Đến nội dung chính

Chương 9

admin 631 Chữ Cài Đặt

Tờ mờ sáng.

Trong lều nhỏ tối mờ, không khí nồng nặc mùi pheromone cuối cùng cũng dần tan đi, chỉ còn mùi ẩm mốc lẫn mồ hôi lưu lại.

Dekisugi khẽ động, toàn thân rã rời như vừa bị rút hết sức lực. Hắn mở mắt, chợt sững lại, quần áo bản thân nửa che nửa hở, mồ hôi khô dính nhớp nháp, trên da vẫn còn vết đỏ mơ hồ như chứng cứ của cơn điên loạn đêm qua.

Ký ức vụn vỡ lướt qua như những nhát dao cắt vào thần kinh: tiếng thở gấp, tiếng nức nở lẫn trong khoái cảm, thân thể mềm mại quấn quýt dưới tay mình… và cả lúc hắn để mặc lý trí bị xé vụn, chỉ còn bản năng alpha điên cuồng chiếm hữu.

Tim hắn lạnh buốt.

Dekisugi quay sang, bắt gặp Nobita nằm cuộn người sát bên, gương mặt tái nhợt, đôi hàng mi còn vương chút ẩm ướt. Quần áo hỗn loạn, trên cổ, vai, ngực… chi chít dấu hôn bầm đỏ, thậm chí còn kéo dài xuống tận thắt lưng.
Cậu ngủ mê man, không hề hay biết, chỉ còn hơi thở mỏng manh phập phồng.

Dekisugi chết lặng, bàn tay run rẩy kéo chăn phủ kín lên người Nobita, lòng hoảng loạn đến mức khó thở.

“Không… mình… đã làm cái gì thế này…”

Hắn hít một hơi thật sâu, cố dằn nỗi sợ xuống, vội vàng chỉnh lại quần áo cho cả hai. Động tác thô cứng, lúng túng như kẻ tội đồ tìm cách che giấu tội trạng của mình.

Một lát sau, Dekisugi cẩn thận cúi xuống, luồn tay ôm lấy Nobita. Thân thể dưới tay nóng ran nhưng mềm nhũn, như chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác ấy khiến tim hắn càng thêm rối loạn, vừa thương xót vừa hối hận.

Trời bên ngoài vẫn còn mờ sương, núi rừng vắng lặng. Dekisugi cõng Nobita, từng bước đi xuống con dốc trơn ướt. Hắn vừa đi vừa lấy di động trong túi, giọng khàn khàn dặn dò qua điện thoại:
“Chuẩn bị xe. Đón tôi ngay ở chân núi.”

Ở đầu dây bên kia, quản gia chỉ kịp “vâng” một tiếng ngắn gọn, chưa kịp hỏi thêm gì thì hắn đã ngắt máy.

Dekisugi cắn răng, bước nhanh hơn.

Tờ mờ sáng, sương núi còn đọng thành giọt trên cỏ dại ven đường. Dekisugi cõng Nobita đi trong im lặng, mỗi bước chân như đè nặng thêm cảm giác tội lỗi đang xiết chặt lồng ngực.

Chợt nhớ ra còn cần để lại tin nhắn cho nhóm người kia. Hắn dừng lại một chút, xoay người cho Nobita nằm yên hơn trên lưng rồi lấy máy điện thoại ra.

Dekisugi cau mày, ngón tay gõ nhanh mấy chữ:

“Tôi và Nobita có chút việc, sẽ xuống núi trước. Mọi người cứ tiếp tục như kế hoạch, không cần tìm chúng tôi.”

Tin vừa gửi đi, hắn lập tức tắt chuông, cất máy vào túi. Hắn không muốn bất kỳ ai xuất hiện, càng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ kiệt quệ hiện tại của Nobita.
Ánh mắt hắn chợt hạ xuống. Người trên lưng vẫn mê man, thỉnh thoảng khẽ rên một tiếng, hàng mi ướt run run trong mơ ngủ. Dekisugi mím chặt môi, vòng tay ôm chặt hơn như sợ đánh rơi.

“Xin lỗi… Nobi.”

Hắn thì thầm trong gió núi lạnh lẽo, bước đi càng nhanh hơn, như muốn trốn khỏi nơi đã chứng kiến cơn mê loạn đêm qua.

Ở cuối con đường mòn, chiếc xe đen quen thuộc đã chờ sẵn. Quản gia cung kính mở cửa sau. Dekisugi nhẹ nhàng đặt Nobita vào ghế, còn mình thì ngồi sát bên, dặn giọng nghiêm lạnh:

“Đến bệnh viện tư. Nhanh.”

Chiếc xe lập tức lăn bánh, cuốn theo màn sương buổi sớm còn chưa kịp tan.

______