Đến nội dung chính

Chương 10

admin 768 Chữ Cài Đặt

Trong phòng cấp cứu riêng, không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy móc khẽ reo.

Bác sĩ riêng của Dekisugi, một người trung niên có kinh nghiệm lâu năm, nhanh chóng tiến hành kiểm tra. Ông đeo găng, ánh mắt nghiêm túc:

“Cậu ấy là Omega, đúng không?”

Dekisugi siết chặt tay, chỉ gật nhẹ.

“Nhìn mặt non thế này… cậu ấy đủ mười tám chưa thế?”

“Ừm… sinh nhật cậu ấy qua mấy tháng rồi” Dekisugi hơi chột dạ.

Bác sĩ không hỏi thêm, bắt đầu đo mạch, kiểm tra thân thể, thậm chí còn dùng dụng cụ xét nghiệm nhanh lượng pheromone còn sót lại. Sau một hồi, ông tháo găng, giọng điềm đạm nhưng không kém phần nghiêm khắc:

“Tình trạng trước mắt là kiệt sức do phát tình lần đầu, lại quan hệ quá độ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần nghỉ ngơi ít nhất một đến hai tuần. Trong thời gian này, tuyệt đối tránh quan hệ lần nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuyến thể và sức khỏe lâu dài.”
Dừng một chút, bác giải thích thêm: “Trên thế giới này có nhiều trường hợp như thế rồi, lúc đầu phân hóa thành Alpha nhưng sau khi gặp được người có độ tương thích cao vẫn có thể tiếp tục phân hóa thành Omega.”

Dekisugi nghe vậy, cả người căng chặt rồi mới thở phào một hơi. Hắn cúi nhìn Nobita đang nằm yên dưới lớp chăn trắng, đôi hàng mi khẽ run như trong mộng, trong lòng vừa xót xa vừa tự trách.

“Tôi hiểu rồi.”

Bác sĩ gật đầu:

“Yên tâm. Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, không có di chứng. Nhưng… lần sau, mong cậu kiểm soát bản thân hơn.”

Câu nhắc nhở kia như một mũi dao cắm thẳng vào ngực Dekisugi. Hắn cúi đầu, không đáp, chỉ siết chặt bàn tay lạnh buốt.

—

Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa.

Nobita khẽ động, mí mắt run lên rồi từ từ mở ra. Cơ thể đau nhức rã rời, mỗi khớp xương như bị nghiền nát, cổ họng khát khô. Cậu chớp mắt vài lần, ý thức dần rõ ràng hơn… và ngay lập tức bắt gặp Dekisugi ngồi bên cạnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Nobita đỏ bừng cả mặt, vội quay sang hướng khác, kéo chăn trùm kín đầu.

” …Cậu… cậu vẫn còn ngồi đây à?”

Giọng cậu khàn khàn, xen chút ngượng ngập.

Dekisugi im lặng một thoáng, rồi khẽ đáp, giọng khàn khàn:

” Tôi không yên tâm.”

Bác sĩ bước vào, thấy Nobita đã tỉnh thì kiểm tra sơ qua rồi dặn dò:

“Không cần lo lắng quá, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi, cộng thêm ảnh hưởng của pheromone. Ngủ thêm một ngày, bồi bổ dinh dưỡng là ổn. Nhưng nhớ kỹ: trong vòng vài tuần tới, tuyệt đối không được quan hệ. Tuyến thể mới vừa ổn định, nếu ép buộc nữa sẽ rất nguy hiểm.”

Nobita nghe mà lỗ tai đỏ đến tận cổ, chôn đầu xuống chăn, hận không thể biến mất ngay lập tức. Dekisugi lại nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt trầm trọng khiến cậu càng thêm xấu hổ.
Sau đó được nghe Bác sĩ giải thích về chuyện mình phân hóa lần 2, cậu phải mất một thời gian mới bình tĩnh lại và chấp nhận chuyện này.

Cậu ở lại bệnh viện nghỉ ngơi hết ngày hôm đó. Dekisugi vẫn lặng lẽ ở bên, nhưng Nobita gần như không nói gì, chỉ giả vờ ngủ hoặc quay mặt đi. Không khí giữa hai người ngột ngạt khó nói, như có một bức màn mỏng chắn ngang.

Đến chiều tối, Nobita nhất quyết xin xuất viện. Cậu nói mình có thể tự đi, nhưng cuối cùng vẫn để Dekisugi lái xe đưa về gần nhà. Trước cửa, Nobita khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

” …Cảm ơn cậu.”

Rồi nhanh chóng quay người rời đi, bước chân vội vã như đang chạy trốn.

Trở về nhà, Nobita viện cớ với gia đình rằng do leo núi bị cảm nắng nên mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Cha mẹ cũng không nghi ngờ gì, để cậu yên tĩnh trong phòng.

Mấy ngày trôi qua, cơ thể dần khôi phục. Nobita lại quay về trường học, cuộc sống bề ngoài trở lại bình thường. Nhưng mỗi khi tình cờ thấy bóng dáng Dekisugi nơi hành lang, tim cậu vẫn đập thình thịch, gương mặt không tự chủ mà đỏ lên.

Rõ ràng là bạn học quen biết đã nhiều năm, vậy mà sau đêm ấy, cậu không còn cách nào nhìn hắn như trước nữa.