Lúc Nghê Niệm về đến Tư Phủ đã hơn mười hai giờ đêm, cô mệt đến người rã rời, may mắn tính chất công việc nên quản gia Tôn cũng hiểu, ông ấy đã căn dặn người làm chuẩn bị nước cho cô tắm.
Nghê Niệm nằm trong bồn tắm, nước ấm nóng rải hoa hồng còn chu đáo chuẩn bị tinh dầu hoa cúc la mã để xông phòng.
Cô thoải mái đến mức tinh thần thả lỏng thư giãn nằm trong bồn tắm nhắm mắt tận hưởng.
Người giàu đúng là sung sướng, Nghê Niệm cũng xem như bản thân được hưởng ké cảm giác làm người giàu.
Trải qua một lúc lâu thì một giọng nói của nữ giúp việc vang lên bên ngoài.
“Nghê tiểu thư.”
Nghê Niệm giật mình, cô mở mắt nhìn ra cánh cửa phòng tắm đang đóng đáp lời: “Tôi đây, có gì không?”
“Ngụy Tổng muốn nói chuyện điện thoại với cô bây giờ, tôi vào đưa điện thoại cho cô được không?”
“Hả? Tôi… đợi tôi một lát.”
Nghê Niệm gấp gáp đứng lên cầm lấy khăn lau rồi vội khoác áo choàng tắm mặc vào, cô đi ra mở cửa chỉ thấy nữ giúp việc đang đứng cầm điện thoại chờ đưa cho cô.
Cô nhận lấy điện thoại từ tay cô ấy sau đó đưa lên tai nghe: “Alo.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói vừa trầm vừa lạnh: [Đang tắm sao?]
Nghê Niệm đáp ừ một tiếng, cô di chuyển lại phía giường ngồi để nói chuyện với Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất có vẻ rất cao hứng, anh trầm ổn nói: [Đổi qua gọi bằng điện thoại em đi.]
Nói xong không chờ Nghê Niệm đồng ý đã cúp máy, cô khó hiểu ngay sau đó điện thoại của cô đã đổ chuông.
Nghê Niệm đưa điện thoại bàn không dây trả cho người làm, cô ấy nhận xong cũng tự biết lui ra ngoài.
Nghê Niệm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi của Ngụy Nhất, cô định nghe sau đó phát hiện một chuyện.
Cuộc gọi video.
Tại sao lại là video?
Nghê Niệm không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cô cắn môi căng thẳng trượt tay trên màn hình chấp nhận cuộc gọi.
Gương mặt anh tuấn thâm trầm của người đàn ông hiện ra trên màn ảnh, có thể nhìn ra anh vừa kết thúc công việc, áo sơ mi chưa thay, cà vạt nới lỏng chưa tháo.
Dáng vẻ có chút tùy tiện hơn so với dáng vẻ nghiêm cẩn trước nay cô từng gặp qua.
“Ngụy, Ngụy Tổng, có việc gì không?” Nghê Niệm không tránh bồn chồn nói năng mất tự nhiên
Đột nhiên tiếp nhận mối quan hệ thân mật với người đàn ông này khiến cô căng thẳng đến bối rối chẳng biết nên làm gì.
Ngụy Nhất hiện đang ở Chicago, múi giờ với cô lệch rất nhiều, hiện tại bên anh đang hơn mười một giờ trưa, còn cô lại là hơn mười hai giờ đêm.
[Tắm khuya rất có hại.]
Cô không ngờ Ngụy Nhất quan tâm mình, lúng túng gật đầu tỏ ý đã nghe lời nhắc kia, trong màn hình vì đặt khá gần nên cô nhìn rõ gương mặt anh ở cự ly gần không tránh xao xuyến trước gương mặt hoàn mỹ kia.
Đôi mắt lạnh lùng cương nghị, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng kiêu bạc sạch sẽ kết hợp thành một nét anh tuấn khiến bao cô gái mê mẩn.
Nghê Niệm không biết nên nói gì, tìm mãi mới hỏi một câu: “Anh vừa xong việc sao?”
[Ừ.]
Hai người lại rơi vào im lặng.
Sau đó Nghê Niệm hầu như là người kiếm chủ đề để bắt chuyện, toàn những câu hỏi qua loa như hỏi anh ăn gì, công việc thế nào, người đàn ông này thật sự kiệm lời.
Sau đó vì chẳng còn gì hỏi nữa, Nghê Niệm giả vờ ngáp lấy lí do buồn ngủ để thoái lui nào ngờ trước khi kết thúc, Ngụy Nhất đã lên tiếng.
[Tôi muốn xem ngực em.]
Nghê Niệm … !?
Cô trực tiếp há hốc mồm, nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao cho đúng, người đàn ông này… sao đột nhiên trở nên có chút thẳng thắn đến vô liêm sỉ?
Phía bên này, Ngụy Nhất vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không gợn sóng, bởi vì lúc nói chuyện, Nghê Niệm cố ý đặt điện thoại ra xa gương mặt, cô còn đang mặc chiếc áo choàng tắm, lâu lâu chuyển người liền ẩn hiện cặp ngực tròn trịa.
Buổi tối ở Ảo Hoặc, bộ váy trắng cô mặc đã tôn lên bộ ngực đầy đặn đó khiến Ngụy Nhất muốn tận mắt nhìn thấy cũng muốn nếm thử.
Nhìn gương mặt vừa đỏ vừa trắng của Nghê Niệm làm Ngụy Nhất phải nhướn mày, yêu cầu này hình như không quá đáng.
Những người phụ nữ khác đều trước mặt anh chủ động cởi hết quần áo, còn cô không như vậy, hơn nữa chỉ kêu cô cho xem ngực đã đỏ mặt, thật sự khiến đàn ông chết mê mệt dáng vẻ ngại ngùng đó.
Ngụy Nhất không hiểu, rốt cuộc Nghê Niệm đang giả vờ để thu hút sự chú ý của anh hay thật sự cô chính là như vậy?
Kiêu sa lộng lẫy nhưng cũng rụt rè nhát gan, thật sự làm tăng sự tò mò cũng như việc muốn chinh phục đóa hoa này.
Nghê Niệm… tại sao lần nào Ngụy Nhất ra yêu cầu cũng là những chuyện kỳ quặc?