“Thật sao chị! Chị đã đưa Bánh Cam về rồi sao!”
Châu Hành Cẩm bị Châu Minh Lan nhào tới ôm đẩy ngã về phía sau, may là không gian ý thức thôi nên không có đau. Cô mỉm cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà nói: “Ừm, ngày mai em đi học sẽ thấy Bánh Cam.”
Châu Minh Lan phấn khích đến đi vòng vòng, cô bé làm thủ thế võ, nói: “Chị, chị có trừng phạt người xấu không ạ? Chú cảnh sát có bắt người xấu đi không?”
Châu Hành Cẩm: “Không có, chị đã mắng chú người xấu rồi, chú người xấu sẽ không làm việc xấu nữa.”
Châu Minh Lan vui vẻ nhảy cẩn lên, nhưng sau đó cô bé hỏi: “Nhưng mà, lỡ chú ấy vẫn làm việc xấu thì sao?”
Châu Hành Cảm: “Hmmm vậy thì lúc đó sẽ có người tốt ra ngăn cản chú người xấu, và chú cảnh sát sẽ trừng phạt chú ấy.”
Châu Minh Lan reo lên: “Vậy Lan Lan muốn trở thành cảnh sát! Để sau này trừng phạt chú người xấu ạ.”
138: “Ê ê vậy không được đâu.” Nếu trở thành cảnh sát thì nhiệm vụ sẽ thất bại đó.
Châu Hành Cẩm ngăn hệ thống lại, nói: “Để sau đi, sau này em ấy lớn lên sẽ tự biết, bây giờ, không cần phá hư tâm trạng vui vẻ của một đứa nhỏ.”
138: “Thôi được rồi.”
138: “Ồ đúng rồi, tôi vừa kiểm tra cho cô. Lợi hại ghê, bây giờ cô đã là doanh nhân giàu có đứng top 20 của thành phố rồi nè.”
Châu Hành Cẩm cười khổ: “Nhìn thì huy hoàng thôi chứ thật ra chẳng ra gì đâu, vốn trong tay tôi không đủ để đầu nhập vào kế hoạch tiếp theo, phải chờ hai tháng nữa thì mới thu hoạch được thành quả của kế hoạch hiện tại.”
138: “Từ số 0 đi tới bây giờ, cô đã rất giỏi rồi.”
Châu Hành Cẩm rất tự biết lấy mình, cô có thành quả như bây giờ có rất nhiều là nhờ kiến thức đã biết từ trước, thật ra, có rất nhiều người tài giỏi hơn cô.
138: “Sao sắc mặt cô khó coi quá vậy?”
Châu Hành Cẩm: “Vị trí này của tôi chiếm được quá nhanh, những doanh nghiệp già sẽ sớm không nhịn được mà ra tay thôi. Mặc dù Việt Nam chủ trương cạnh tranh lành mạnh nhưng mà, chỉ cần không để người ngoài biết thì có rất nhiều thủ đoạn đen tối xảy ra.”
Cô vỗ mặt mình hai cái, nói: “Hừ, tôi đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ có người ra tay, tôi sẽ trở tay nuốt trọn cơ ngơi của đối phương, lấy đó làm răn đe cho những kẻ sau!”
138 vỗ tay ảo của mình: “Tuyệt, tôi xem trọng cô, cố lên.”
Châu Minh Lan tập trung làm bài tập hôm nay, bé đang mong làm xong sớm một chút, sau đó bé sẽ đi nghe chị Cẩm kể chuyện hôm nay.
Châu Minh Lan: “Thật là một ngày vui vẻ =w=.”
Ba tháng sau.
Phòng họp công ty.
Châu Hành Cẩm xem giấy báo cao mà buồn cười, nói: “Không ngờ đấy, tôi cứ tưởng là người gây chuyện đầu tiên phải là mấy tập đoàn lớn chứ. Ai ngờ một công ty nhỏ lại có gan lớn đến vậy.”
Khánh: “Chị, chuyện này không thể bỏ qua được! Copy mẫu sản phẩm đã đành, thế mà con lấy luôn logo hãng quần áo của chúng ta nữa!”
Vân: “Chuyện này không tránh khỏi được, dù sao thì thương hiệu này của chúng ta đi theo hướng bình dân mà, bị sao chép lại cũng bình thường thôi.”
Tiên: “Chị, chúng ta không thể ngăn bọn họ sao chép lại, vậy sao không dứt khoát bán mẫu cho bọn họ? Dù sao chúng ta cũng không độc chiếm được một thị trường lớn đến thế.”
Châu Hành Cẩm: “Vậy giao cho em nhé Tiên, lập kế hoạch rồi gửi cho chị. Còn công ty này thì…. Sau khi liên hết nhãn hiệu với mấy công ty nhỏ đó thì đưa giấy cảnh cáo cho bọn họ, nếu bọn họ không đến bàn lại với chúng ta, trực tiếp kiện ra toà đi.” Hù doạ một chút, dù sao phần sao chép dù giống cũng chưa tới mức bị phạt.
Khánh hú hét: “Chị! Chị tuyệt vời!”
Vân: “Phải vậy chứ! À chị, bản báo cáo chi tiết về kinh doanh quán nước ở đây ạ, em…”
Hiện tại, cấp dưới thân tính của cô có được tám người, mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài được cô tỉ mỉ lựa chọn, sau đó, lừa gạt đến với vòng tay của cô.
Tất nhiên, lương bổng đầy đủ nha.
Châu Hành Cẩm: “Các em nghĩ thế nào về việc chuyển dời trụ sở?”
Vân: “Được á chị, chỗ này lúc trước chỉ có mấy người chúng ta thì còn ổn, nhưng bây giờ còn có mấy nhân viên mới thì không ổn nữa ạ!”
Khánh: “Chị tính dời đến đâu ạ?”
Châu Hành Cẩm: “Chỗ này, gần trung tâm, đường đi cũng thuận lợi.”
Võ nói: “Chị, nếu vậy thì ngân khách có ổn không ạ? Em thấy…” Cậu ta làm giám đốc bộ phận kế toán, đương nhiên nắm rõ số tiền mà bọn họ có thể lưu động được.
Châu Hành Cẩm: “Bây giờ thì đúng là không đủ, nhưng nếu tới cuối năm thì sao?”
Võ: “Đủ! Đủ rồi ha ha ha.”
Trừ những lúc nghiêm túc, cuộc họp đối với những thành viên cốt cán của công ty đều là những buổi họp mặt bàn chuyện nhẹ nhàng. Dù sao bọn họ điều có một điểm chung, đó là cực kỳ tin tưởng lãnh đạo, cũng tin tưởng lẫn nhau nên không có chuyện không ưa đồng nghiệp.
Châu Hành Cẩm: “Được rồi tan họp thôi, các em ai bận chuyện gì thì làm chuyện đó đi.” Nói rồi, cô trở lại phòng làm việc của mình.
Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến vang lên.
Châu Hành Cẩm dịu dàng nói: “Xin chào, giám đốc Hạ, không biết anh gọi cho tôi là có lý do gì?”
Hạ Hồng Thiên là giám đốc điều hành một công ty quản lí nghệ sĩ, công ty của anh không lớn không nhỏ, vừa nhậm chức chưa được nửa năm.
Anh là con thứ 3 trong nhà, năm nay 26 tuổi, có cha mẹ là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, hiện đang trong giai đoạn tranh giành tài sản. Mỗi đứa con điều phải chứng minh năng lực của mình thì mới được thừa kế nhiều gia tài, nhưng Hạ Hồng Thiên là con út, gia nhập vào sản nghiệp quá trễ, khi anh ta ra trường thì hai người anh của anh ta đã là doanh nhân thành đạt rồi.
Hạ Hồng Thiên tham vọng thì có nhưng năng lực không đủ, tính cách nâng trên đạp dưới, anh ta oán than trời kị người tài, không cho anh ta cơ hội phát triển. Trong một lần say xỉn ở quán bar thì Châu Hành Cẩm đã tiếp cận anh ta.
Châu Hành Cẩm: “Hai người anh của anh gây khó dễ cho anh sao? Giám đốc Hạ, anh đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Anh trai của anh đúng là quá đáng quá mà!”
Theo cô đánh giá, người như Hạ Hồng Thiên không đáng để làm quen nhưng lại là con cờ tốt nhất để lợi dụng. Dùng công ty giải trí của gã để làm bàn đạp cho sau này, khiến cô dễ dàng đầu nhập vào giới giải trí hơn.
Còn tập đoàn lớn đứng sao gã ta, đương nhiên cô sẽ cắn một miếng thịt lớn trên người chúng rồi.
Hai người nói chuyện một hồi, xác định phương thức thực hiện rồi Hạ Hồng Thiên tắt máy, lúc đó, giọng của 138 vang lên một cách đầy bất ngờ.
138: “Đó là ai vậy, trông nghe lời quá, à mà cô mau vào không gian ý thức một xíu, Lan Lan đang hưng phấn quá đà rồi.”
Châu Hành Cẩm: “Anh ta là ai không quan trọng, đi xem Lan Lan trước đã.”