Đến nội dung chính

Chương 9

admin 964 Chữ Cài Đặt

Cô nhân sự nhìn đồng nghiệp của mình bằng ánh mắt thèm thuồng đầy ghen tị. Sau khi dắt Liễu Nhan đi một vòng quanh công ty cho có thủ tục, cô ta liền vứt Liễu Nhan ở phòng Quản lý nghệ sĩ rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Một nhân viên cũ phụ trách hướng dẫn dẫn Liễu Nhan đến bàn làm việc, rồi quăng một xấp tài liệu dày cộp xuống trước mặt cô: “Này, thông tin cơ bản của Lưu Thanh Tuấn đấy.”

Thấy Liễu Nhan lật tài liệu ra xem một cách nghiêm túc, người này không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai: “Nghe nói em có người quen chống lưng à? Đã mất công dùng quan hệ để đi cửa sau rồi, sao không chọn một cái cây hái ra tiền mà chăm?”

“Cái cậu Lưu Thanh Tuấn này ấy à, một là không phải con nhà nòi, hai là không biết điều. Ngoại hình trông cũng ra gì đấy, giọng hát tạm ổn, ngặt nỗi không thông minh cho lắm. Cái loại người này ấy, em có lăng xê thế nào cũng không nổi đâu.
Liễu Nhan đẩy đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, nở nụ cười thân thiện với đồng nghiệp mới: “Em thích mấy ca khó thôi.”

Người đồng nghiệp lắc đầu ngao ngán, đúng là nghé con không sợ hổ, chưa bị xã hội vả cho tỉnh người nên cứ ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình giỏi giang lắm.

Cứ chờ thêm một thời gian nữa mà xem, kiểu gì Liễu Nhan cũng khóc lóc xin giám đốc cho đổi nghệ sĩ khác.

Lưu Thanh Tuấn, 20 tuổi, cao 1m89, trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông, debut với danh hiệu Á quân một cuộc thi hát dân ca, ký hợp đồng đầu quân vào Giải trí Tinh Thần một năm trước.

Lý do một công ty quản lý đứng đầu ngành chịu hạ mình ký hợp đồng với một nghệ sĩ vô danh như thế này là vì cái gương mặt Lưu Thanh Tuấn có vài phần giống siêu sao Thẩm Minh Triết.

Họ mong một ngày nào đó có thể tạo ra một cỗ máy in tiền thứ hai sánh ngang với Thẩm Minh Triết.
Nhưng Lưu Thanh Tuấn đã không có chỗ dựa lại còn rất cứng đầu

Một lính mới như cậu muốn đi lâu trên con đường này thì bắt buộc phải học cách luồn cúi hòa nhập vào vòng tròn đầy những quy tắc bẩn thỉu kia.

Có ai biết Lưu Thanh Tuấn hành xử thế nào không? Trong một bữa tiệc xã giao của đoàn phim, cậu bị người của bên nhà đầu tư sờ cơ bụng một cái liền bật dậy lật bàn, mặt dài như cái bơm.

Mỡ dâng đến tận miệng cũng không thèm liếm lấy một cái.

Đi hát karaoke, trong khi người người nhà nhà đang ra sức nịnh bợ, khen lấy khen để giọng hát chaien của nhà tài trợ, chỉ có mỗi cậu không rặn nổi nửa lời.

Gia đình thì nghèo rớt mồng tơi, dấn thân vào nghề này để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, thế mà không chịu cúi đầu trước quy tắc ngầm.

Đây không phải là EQ thấp, cũng chẳng phải thanh cao gì, mà vì cậu đã có bạn gái, muốn giữ mình trong sạch, chỉ buồn cười là bạn gái của Lưu Thanh Tuấn cũng lăn lộn trong ngành này.
Vận may của cô nàng không bằng Lưu Thanh Tuấn, nổi lên do làm hot girl mạng, tích góp được vài trăm nghìn lượt theo dõi mới được một công ty giải trí nhỏ ký hợp đồng.

Cùng chung vạch xuất phát nhưng cô nàng kia biết rất rõ mình cần cái gì.

Tiếp rượu, hát hò, bị sàm sỡ… cô ấy sẵn sàng nhắm mắt đưa chân mà chẳng thèm suy nghĩ lại.

Mới vào nghề hơn một năm mà đã ngồi vào ghế nữ chính của mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, dạo gần đây còn rục rịch tranh vai nữ ba trong một dự án phim lớn của nền tảng.

Lại nhìn xem Lưu Thanh Tuấn đang làm trò gì đi. Cậu đang bận giao đồ ăn, làm bồi bàn ca đêm, rồi cày game thuê kiếm sống qua ngày.

Liễu Nhan cảm thấy với tư cách là một quản lý mới nhận chức, cô có nghĩa vụ phải dắt cậu ra ngoài xem cái thế giới bên ngoài nó tàn khốc ra sao.

Liễu Nhan móc điện thoại, định bấm số gọi cho Lưu Thanh Tuấn thì văn phòng vốn đang yên ắng bỗng nhốn nháo hẳn lên.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh Liễu Bách Nhạc và Trần Thảo Anh đang được mọi người vây quanh tiến về phía mình.

Nói một cách chính xác hơn là tiến về cái bàn làm việc đối diện chỗ Liễu Nhan đang ngồi.

“Thảo Anh ơi, để em ngồi ở chỗ này thì uất ức cho em quá. Chị đã bảo người dọn một phòng làm việc riêng cho em rồi, em thấy…”

“Dạ không cần đâu ạ.”

Trần Thảo Anh nhìn Liễu Nhan ăn mặc quê mùa ở phía đối diện, giọng ngọt như mía lùi: “Em không muốn làm người đặc biệt đâu.”

Liễu Bách Nhạc đứng bên cạnh suýt không nhận ra đứa em gái ruột của mình.

Cô ăn mặc thế này có khác gì mấy đứa sinh viên nghèo vượt khó mới ra trường không? Quần áo vừa xấu vừa kém chất lượng, dùng điện thoại chẳng biết của nhà sản xuất nào, cộng hết vào không nổi năm triệu nữa.

Chỉ vì bố không cho phép cô để lộ thân phận ở công ty, nên cô định dùng khổ nhục kế để giả vờ đáng thương trước mặt anh ấy đấy à?