẩm: “Vậy thì em sắp có bạn để chơi cùng rồi, đúng là chuyện vui.”
Châu Minh Lan: “Con nữa còn nữa ạ.”
Châu Hành Cẩm: “Còn chuyện gì?”
Châu Minh Lan: “Ba và mẹ nói là sẽ trở về đây cùng sóng với Lan Lan đó.”
“Không đi làm xa nữa sao?”
Châu Minh Lan: “Không đi nữa.”
138 nhìn hai người ngồi một góc một hỏi một đáp vui vẻ ngất trời thì không khỏi thở phào một hơi, hôm nay đột nhiên ký chủ của nó tiến vào không gian sớm, nó tưởng có chuyện gì khủng khiếp lắm ai dè là chuyện này, rồi sao đó ký chủ của nó tiến hành khủng bố âm thanh trong không gian này khiến nó chịu đủ tra tấn, chịu không nổi mới chạy đi cầu cứu Châu Hành Cẩm.
Châu Hành Cẩm: “Lan là chị rồi vậy thì càng phải học giỏi nha, chúng ta phải làm gương tốt cho em bé.”
Châu Minh Lan: “Làm gương cái gì ạ?”
Châu Hành Cẩm: “Chính là bé Lan sẽ trở thành một người chị gương mẫu cho em bé, em bé sẽ rất thích rất thích chị gái gương mẫu nha.”
Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng bé con chỉ biết chị rất lợi hại, cho nên bé con dũi tay đồng ý: “Được rồi, Lan Lan sẽ trở thành chị gái gương mẫu.”
Châu Hành Cẩm: “Vậy thì chị gái gương mẫu, chúng ta học bài thôi.”
138: “Được, tới tôi.”
Châu Hành Cẩm rời khỏi không gian ý thức thì đã trôi qua một tiếng, cô nhìn mấy đống giấy tờ cần phải xem qua mà rơi vào im lặng ba giây, sao đó hít sâu một hơi rồi tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu thế giới.
Cộc cộc cộc.
“Chị ơi em là Khánh đây, cậu chủ của công ty TT tới nữa rồi kìa chị.”
Châu Hành Cẩm nghẹn, cô may mắn là mình không có uống nước, nếu không thì đã sặc chết. Cậu chủ công ty tài chính TT, một người rất ba chấm, lần đầu gặp mặt là trong một bữa tiệc rượu, lúc đó cô đang bị ép rượu, ngoài mặt thì cô cười cười thế thôi chứ vừa rời khỏi tiệc rượu là cô đã nghĩ cách chỉnh chết công ty của bọn họ rồi.
Nhưng! Cậu chủ đó không biết là ấn tượng cô ở khúc nào, bởi vì cô căn bản không nhớ mình đã làm gì để gây ấn tượng đến tên kia. Cái tên kia, sau ngày đó thì dăm ba hôm lại tới tìm cô, nào là hoa hồng tặng nàng, thư tình, làm thơ đủ kiểu, ầm ĩ đến mức trong tầng của bọn họ ai cũng biết đến việc này.
Khánh: “Chị ơi?”
Châu Hành Cẩm: “Mời cái tên đó vào đây đi.” Nên nói chuyện này cho rõ ràng, dù sao thì bên ngoài cô là thiếu nữ đôi mươi nhưng thực ra tâm hồn lại là của bà cô già, cô không có cách nào động tâm yêu đương với đám con nít được..
Tề Thanh Minh: “Hành Cẩm! Em cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi, có phải là vì cảm động trước tấm lòng của anh không, hôm nay anh có mua hoa tặng em nè, là hoa hướng dương đó, anh đặt hoa ở đây nha.”
Châu Hành Cầm thở dài, quăng bút lên bàn, hói: “Cậu chủ tề, tôi không biết anh thích tôi ở chỗ nào nhưng chúng ta thật sự không hợp.”
Tề Thanh Minh: “Chư thử thì làm sao biết không hợp, anh có thể thuyết phục ba đầu tư cho em.”
Châu Hành Cẩm: “Cậu chủ Tề, không ai có người mình thích mà mỗi đêm lại đi quán bar gọi gái đâu, nếu đây là cái thích của anh thì tôi thấy nó khá đặc biệt, được rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Tề Thanh Minh: “Chuyện này rầm rộ đến vậy rồi thì không có ai theo đuổi em nữa đâu, gã cho tôi không tốt sao? Em là con gái, cần gì phải bương chải như thế, chỉ cần em gã cho tôi thì em không cần phải xem mấy cái này nữa mà vẫn có tiền tiêu xài không hết.”
Châu Hành Cẩm: “Tôi là thấy, nếu tôi gả qua thì tôi sẽ bị nhà anh bốc lột sức lao động thì có. Anh theo đuổi rầm rộ như vậy chẳng phải là vì muốn hủy thanh danh của tôi sao? Để tôi không còn cách nào khác mà gả cho anh, nhưng làm anh thất vọng rồi, cả đời này tôi cũng không muốn kết hôn với bất kỳ ai.”
Tề Thanh Minh nhíu mày: “Em đùa cái gì vậy, con gái sao lại không kết hôn?”
Châu Hành Cẩm nhún vai bất lực: “Đây chính là sự thật, nếu tôi chết tôi sẽ quyên tài sản cho nhà nước thôi nên anh không cần lo lắng về người thừa kế của tôi đâu.”
Tề Thanh Minh rời đi, Châu Hành Cẩm thở phào một hơi rồi ánh mắt cô đảo qua cánh cửa, bảo: “Chui ra đây đi, mấy đưa không đi làm việc mà ngồi xổm ở đó làm gì hả?”
Khánh: “He he, chị.”
Tiên: “Em đi làm liền nè.”
“Bái bai chị.”
“Để em đi pha cho chị cà phê.”
“Ồ, em đến gửi tài liệu ạ.”
Châu Hành Cẩm: “Hóng chuyện thì bảo hóng chuyện, tìm nhiều lý do như vậy làm gì?”