Bà Dương càng nói càng hăng máu, ước gì có thể đứng ra cưới luôn Liễu Nhan về cho nhanh.
Thế nhưng phân tích một hồi mà Dương Thạc chẳng nghe lọt chữ nào.
Anh ta cực kỳ dị ứng: “Mẹ với bố đã là hôn nhân thương mại, coi trọng tiền bạc hơn tình cảm rồi. Con không muốn rước thêm một cái kim tự tháp lạnh lẽo về thờ trong nhà đâu. Con muốn kết hôn với người con yêu, sinh con đẻ cái, sống tới đầu bạc răng long cơ.”
Lần này bà Dương không ngắt lời con trai.
Ngay khi Dương Thạc tưởng rằng những lời thật lòng của mình đã làm lay động trái tim sắt đá của mẹ, thì bà Dương bỗng bật cười, bà ta cười rũ rượi, tiếng cười nắc nẻ từng hồi, cuối cùng cười đến chảy nước mắt.
Bà Dương vừa rút khăn giấy chấm chấm khóe mắt, vừa lườm thằng con trai đang nhíu chặt lông mày: “Ai mà chẳng muốn kết hôn với người mình yêu? Con nghĩ bố con ngày xưa không muốn chắc? Nhưng con biết vì sao ông ta chỉ dám nuôi bồ nhí với con riêng ở ngoài, chứ không dám dắt về nhà không?”
Dương Thạc ngớ người. Bồ nhí với con riêng nào cơ?
Mặt bà Dương không cảm xúc: “Ơ, hóa ra con vẫn chưa biết à, bố con có con riêng ở bên ngoài đấy.”
“Biết con riêng là gì không? Một khi con xảy ra bất kỳ tai nạn gì, à mà chẳng cần con gặp tai nạn đâu, chỉ cần con làm việc không ra hồn khiến bố con ngứa mắt, có cơ hội một cái là đứa con riêng đó sẽ đá đít cậu ấm vạn người mê nhà họ Dương là con ra chuồng gà để trèo lên nắm quyền ngay.”
“Đến lúc đó, con tha hồ mà xây túp lều lý tưởng với Trần Thảo Anh nhé. Chẳng qua mẹ không dám chắc khi con trắng tay, mất đi cái hào quang cậu ấm nhà giàu thì cái Thảo Anh có còn yêu thương con nữa không thôi.”
Bà Dương chẳng rảnh dựng chuyện để dọa con trai.
Dương Thạc cố bình tĩnh lại, dù tin tức này có tính sát thương cực kỳ lớn, nhưng vẫn chưa đủ để lung lay quyết tâm cưới Trần Thảo Anh của anh ta.
“Bố ăn ngoài có con riêng thì mẹ đi mà hận bố ấy, mắc mớ gì đổ sự khủng hoảng hoang mang đó lên đầu con.”
“Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm mẹ thất vọng bao giờ. Tốt nghiệp đại học xong là tiếp quản công ty, bốn năm trời cải cách, gây dựng vây cánh của riêng mình, nhân viên từ trên xuống dưới có ai mà không nể sợ con.”
“Mẹ lấy cơ sở gì mà nghĩ rằng một đứa con riêng không biết chui từ lỗ nào ra lại có thể kéo con ra khỏi cái ghế chủ tịch?”
Bà Dương biết rõ năng lực xuất chúng của con trai, nhưng bà ta vẫn muốn con đường Dương Thạc đi phải bằng phẳng, ít sóng gió và chắc chắn hơn: “Nói chung là mẹ thấy Liễu Nhan hợp với con hơn cái Thảo Anh kia nhiều.”
Dương Thạc bĩu môi: “Chỉ dựa vào cái đống gia sản mà nó thừa kế thôi á?”
Bà Dương lắc đầu: “Còn vì con bé đó mê con như điếu đổ nữa. Tìm người mình yêu không bằng tìm người yêu mình, nó đã yêu con thì kiểu gì chẳng tìm mọi cách để giúp đỡ con.”
Dương Thạc tự phụ nghĩ bụng, cho dù anh ta không thèm cưới Liễu Nhan thì cô vẫn yêu mình đến chết đi sống lại thôi.
Anh ta đã đi guốc trong bụng cô rồi, cái trò lườm nguýt, mỉa mai, châm chọc suốt mấy ngày nay của Liễu Nhan chỉ để thu hút sự chú ý của anh ta mà thôi.
Cô thừa biết công ty điện ảnh dưới trướng Dương gia hợp tác làm ăn sâu đậm với công ty giải trí của Liễu gia.
Tốt nghiệp hơn hai năm trời chỉ ru rú ở nhà ăn không ngồi rồi, vậy mà vừa nghe tin Trần Thảo Anh đi làm một cái là cũng ba chân bốn cẳng xin ông Liễu cho đi làm cùng.
Chẳng phải cố tình tạo cơ hội gặp anh ta ư?
Một kẻ yêu đến mức vứt bỏ lòng tự trọng thì Dương Thạc cần gì phải ban phát ngọt ngào làm gì cho mệt, anh ta chỉ cần ngoắc tay một cái là cô lại ngoan ngoãn chạy đến bên anh ta ngay.
Hắt… xì!
Liễu Nhan vừa bước xuống từ con xe Wuling Hongguang Mini EV thì đã hắt hơi một cái rõ to.
Cô quẹt quẹt mũi, ngước lên nhìn tòa nhà văn phòng sừng sững trước mặt, xốc lại túi vải canvas suýt tuột khỏi vai, rồi giẫm đôi giày vải giá một trăm nghìn một đôi bước vào công ty giải trí Tinh Thần.
Nhân viên tuyển dụng Liễu Nhan đã được cấp trên dặn dò từ sớm, biết cô là đứa cháu họ xa lắc xa lơ của một vị quản lý tầm trung nào đó trong công ty nên người ta chỉ hỏi vài ba câu cơ bản rồi làm thủ tục nhận việc cho cô.
Trong lúc nhân sự dẫn Liễu Nhan tham quan làm quen với công ty, có mấy nhân viên hớt hải chạy rầm rập lên lầu, miệng không ngừng gọi nhau.
“Hiếm lắm mới có dịp CEO bên tổng bộ sang đây thị sát, nghe đồn siêu đẹp trai! Chạy nhanh lên, chậm chân là mất chỗ đẹp ngắm trai bây giờ.”
“Có tin nội bộ, hôm nay vị CEO đó cất công đến tận đây là để hộ tống em gái cưng đi nhận việc đấy. Kiểu này chị em mình tha hồ có cơ hội ngắm trai đẹp rồi nhé!”
“Ghen tị với vị tiểu thư này quá. Thanh mai trúc mã là tổng tài giàu nứt đố đổ vách, Ảnh đế thì vắt óc viết tình ca tặng riêng, còn có ông anh trai siêu cưng chiều em gái nữa chứ. Ước gì kiếp sau mình cũng có số hưởng như vậy.”
…