Đến nội dung chính

Chương 17: Chim hoàng yến

admin 884 Chữ Cài Đặt

Trong vòng buổi sáng hôm sau, tin tức toàn bộ đều liên quan đến vụ việc của Nghê Niệm.

Giám đốc Vương bị bóc trần là người chuyên lợi dụng những nữ minh tinh mới vào nghề mà chèn ép nếu không thuận theo ý ông ta.

Thậm chí còn tìm được những hình ảnh, thông tin đe dọa mà ông ta gửi cho những người kia.

Đa số đều là những minh tinh nhỏ không có tiếng nói cũng như không thể chống đối lại.

Nghê Niệm chỉ là một trong số đó, cô còn không biết có thể gọi bản thân may mắn không.

Nghê Niệm được minh oan cũng không cần đền hợp đồng cho đoàn phim cũng nhờ vụ việc này mà hot lên, đều nói dân cư mạng gió chiều nào theo chiều đó, ban đầu chửi mắng Nghê Niệm sau khi vạch trần quay qua xót thương, lượng người theo dõi cùng fan của cô cũng tăng lên.

Ngay sau đó Nghê Niệm dọn đến Tư Phủ, thời gian này Ngụy Nhất đi nước ngoài nên cô tạm thời có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.
Lần này ở Tư Phủ xuất hiện một quản gia để quản lý những người làm, lúc nói chuyện cô mới biết quản gia họ Tôn được chuyển từ biệt phủ Đô Phủ của Ngụy Nhất đến Tư Phủ.

So với Tư Phủ, Đô Phủ lớn và tráng lệ hơn cũng có thể nói đó gần như là nơi Ngụy Nhất lui tới nhiều nhất.

Bây giờ Nghê Niệm đã chính thức trở thành chim hoàng yến trong chiếc lồng mang tên Tư Phủ.

Tại phim trường, mọi người vừa hoàn thành xong những thước phim, tiếng hô cắt của đạo diễn làm mọi người âm thầm mừng.

Hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, trời rất lạnh cộng thêm đói nên mọi người đều chỉ mong sớm hoàn thành để trở về nhà.

“Niệm Niệm, mau, mặc áo khoác vào.” Tiểu Chu vội bước tới đem áo khoác màu trắng dày cộm bằng len khoác cho cô

Nghê Niệm kéo áo khoác, xoa tay thổi phù phù cho ấm.
“Nghê Niệm, chuyện của em may thật, chị cứ lo lắng cho em.”

Nghê Niệm đang đứng chờ xe thì bất ngờ Thư Ly đi về phía cô chủ động nói chuyện còn nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Trong lòng Nghê Niệm đối với Thư Ly có thiện cảm rất lớn lặp tức cười đáp lời: “Cảm ơn chị, may mà có bằng chứng chứng minh nếu không em cũng không biết làm sao?”

Thư Ly đảo mắt xinh đẹp nhìn Nghê Niệm chỉ căm hận khi Nghê Niệm may mắn như thế còn chưa vùi dập đã có thể vực dậy mà độ nổi tiếng cũng tăng lên nhờ sự việc này nhiều người biết đến.

Thư Ly chỉ lo với dung mạo tuyệt thế kia sẽ là mối nguy hiểm cho vị trí của cô ta.

Chính Thư Ly còn nghi ngờ rốt cuộc có ai đứng phía chống lưng cho Nghê Niệm không.

Thư Ly mỉm cười dò xét: “Nghê Niệm, làm diễn viên không tránh bị các nhà tài trợ để ý, em nên cẩn thận, không sẽ đi theo con đường khó lui.”
Nghê Niệm sửng sốt, có chút giật mình mà hai tay nắm lại vì chột dạ nhưng cô nhanh chóng khôi phục gương mặt bình tĩnh đáp: “Em cảm ơn, em sẽ dùng thực lực chứng minh cho mọi người thấy.”

Đó là lời hứa với một người mà cô khắc cốt ghi tâm, bây giờ bản thân đang được kim chủ bao nuôi nhưng cô sẽ không dựa dẫm hoàn toàn vào Ngụy Nhất, cô tin vào thực lực và sự cố gắng của mình sớm muộn mọi người cũng thấy và công nhận.

“Thế thì tốt, chúc em sớm thành công.”

Thư Ly nói xong dừng một chút sau đó lại cất giọng thanh cao: “Hãy đặt mục tiêu là vị trí ảnh hậu, chị tin tương lai em sẽ làm được.”

Nghê Niệm bị làm cho kinh hỷ nhìn Thư Ly đang có dáng vẻ hoàn toàn khoan thai rộng lượng cổ vũ cô, Nghê Niệm càng ngày càng thấy Thư Ly là một nữ minh tinh không chỉ có thực lực còn có lòng tốt giúp đỡ hậu bối.

“Chị vẫn là xứng đáng hơn, em chỉ mong có chút thành công đã là tốt rồi.”

Nghê Niệm không đòi hỏi cao, cô chỉ cần bản thân có chút danh tiếng, mỗi năm có phim đóng đã đủ mãn nguyện.

Thư Ly nghe thấy thì khóe môi cong cao đáp một tiếng rồi cùng quản lý Tố Nhi của cô ấy rời đi trước.

Vừa bước qua Nghê Niệm, gương mặt Thư Ly vốn đang mỉm cười liền lạnh đi còn bày ra vẻ ghét bỏ, đương nhiên vị trí ảnh hậu chỉ có cô ta xứng đáng.

Sau đó Nghê Niệm cũng lên xe để quay về, Ngụy Nhất đổi cả xe đưa đón tốt hơn, chuẩn bị một tổ đội riêng cho cô.

Nghê Niệm không khỏi cảm thán, kim chủ vẫn là biết cách săn sóc “chú chim hoàng yến” của mình.

Công ty Gia Vinh cùng Tiểu Chu được hưởng lợi chung thì vui vẻ bây giờ xem Nghê Niệm như bảo bối.

Nghê Niệm chỉ thở dài bất lực mặc kệ bọn họ.