Đến nội dung chính

Chương 28

admin 1.081 Chữ Cài Đặt

138: “Cô có cần gắp vậy không? Vừa kiếm được lời đã đem hết tiền đi đầu tư tiếp, cô không chừa chút gì để dự phòng à? Trời ơi, tôi cũng biết đau tim nhá.”

Châu Hành Cẩm: “Nhánh thứ 5, nhãn hiệu nước uống của tôi đã bước vào hoạt động rồi, dự đoán trong ba tháng sẽ hòa vốn, đến lúc đó tôi lại có thể bắt tay vào chuẩn bị nhánh thứ 6.”

138: “Nhắc lại nhé, mặc dù cơ thể được tạo ra rất hoàn hảo nhưng nó cũng sẽ chết đấy nhé, tôi không rãnh tạo thêm cho cô một cơ thể mới đâu.”

Châu Hành Cẩm như không nghe thấy mà tiếp tục xem kế hoạch kinh doanh của mình: “Thị trường may mặc cũng khá tốt, nước uống thì sao? Ầy, cái này mình không biết được, hợp tác với công ty X này thế nào, nghe đồn bọn họ đang lục đục nội bộ. Mình nên dời công ty thôi, kiếm một nơi rộng rãi một chút cho nhân viên. Nên thuê….a, sao không tự xây nhỉ, nó là của mình, thú vị ghê, chọn mảnh đất ở đây ha? Không đủ tiền rồi, a a a.”
138: “Cho hỏi, cô cần gói khám sức khỏe tâm lý không? Chỗ bọn tôi bao uy tín, nói thiệt, giờ cô hơi gióng bệnh nhân tâm thần.”

Châu Hành Cẩm: “Cảm ơn nha nhưng khỏi, tôi còn tỉnh lắm.” Cô chỉ là đang chìm đắm vào cảm giác kiếm tiền thôi, chứ không có áp lực dẫn đến điên.

Lúc này, thời gian điểm đến, Châu Minh Lan xuất hiện, thấy một người một thống thì nước mắt giàn giụa, òa khóc nhà vào lòng cô.

Châu Minh Lan lớn lên theo từng ngày, dưới sự hun đúc của Châu Hành Cẩm và hệ thống 138, tính nghệ thuật của cô bé vẫn rất ổn định, cần duy trì và phát huy, tránh trường hợp khô héo. Châu Hành Cẩm dần có cảm giác thành tựu của giáo viên khi dạy học trò, rất ra sức.

Nhưng mà Châu Minh Lan có một nhược điểm mà Châu Hành Cẩm hiểu rất rõ, đó là cảm xúc đồng cảm, ngay cả kiếp trước khi không có sự hun đúc của hệ thống thì tế bào đồng cảm và liên kết cảm xúc của cô đã rất cao rồi, huống chi là bây giờ, hầy, không biết hôm nay lại là chuyện gì nha.
Châu Minh Lan: “Chị ơi hu hu, các bạn mèo gần trường bị bắt hết rồi! Chú người xấu bắt mèo đi, còn đánh bạn mập nữa!”

Châu Hành Cẩm: “Khoan nào, chuyện gì đây?”

Châu Minh Lan: “Hôm nay ra chơi, tụi em đã hẹn nhau đi cho mèo ăn, Bánh Cam mới vừa sinh em bé, có 5 bé mèo con siu siu đáng yêu luôn. Bạn mập, em và bốn mắt cùng nhau đi cho mèo ăn, sau đó sau đó! Tụi em đến nơi thì thấy có chú người xấu muốn đem Bánh Cam với 5 bé mèo con đi! Hu hu hu, Bánh Cam bị bắt mất tiêu rồi, tụi em chỉ có thể bảo vệ 5 bé mèo con thôi QAQ, bạn Mập muốn cướp Bánh Cam về nhưng bị chú người xấu xô ra, sau đó sau đó! Chú ngươi xấu chạy mất tiêu QAQ.”

Châu Hành Cẩm nghĩ, cũng may bây giờ cô đã uống thuốc hồi trinh, à cô đã trọng sinh, cơ thể rất tốt, bằng không thì đã sớm đau tim ngã ngang vì câu chuyện này rồi. Sao lúc nhỏ mình lớn gan vậy nè, đéo tin được.
Châu Hành Cẩm: “Lan, vậy các em có bị đau chỗ nào không? Người xấu có đánh các em không? Các em đã nói với thầy cô và người nhà chưa.”

Châu Minh Lan trề môi nhỏ: “Em nói rồi, cô giáo mắng tụi em. Nói tụi em không nên chạy lên như vậy, lỡ bị đánh thì sao, sau đó hức hức, tụi em bị phạt đứng úp mặt vào tường, hu hu, em có nói với ông bà ngoại với mấy dì, nhưng, nhưng mà, không ai chịu đi tìm Bánh Cam về với tụi em.”

Châu Hành Cẩm trầm ngâm một hồi rồi nói: “Được rồi, chị sẽ giúp em tìm Bánh Cam về, nhưng trước đó, em nói cho chị biết, hành động chạy lên cướp mèo là đúng hay sai?”

Châu Minh Lan hai mắt rưng rưng, nói: “Là sai ạ, chú người xấu cao ơi là cao, tụi em thì thấp tí ạ.”

Châu Hành Cẩm: “Nếu có lần sau, em hãy chạy đi tìm người lớn, tụi em còn nhỏ, có thể yêu cầu người lớn trợ giúp, đương nhiên, sau khi xong việc em phải cảm ơn người đó đàng hoàn.”

Châu Minh Lan: “Em biết rồi, chị, chừng nào thì chị đi tìm Bánh Cam về.”

Châu Hành Cẩm: “Để xem đã, chị không thể hứa có thể đưa Bánh Cam về cho em được, nhưng chị sẽ cố gắng để người xấu phải chịu trừng phạt. Được không?”

Châu Minh Lan: “Sao lại không thể đưa Bánh Cam về! Bánh Cam còn có con của bạn ấy, bạn ấy sẽ không bỏ con của mình lại!”

Châu Hành Cẩm: “Nha, chắc bởi vì Bánh Cam nghĩ con của bạn ấy cần trưởng thành nên dã bỏ đi, hoặc là bạn ấy đang đi làm để nuôi con bạn ấy vậy, giống như ba mẹ em đi làm để chăm sóc em vậy. Cho nên, nếu có gọi điện nói chuyện với ba mẹ em, hãy nói rằng em rất yêu họ nhé, như thế, ba mẹ em sẽ rất vui.” Hãy thay chị nói câu này, lúc trước, chị vì mặt mũi mà ngại nói mấy lời ngọt ngào này, đến khi sự có thể nói thì đã không còn cơ hội nữa.

138 thấy không khí đột nhiên không đúng liền lên tiếng nhắc nhở: “Đến giờ học rồi.” Nó là một hệ thống tri kỷ.

Châu Hành Cẩm đoán chắc con bé này giờ không học môn gì nổi nên búng tay một cái, một cây đàn Piano, cô nói: “Lúc cảm xúc dân trào là thời điểm thích hợp để học âm nhạc, đến đây đi, 138, dạy em ấy học đi.”

138: “Sao cô không làm?”

Châu Hành Cẩm: “Tại tôi không yêu âm nhạc.”

Châu Minh Lan khóc ròng, sao vậy, bé đã buồn như vậy rồi, không thể không học hả? QAQ~