Châu Hành Cẩm nói là làm, cô cấp tốc thu dọn tài liệu rồi mang theo cánh tay đắc lực Hồ Minh Phong ra nước ngoài, cô đã rất quen thuộc với những phương thức, thủ đoạn kinh doanh hiện nay, vì thế mà chưa đầy ba năm, cô đã đứng vững gót chân ở nước ngoài.
Tập đoàn Cành Vàng của Châu Hành Cẩm phải nói là vươn tầm quốc tế, một tập đoàn lớn ảnh hưởng rất lớn đến đất nước, từ kinh tế, chính trị đến quân sự, tập đoàn Cành Vàng cung cấp việc làm cho hơn 60 ngàn nhân viên trên khắp 15 quốc gia, mức thuế mà tập đoàn nộp lên là một con số tuyệt đẹp.
Trong một văn phòng quản lý ở Mỹ, Châu Hành Cẩm vừa kết thúc một hội nghị quan trọng, hiện tại, bên người cô đã không còn mỗi Hồ Minh Phong làm trợ lý nữa mà còn có thêm sáu người nữa thêm vào, bên dưới tay họ là từng trợ lý nhỏ giúp tổng kết công việc báo cáo lên.
Lúc đầu Châu Hành Cẩm quên mất chuyện này, nhưng vào một ngày nọ, Hồ Minh Phong đột nhiên nhìn cô với vẻ âm u và đôi mắt thâm quần, anh kiến nghị tuyển thêm trợ lý và thư ký, nếu chỉ hai người hiện giờ thì số lượng công việc quá nhiều, bọn họ thật sự không làm nổi nữa.
Châu Hành Cẩm lúc đó mới nhận ra và rối rít an bài, cô còn áy náy mà tăng thêm tiền thưởng cho hai trợ thủ đắc lực của mình, đến khi trợ lý và thư ký mới nhậm chức được bồi dưỡng tốt thì cô còn tặng cho họ mấy ngày nghỉ dưỡng.
Châu Hành Cẩm ba năm qua bận tối mặt tối mày, bây giờ rãnh rỗi mới nhớ ra một chuyện, đã lâu rồi cô không nói chuyện với Châu Minh Lan, không biết một mình khác bây giờ đang như thế nào, cô hỏi: “Minh Phong, anh có theo dõi thông tin ở Việt Nam không? Công ty giải trí của Minh Lan như thế nào rồi? À không, tôi nên gọi điện thoại cho em ấy mới đúng.”
Hồ Minh Phong lập tức ngăn lại cô, dưới ánh mắt tràn đầy nhiều chuyện của ba người khác trong phòng, anh nói: “Chủ tịch, chị đã nói là phải ngăn cách trong năm năm, bây giờ chỉ mới ba năm trôi qua mà chị đã không nhịn được sao? Khi cô Lan tiếp nhận công ty thì quản lý khá trúc trắc nhưng có sự giúp đỡ của trợ lý mà chúng ta để lại, cô ấy đã nắm được cách quản lý trong hai năm, ừm, vừa năm rồi thì cô Lan đã đổi tên công ty thành… Cẩm Miêu.”
Châu Hành Cẩm bất ngờ: “Hả?”
Hồ Minh Phong ý vị sâu xa nhìn chủ tịch nhà mình, anh nói: “Có người hỏi ý nghĩa của cái tên này thì cô Lan nói nó bắt nguồn từ ngôi sao may mắn và chỗ dựa cửa cô ấy.”
Châu Hành Cẩm ồ một tiếng, cô có chút không hiểu cách làm của con bé này lắm, hai người dù là một nhưng cách biệt tuổi tác quá lớn, hơn nữa, môi trường sống khác nhau hình thành tính cách khác nhau, thật sự đoán không ra.
Dưới ánh mắt trêu đùa của cấp dưới, cô lựa chọn giả ngu, cô khụ một tiếng rồi nghiêm khác bảo: “Ba mươi phút chơi đùa kết thúc, còn không mau đi làm việc.”
Hồ Minh Phong trợn mắt, sau đó quen thuộc kéo theo đám nhân viên khác đi làm việc.
Trong khi Châu Hành Cẩm lào vào làm việc với mục tiêu từ top 200 tiến vào top 100, thì bên này, Châu Minh Lan lại vừa hoàn thành xong một vai diễn chính.
Châu Minh Lan uống nước do trợ lý đưa tới, một vài diễn viên nhỏ đi tới với ý đồ làm quen, cô cũng không tỏ vẻ gì mà tiếp chuyện một cách tự nhiên.
Ba năm, ba năm ngắn ngủi đối với một người vô tư nhưng đối với Châu Minh Lan, ba năm này dài như ba mươi năm vậy. Không có Châu Hành Cẩm trợ giúp nghĩ cách, cô như con thuyền mất hướng giữa đại dương, rất may, cô biết đến nhiệm vụ chính mà hệ thống giao cho, dưới sự không ngừng nỗ lực, cô cuối cùng cũng nắm giữa công ty trong ba năm này.
Từ khi tiếp quản công ty, từ khi chị Cẩm cắt đứt liên lạc với cô, cô mới biết được thì ra lăn lộn bên ngoài xã hội khó khăn như thế nào, chị Cẩm đã vất vả bao nhiêu để giúp đỡ cô. Nhưng cô lúc trước thì sao, mè nheo với chị ấy nhiều chuyện, còn muốn chị ấy dành thời gian cho cô nữa, cô thật sự là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà.
Châu Minh Lan xử lý công việc trong nước mắt, rồi dần dần kiềm chế cảm xúc của mình lại, vừa tiếp tục sự nghiệp diễn xuất vừa điều hành công ty đâu vào đấy một cách khó khăn. Mỗi lần lâm vào bế tắc, cô lại nghĩ đến chị Cẩm của mình, nghĩ nhiều, cảm xúc của cô đối với người chị này của mình lại có một chút biến đổi mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
Châu Minh Lan gọi điện cho giám đốc quản lý công ty: “Chú, chú có nhận được thông tin gì của chị Cẩm không ạ?”
“Chủ tịch, câu này mỗi tháng cô đều hỏi như vậy nhưng đều không có kết quả, cô vẫn còn hỏi sao, haizz, chủ tịch đừng mong ngóng nữa, cô Cẩm nói rồi, cô ấy sẽ rời đi năm mười năm mới trở về.”
Châu Minh Lan ủ rũ: “Mỗi lần chú đều nói câu này, không có câu nào mới sao?”
“Có.”
Châu Minh Lan kinh ngạc rồi vội hỏi: “Là gì ạ?”
“Tập đoàn của cô Cẩm đã đạt được thành tựu mà tất cả các doanh nghiệp trong nước đều khao khát, mặc dù tôi không thể nói rõ thông tin chi tiết nhưng mà chủ tịch à, nếu cô không cố gắng thì cô Cẩm sẽ thất vọng lắm đó, cô Cẩm rất muốn công ty do cô quản lý đứng đầu ngành giải trí trong nước mà.”
Châu Minh Lan nằm vật ra ghế: “Chú nói đúng, tôi biết rồi.”
Trong không gian ý thức, 138 nhìn hai thanh nhiệm vụ đang tăng lên đều đều mà vui vẻ, nó đã kiểm tra qua người mà lúc trước nó định chọn, người đó đúng là tiến triển rất nhanh, nhưng vẫn không bằng Châu Hành Cẩm, sẽ sớm thôi, nó có thể tổng kết nhiệm vụ rồi trở về mẫu tinh rồi!