Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Ông Dương định mở miệng liền bị bà Dương cướp lời: “Thảo Anh là đứa trẻ ngoan, nhưng xem ra chưa có duyên với nhà chúng tôi. Tôi tin sau này con bé sẽ gặp được người tốt hơn thằng Thạc gấp vạn lần.”

“Cháu Nhan là nàng dâu duy nhất mà tôi chấm. Nếu thằng Thạc không rước được con bé về dinh thì tôi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận hai nhà chúng ta không có duyên kết thông gia vậy.”

“Mẹ! Mẹ nói linh tinh gì thế?”

Dương Thạc thấy biểu cảm của ông Liễu bà Liễu sau khi nghe lời nói của mẹ mình, sợ mẹ mình càng nói càng hớ liền vội chữa cháy: “Thưa bác trai bác gái, mẹ cháu đang giận cháu nên mới nói như vậy. Xin hai bác đừng chấp mẹ cháu.”

“Cháu cũng làm phiền gia đình mình nhiều ngày rồi, giờ không tiện ở lại nữa. Cháu cảm ơn hai bác đã nhiệt tình chăm sóc cháu mấy ngày qua ạ.”
Dứt lời, Dương thạc sợ mẹ mình lại phun ra câu nào chấn động địa cầu, vừa dỗ vừa kéo bà ta rời khỏi nhà họ Liễu, chẳng kịp chào Trần Thảo Anh một tiếng.

Trước khi ông Dương bà Dương đến cửa, Trần Thảo Anh đang tính ra ngoài ăn chút gì đó cùng Dương Thạc.

Ai ngờ lại nghe thấy bà Dương ngầm chê bai, xa lánh mình, cô ta vừa xấu hổ vừa tức đến đỏ cả mắt, không kìm được mà khóc thút thít chạy lên lầu.

Bà Liễu cuống cuồng gọi “cục cưng của mẹ ơi”, trước khi đi dỗ dành con gái nuôi cũng không quên lườm Liễu Nhan một cái.

Liễu Nhan không quan tâm, cô chào ông Liễu một câu rồi xách đống đồ mới sắm đi thẳng lên lầu.

Trên đường về nhà, ông Dương có việc bận nên đã tách ra đi trước.

Dương Thạc định ngồi ghế phụ cho đỡ đau đầu, ai dè bị bà Dương nhéo tai lôi tuột xuống ghế sau.
“Con trưng bộ mặt ấy ra cho ai xem hả? Mấy ngày nay mẹ gọi cháy cả máy mà con không chịu nghe. Nếu mẹ không hỏi hội bạn của con thì mẹ cũng chẳng biết con đang trốn chui trốn lủi ở nhà họ Liễu đâu.”

Dương Thạc mất kiên nhẫn: “Mẹ dùng từ “trốn” nghe buồn cười thế. Thảo Anh bị dọa hú vía ở thành phố F, con chỉ nán lại bầu bạn với em ấy mấy hôm thôi mà.”

Bà Dưỡng chẳng buồn đôi co: “Mẹ nói luôn cho con tỉnh mộng nhé, con với cái Thảo Anh không có cơ hội đâu. Hoặc là cưới Liễu Nhan, hoặc là tìm thiên kim nhà khác mà kết hôn. Sau khi sinh người thừa kế cho cái nhà này xong, con muốn hú hí với ai mẹ cũng kệ.”

Ý bà ta rất rõ ràng: Trần Thảo Anh chỉ có cửa làm bồ nhí thôi.

Dương Thạc cảm thấy mẹ mình đang xúc phạm người mình yêu: “Bác gái bên đó nói thế còn chưa đủ rõ ràng sao mẹ? Tuy Thảo Anh không phải con ruột, nhưng họ đối xử với em ấy còn hơn con ruột…”
Bà Dương bật cười khinh bỉ.

Dương Thạc cố nhịn, giọng điệu nhuốm phần mỉa mai: “Con biết tiêu chí chọn con dâu của mẹ chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là gia thế phải khủng. Tốt nhất là con một, để có thể gom sạch tài nguyên bên kia về làm giàu cho nhà họ Dương.”

“Nhưng bác trai bác gái và anh Liễu Bách Nhạc yêu thương Thảo Anh hơn mẹ tưởng tượng nhiều. Thảo Anh mà gả cho con, cái đống tài nguyên em ấy mang lại ăn đứt những gì Liễu Nhan có thể cho con đấy.”

Dương Thạc không muốn dùng tiền tài vật chất để nói người mình yêu, nhưng nếu cách này có thể khiến mẹ mình suy nghĩ lại, anh ta sẵn sàng phân tích chi tiết cho mẹ mình nghe.

Thế nhưng bà Dương chẳng mảy may lay động, bà ta nhìn thằng con trai ngốc nghếch của mình, chỉ thấy anh ta ngây thơ đến mức nực cười.

“Con tưởng mẹ không nhìn ra vợ chồng nhà đó thiên vị cái Thảo Anh à?”

Dương Thạc nhíu mày: “Thế mẹ còn…”

“Họ có thiên vị cũng không thiên vị đến mức lấy hết mọi thứ của Liễu Bách Nhạc dâng cho Trần Thảo Anh làm của hồi môn, đúng không?”

Dương Thạc cười lạnh: “Không cho Thảo Anh, chắc gì đã cho Liễu Nhan.”

“Con thì biết cái gì! Nhà họ Liễu không cho Liễu Nhan một xu cũng chẳng sao, vì con bé đó đang ôm cả núi vàng, giàu đổ vách ra kìa.”

Nhắc đến Liễu Nhan, trong mắt bà Dương ánh lên sự tham lam: “Ba năm trước, Liễu Nhan được đón về nhà không lâu thì bà nội con bé qua đời. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà cụ viết di chúc để toàn bộ gia sản cho đứa cháu gái tội nghiệp thất lạc từ nhỏ này.”

Dương Thạc cố nhớ lại bà cụ tóc bạc phơ năm xưa, trong ấn tượng của anh ta, bà cụ đeo vàng đầy người, ăn mặc lịch sự quý phái, chắc cũng là người có của ăn của để.

Nhưng cùng lắm chỉ cho Liễu Nhan được chút tiền lẻ, có gì báu bở đâu mà mẹ anh ta phải thèm rỏ dãi như thế.

Bà Dương thấy sự coi thường của con trai, liền chửi anh ta ngu dốt thiếu hiểu biết: “Bà cụ là con cưng của một gia tộc ở phương Bắc, thời còn trẻ, tiền tài trong tay bà cụ nhiều không đếm xuể, mấy lần công ty nhà họ Liễu suýt phá sản đều nhờ bà cụ bơm tiền mới cứu được đấy.”

“Dưới trướng bà cụ còn có hẳn một thế lực trung thành, phủ khắp giới hắc bạch. Đám người này chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân mà thôi.”

“Con thử động não lên xem, Liễu Nhan vừa thừa kế khối tài sản khổng lồ, vừa nắm một đội ngũ chết sống vì mình trong tay, cưới được nó thì khác gì ngồi mát ăn bát vàng không?”