“Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói thiên phú tốt thì vào nội môn, nói đệ tử nội môn không những có tài nguyên phong phú để tu luyện mà còn có cơ hội bái sư, mỗi ngày được nghe trưởng lão giảng đạo.
Những người còn lại chỉ có thể vào ngoại môn. Thiên phú đệ tử ngoại môn không cao nên địa vị kém đệ tử nội môn, đãi ngộ cũng kém hơn. Nhưng chỉ cần đệ tử ngoại môn tu luyện tới Trúc Cơ thì có thể tiến vào nội môn.”
Ngụy Đại Võ cẩn thận kể lại những gì mình nghe được.
“Như ta, thiên phú là Song Linh Căn nên được vào nội môn. Tam Linh Căn như ngươi, trừ phi là linh căn thực sự tốt thì mới có thể vào nội môn. Tứ Linh Căn, Ngũ Linh Căn quá tạp loạn, tu luyện rất chậm, thông thường đều không vào nội môn được.”
Hứa Xuân Nương cái hiểu cái không gật đầu, khắc sâu lời Ngụy Đại Võ vào lòng.
Nghe vậy, linh căn càng ít thì càng lợi hại. Nàng nhớ lúc thí nghiệm, tiên nhân nói nàng là Tam Linh Căn Thủy Mộc Thổ, nghĩ lại thì không thuộc loại thực sự tốt nhưng cũng không quá kém.
“Dù sao thì, dù là nội môn hay ngoại môn, mục tiêu của chúng ta đều là tu luyện.”
Ngụy Đại Võ an ủi, vỗ nhẹ đầu nàng: “Tân đệ tử mới nhập môn có kỳ bảo hộ ba năm, ba năm này phải chăm chỉ học bản lĩnh. Nếu không nỗ lực, thậm chí có thể bị tông môn đuổi đi. Tiên môn không cần phế vật.”
Hứa Xuân Nương gật đầu lia lịa. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, không thể bị tông môn đuổi đi!
Ngụy Đại Võ nói thêm vài lời động viên rồi quay lại khoang thuyền. Dù sao hắn ta cũng là người được chọn vào nội môn, không tiện ở ngoài quá lâu.
Hứa Xuân Nương nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, trong lòng bớt đi rất nhiều bất an.
Ở thế giới tiên nhân, ít nhất nàng còn có một người quen. Đại Võ ca làm được, nàng… cũng nhất định được!
Tâm tình thư thái, nàng mới cảm thấy đói khát cồn cào. Hứa Xuân Nương từ trong túi y phục lấy ra một chiếc bánh ngô, nhỏ nhẻ cắn một miếng, mắt hơi nhòe.
Nhà nghèo, gần như chẳng còn gì ăn. Mẫu thân nàng đem chút bột ngô cuối cùng nặn thành bánh, tất cả đều cho nàng mang theo.
May mà sau khi được tiên nhân chọn, tiên nhân sẽ cho trăm lượng bạc làm hồi báo. Đó là một món tài sản kếch xù với gia đình.
Có số bạc đó, sau này phụ mẫu và các đệ muội không còn phải chịu đói, thậm chí có thể xây vài gian nhà gạch rộng rãi, lo cho đại ca một môn hôn sự tốt.