Cảm giác tê tê kỳ lạ kéo dọc khắp sóng lưng, Nghê Niệm mở to đôi mắt nhìn Ngụy Nhất đang gặm lấy đôi môi cô mà anh cũng đang chuyên chú quan sát gương mặt nữ nhân.
Mắt đối mắt không sao nhìn thấu tâm trạng của đối phương nhưng chiếc lưỡi nóng bỏng của anh đã len vào trong tách hàm răng trắng đều của cô ra, thành công tấn công vào khoang miệng thơm ngọt.
Nghê Niệm có cảm giác không thở nổi, xung quanh bị bao phủ bởi mùi hương nam tính pha lẫn hơi thở xâm lược nguy hiểm chỉ có thể há miệng đón nhận nụ hồn cuồng nhiệt đầy bất ngờ kia.
Càng hôn càng sâu, người đàn ông có nhiều kinh nghiệm này ra sức hút hết mật ngọt của cô, tham lam quấn quýt môi lưỡi, triền miên chẳng chịu hạ nhiệt mà thêm mãnh liệt hơn.
Thậm chí vì bị hôn quá lâu mà tâm trí Nghê Niệm hỗn độn, cô choáng váng bật ra từng tiếng thở dốc râm ran.
Cho đến khi Nguỵ Nhất tha cho đôi môi của Nghê Niệm, khoé môi cô còn vương vãi nước lấp lánh mà gương mặt đã đỏ bừng vì bị tước đoạt hô hấp quá lâu.
Nguỵ Nhất hài lòng, Nghê Niệm đúng thật hợp ý anh.
“Em thật sự có thể khiến đàn ông mê đắm.” Nguỵ Nhất thầm tán tưởng
Nguỵ Nhất đã gặp không ít phụ nữ nhưng rõ ràng Nghê Niệm mang theo một loại quyến rũ khó giải bày.
Chỉ cần ánh mắt hay đơn giản là giọng nói của cô cũng khiến đàn ông sinh lòng mê luyến.
Nguỵ Nhất muốn chiếm lấy Nghê Niệm ngay lập tức.
Nghê Niệm còn đang mơ hồ cũng phải giật mình vì câu nói của Nguỵ Nhất, chẳng rõ là anh có đang chọc ghẹo cô không.
“Tôi sẽ giúp em giải quyết mọi rắc rối vừa qua, em còn mong muốn điều gì nữa không?”
Vừa hôn xong nhưng vẻ mặt của người đàn ông vẫn không đổi, chẳng khác gì tảng băng vô cảm.
Nghê Niệm cảm thấy xấu hổ khi chỉ có mỗi cô còn đang chìm đắm trong nụ hôn nhiệt lửa kia, cô thầm tự trấn an để bình tĩnh.
Cô đáp: “Sắp tới nếu có phim nào tôi ưng ý, anh hãy giúp tôi được đóng vai chính.”
Nguỵ Nhất rất sảng khoái chấp nhận: “Còn gì nữa?”
Nghê Niệm lắc đầu, cô chỉ có bấy nhiêu điều kiện.
Không đòi hỏi nhiều, đây là thật sự không ham muốn hư vinh hay đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh.
Nguỵ Nhất không quan tâm dù sao giao dịch này, anh không lỗ.
“Ngoài đóng phim, tôi cũng sẽ cho em những quảng cáo, đại diện thương hiệu hay những lĩnh vực khác mà em muốn, đổi lại em phải làm tôi hài lòng.”
Cô thoáng sửng sốt, bây giờ đã hiểu tại sao Nguỵ Nhất lại là kim chủ mà bao nữ minh tinh mong muốn.
Cô có chút bối rối đáp: “Vậy cảm ơn anh.”
Sau đó cô không kiềm được mà muốn hỏi thêm: “Tôi muốn hỏi cái này.”
Nguỵ Nhất im lặng không tỏ ý từ chối tức là Nghê Niệm có thể hỏi.
Nghê Niệm vừa hỏi vừa thăm dò sắc mặt của anh: “Ngoài tôi ra, ngài còn làm kim chủ cho ai không?”
Câu hỏi này làm Nghê Niệm nhất thời hứng thú, anh tựa lưng vào ghế sô pha, không mặn không nhạt nói: “Phụ nữ, tốt nhất đừng nên hỏi nhiều nhất là hỏi về người phụ nữ khác.”
Anh còn nghĩ cô sẽ khác với người phụ nữ khác hoá ra vẫn quan tâm việc anh có quan hệ với ai khác không.
“Ách, anh hiểu lầm rồi, tôi hỏi để biết đường tránh, tôi không muốn rắc rối.” Nghê Niệm vội giải thích
Bởi vì cô không muốn việc bản thân là nhân tình của anh bị phát hiện mà cũng không muốn tranh giành với ai.
Vẻ mặt đang cau lại của Nguỵ Nhất giãn ra, anh nghiêng đầu hỏi: “Rắc rối mà em nói là ai?”
Người phụ nữ này vậy mà muốn giấu nhẹm chuyện anh và cô có liên quan.
“Chị Thư Ly, chị ấy có phải…” cô lấp lửng hỏi ánh mắt lén nhìn anh quan sát
Nguỵ Nhất hừ một tiếng, không tỏ ý giận hay buồn phiền chỉ lạnh nhạt đáp: “Tôi không có thói quen một lúc nằm hai giường. Nếu tôi đã chọn em thì người khác sẽ tự biến mất.”
Nói vậy, tức là nếu Nguỵ Nhất đang là kim chủ của Thư Ly thì cô ấy bị Nghê Niệm thay thế, Nguỵ Nhất sẽ hoàn toàn bỏ cô ấy.
Nhưng anh không có nói là phải hay không.
Nghê Niệm buông lỏng cảm xúc, vuốt nhẹ sự bất an trong lòng, cô nói: “Tôi chỉ không muốn đấu đá với người phụ nữ khác, dù sao tôi cảm thấy không cần thiết.”
Ngụy Nhất cảm thấy Nghê Niệm rất giỏi, giỏi trong việc chọc giận anh.
Lời này khác nào đang nói dù anh có qua lại với người phụ nữ khác, bọn họ có tranh giành anh thì cô cũng không quan tâm chỉ cần đừng kéo cô vào rắc rối với bọn họ.
Chưa bao giờ Ngụy Nhất thấy bản thân muốn lôi một người về dạy dỗ như lúc này, hàng mày anh tuấn nhíu nhẹ, anh cười một mực lạnh lẽo: “Em chỉ cần an phận làm tốt nhiệm vụ của mình là được.”
Nghê Niệm không nhận ra bản thân đã đắc tội kim chủ vừa mới nhận của bản thân nên vẫn thành thật đáp: “Tôi biết rồi, Ngụy Tổng yên tâm.”
Ngụy Nhất hừ một tiếng, anh nói: “Sắp tới tôi phải đi nước ngoài, tôi sẽ cho người đến đón em về Tư Phủ, sau này em sẽ ở đó với tôi.”
Tư Phủ, chính là nơi hôm trước.
Nghê Niệm muốn từ chối, nơi đó không khác gì cung điện to lớn, chỉ có cô cùng những người làm vô cảm khiến cô không khỏi thấy vừa cô đơn vừa sợ.
“Có thể chọn nơi khác nhỏ hơn không? Bởi vì Tư Phủ quá lớn.”
“Tư Phủ là biệt phủ nhỏ nhất của tôi, em còn muốn cái nào?”
Nhất thời Nghê Niệm bị nói cho im bật cuối cùng miễn cưỡng không kì kèo nữa, cô nhận ra Ngụy Nhất không dễ đàm phán, mọi thứ đều nằm trong kiểm soát và ý muốn của anh cũng hầu như chẳng thay đổi được quyết định của anh.