Châu Hành Cẩm đến rất đúng giờ, Châu Minh Lan một lát sau cũng chạy đến. Cô bé liếng thoắng kể lại chuyện ngày hôm nay cho cô nghe.
“Hôm nay có một cuộc thi vở sạch chữ đẹp, thầy nói muốn em tham gia, em có nên tham gia không hả chị?”
Châu Hành Cẩm: “Vậy em có muốn tham gia không?” Thấy cô bé ngập ngừng, Châu Hành Cẩm giúp bé trả lời: “Tham gia đi, đi tham gia cho vui nhé.”
Châu Minh Lan còn hơi do dự: “Nhưng lỡ em không đoạt được giải thì sao?”
Châu Hành Cẩm: “Nếu em đạt giải, chỉ sẽ tặng em một món quà, nếu không đạt giải thì em sẽ phải học thêm một giờ, thế nào”
Châu Minh Lan: “Được, được rồi, em sẽ tham gia rồi đạt giải! Chị, hôm nay mình học cái gì nha.”
Châu Hành Cẩm: “Hôm nay học bài mới nhé, chúng ta sẽ đi trước chương trình mà thầy giáo đã dạy trên lớp một chút. Sau đó thì luyện viết chữ nhé.”
Hết thời gian ôn bài, Châu Hành Cẩm trở lại phòng trọ cũ nát của mình, cô đã nghỉ ngơi đủ, lại có thể lao vào làm việc tiếp. Cô mở chiếc điện thoại mới mua về vẫn động tới, mở điện thoại, đăng ký một tài khoản facebook, đăng thông tin phiên dịch của mình lên như ghi về trình độ, khả năng cũng như giá cả lên.
Chỉ mới 3 giờ sáng, nhưng Châu Hành Cẩm hoàn toàn không hề mệt mỏi, cô lấy giấy ra, dùng ký ức ít ỏi của mình đánh dấu một lĩnh vực có thể nhảy vào để tranh một bát cơm như cổ phiếu, bất động sản, đồng tiền bitcoin.
Châu Hành Cẩm: “Giá đất hiện nay tại tp.HCM rơi vào khoản 3~5 triệu trên 1 mét vuông, sau vài năm sẽ tăng lên gấp mấy lần là ít nhất, đồng tiền bitcoin hiện giờ vẫn còn khá rẻ, các mục tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường chứng khoáng mình vẫn còn nhớ rõ….ôi, nhưng không đủ vốn, cần kiếm thêm vốn nữa!”
Châu Hành Cẩm dùng bút khoanh một vòng vào chứng khoáng, nếu vậy thì một chiếc điện thoại loại này sẽ không quá ổn, nên đổi một chiếc mới, cô nhớ nhân viên có tư vấn cho cô một chiếc 15 triệu, vậy nín nhịn mua nó thôi, nhưng trước đó thì dùng tạm chiếc điện thoại này vậy.
Châu Hành Cẩm lúc trẻ là một người nhút nhát và hay do dự, nhưng Châu Hành Cẩm lúc già lại không phải như vậy, hơn nữa, hiện giờ không cho phép cô do dự.
Cô thực hiện kế hoạch của mình từng bước một, không ngừng đẩy nhanh tiến độ, như một chiếc xe không ngừng nhấn ga tăng tốc ngay khi có cơ hội. Cô cũng tìm được cho mình một vài đối tác cũng như nhân viên đáng tin, không ai không nghĩ cô điên rồi, vì những kế hoạch của cô quá mức điên rồ, chỉ cần sảy chân thì số nợ lớn sẽ đè chết cô.
Hai năm sau, Châu Minh Lan lên lớp 3, dưới sự hun đúc của 138, cô bé là một người giàu tình cảm và diễn giải, bên trong không gian ý thức, hệ thống thường cho cô đọc những mẫu truyện nhỏ hay và cùng cô phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật.
Châu Hành Cẩm thành công mở một công ty và đặt chân vào bảng xếp hạng 100 công ty đứng đầu Việt Nam. Cô đã bồi dưỡng cấp tốc một nhóm người có thể tin cậy để quản lý công ty, còn cô đã dùng tất cả tiền lời để đầu tư vào ngành nước uống.
Hồ Minh Phong: “Chủ tịch, kế hoạch sơ bộ đã có.”
Hồ Minh Phong vừa ra trường không lâu đã bị Châu Hành Cẩm phát hiện và bắt cốc, không chỉ anh ta, rất nhiều nhân viên trong công ty điều là học sinh mới ra trường được cô đào về, người về cô phải đích thân huấn luyện, an ủi tâm lý, khiến họ trở thành những người tuyệt đối tin tưởng cũng như sẽ không phản bội cô.
Châu Hành Cẩm đặt vá múc xuống, cô xem bảng kế hoạch rồi gật gù hài lòng, khóa cấp tóc vẫn có hiệu quả, công việc họ làm khiến cô ngày càng hài lòng. Cô nói: “Mấy cái ly nước uống, trà sữa này, anh đem chia cho mọi người uống đi, chúng ta sẽ mở chuỗi quán nước, mục tiêu đầu tiên là gần các nơi trường học. Phần thiết kế logo như thế nào rồi, liên hệ với công ty sản xuất ly nhựa,….”
Hồ Minh Phong ghi lại hết rồi nói: “Đã hoàn thành xong rồi, chỉ cần bước xin bảng quyền nhãn hiệu là chúng ta có thể tiến tới bước tiếp theo. Chị, nhân viên bên dưới đã học xong công thức chị đưa rồi, có 10 món thôi ạ?”
Châu Hành Cẩm: “Trước cứ thế đã, bên Khải đã chuẩn bị sẵn video quảng cáo chưa?”
Châu Hành Cẩm tạo ra một thương hiệu trà sữa mới, thật không sai chút nào khi cô nhờ vào kiến thức biết trước mà tranh giành rất nhiều cơ hội kinh doanh béo bở. Đây cũng là lý do đám đàn em tin phục cô sát đất, nói gì cũng nghe theo, vì quyết định của cô mặc dù liều lĩnh nhưng chưa bao giờ thất bại.
Như hành động liều lĩnh dóc hết tiền túi đầu từ vào khu Vinhomes, đổ tiền vào bitcoin, Hồ Minh Phong và đồng bạn đã chứng kiến chủ tịch của mình biến vài triệu thành vài trăm triệu, tù vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng. Có đôi lúc Châu Hành Cẩm đánh cược đến mức vay vốn, mỗi ngày chỉ ăn mì tôm nước nóng, nhưng kết quả cuối cùng của ván bài luôn là cô thắng.
Kể từ khi đó, đàn em của Châu Hành Cẩm luôn tin cô, gần như đến mức mù quáng. Rất lâu về sau, Châu Hành Cẩm luôn vang danh trong lòng nhiều người, nhất là với người tay trắng khởi nghiệp.