Một tháng trôi qua.
Nobita vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn tụ tập với bạn bè như thường lệ. Nhưng gần đây, cậu nhận thấy cơ thể mình có chút khác lạ.
Ban đầu chỉ là mệt mỏi vô cớ, thỉnh thoảng buồn nôn vào buổi sáng. Cậu nghĩ chắc do dạo này áp lực học hành, cộng thêm hôm leo núi bị ảnh hưởng pheromone nên sức khỏe chưa hồi phục hẳn.
Nhưng càng ngày, cảm giác khó chịu càng rõ rệt hơn: đầu óc dễ choáng váng, thỉnh thoảng bụng dưới âm ỉ nhói, khẩu vị thay đổi bất thường. Điều làm Nobita lo lắng nhất là… kỳ phát tình định kỳ vốn đều đặn lại hoàn toàn không xuất hiện.
Một buổi sáng, vừa chạy vội ra khỏi lớp để nôn khan ở hành lang, Nobita bất giác chạm vào bụng mình. Ý nghĩ mơ hồ kia lóe lên, khiến cậu hoảng sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Không dám trì hoãn, cậu tìm đến một phòng khám tư nhân đáng tin cậy, dùng tên giả để đăng ký. Trong lúc chờ, Nobita run rẩy đến mức bàn tay siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch.
Khi bác sĩ xem xét kết quả xét nghiệm, ánh mắt hơi ngập ngừng, sau đó dịu giọng nói:
“Cậu đã mang thai rồi. Khoảng bốn, năm tuần.”
Nobita sững sờ, tai ù đi, đầu óc trống rỗng.
Trong giây phút ấy, cậu chợt nhớ lại cái đêm mơ hồ trên núi, nhớ đến ánh mắt hốt hoảng của Dekisugi khi bế mình xuống. Tất cả xâu chuỗi lại, sự thật đập thẳng vào tim khiến Nobita vừa kinh hãi, vừa ngượng ngập, vừa hỗn loạn không biết nên làm thế nào.
Cậu run rẩy siết chặt giấy kết quả trong tay, bước ra khỏi phòng khám mà như đi trong mộng. Đứng giữa phố đông đúc, Nobita cúi đầu, hai bàn tay vô thức ôm lấy bụng mình — nơi đã có một sinh mệnh nhỏ nhoi bắt đầu hình thành.
Nobita ngồi trong phòng mình rất lâu, tờ giấy kết quả xét nghiệm bị cậu vò nhăn trong tay. Tim đập loạn, bàn tay lạnh ngắt, nhưng càng nghĩ đến việc giữ kín thì càng thấy bất an. Cuối cùng, cậu run rẩy lấy điện thoại ra, mở khung chat với Dekisugi.
Màn hình trống trơn, chỉ có vài tin nhắn dạo trước về chuyện học hành. Nobita mím môi, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ. Trái tim đập dồn dập, cuối cùng cậu cắn răng gửi đi:
“Dekisugi… mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Nobita ôm mặt, cả người nóng ran như bốc cháy.
Chỉ một phút sau, chuông điện thoại reo — là cuộc gọi từ Dekisugi. Cậu ngần ngại bắt máy, bên kia vang lên giọng trầm ổn quen thuộc, mang chút căng thẳng:
“Nobita? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu nói rõ đi.”
Nobita cắn môi, trong lòng vừa uất ức vừa xấu hổ, nước mắt không kìm được mà rưng rưng:
“Mình… mình có thai rồi. Là của cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm với mình!”
Bên kia im lặng một thoáng, chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập, như thể Dekisugi cũng bị tin tức này chấn động đến mức không thốt nên lời. Sau cùng, hắn thấp giọng nhưng đầy chắc nịch:
“Đừng khóc, mình sẽ đến ngay. Ở yên đó, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Nghe được câu trả lời ấy, Nobita bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, tất cả sợ hãi như vỡ òa, vừa uất ức vừa nhẹ nhõm. Cậu ngồi co người trên giường, siết chặt điện thoại, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống.