Đến nội dung chính

Chương 2

admin 509 Chữ Cài Đặt

Ngụy Đại Võ là người thôn Ngụy, cách thôn Hứa của nàng một con đê. Hai thôn gần nhau, lại có quan hệ họ hàng nên thấy tiểu cô nương xấu xí bị bắt nạt như vậy, hắn ta thấy không ưa.

Hắn ta quay đầu, lạnh lùng nói: “Sau này chúng ta đều là đồng môn, ngươi bắt nạt người khác như vậy không hay đâu.”

Không ngờ lại có người dám cãi lời mình, Hoàng Phủ Dao tức giận, đuôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén: “Lớn mật! Ngươi biết ta là ai không? Dám trái lời ta?”

Ngụy Đại Võ không sợ, giọng điệu trầm ổn: “Ta không cần biết ngươi là ai. Tóm lại sau này chúng ta đều là người Tiêu Dao Tông, ngươi bắt nạt người khác là không đúng.”

Hoàng Phủ Dao còn định nói thì bị vị công tử áo gấm bên cạnh kéo lại, khẽ nói: “Người này vừa từ trong khoang thuyền ra, hẳn là đệ tử nội môn.”
Tiểu cô nương kia cứng người. Ở Tiêu Dao Tông, địa vị đệ tử nội môn và ngoại môn khác nhau một trời một vực. Nàng ta có thể mắng đệ tử ngoại môn nhưng không dám đem thái độ ấy ra với đệ tử nội môn.

Bản thân nàng ta hiện giờ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, muốn tiến vào nội môn còn cần sự giúp đỡ của sư huynh. Trước khi vào nội môn, đắc tội với đệ tử nội môn khác rõ ràng là không khôn ngoan. Tuy Hoàng Phủ Dao tính tình kiêu ngạo nhưng không ngốc.

Sắc mặt nàng ta khó coi, trừng mắt liếc Hứa Xuân Nương một cái đầy hằn học rồi tức giận bỏ sang phía bên kia khoang thuyền. Vị công tử áo gấm bên cạnh vội vã đi theo.

“Đại Võ ca!” Hứa Xuân Nương ngẩng đầu nhìn Ngụy Đại Võ, mặt mày hớn hở, hít mũi: “Đa tạ huynh đã đứng ra nói giúp ta!”

Lúc nãy nàng thực sự hoảng sợ. Nếu ở trong thôn bị bắt nạt, Hứa Xuân Nương có thể mắng lại, thậm chí đánh lại. Nhưng nơi này không phải thôn mà là trên phi thuyền của tiên nhân.
Hứa Xuân Nương chỉ là một tiểu thôn nữ tám tuổi, hoàn toàn mù tịt về thế giới tiên nhân. Nếu chọc giận tiên nhân khiến người không nhận nàng nữa, đuổi nàng về thôn Hứa thì biết làm sao?

“Đa tạ gì chứ.” Ngụy Đại Võ lắc đầu, “Chúng ta cùng là người một nơi, ta lại lớn tuổi hơn, giúp ngươi là lẽ đương nhiên. Chỉ là sau này ta thành đệ tử nội môn, nội ngoại có phân biệt, e rằng cũng không chiếu cố được cho ngươi nhiều.”

“Vậy nội môn và ngoại môn có gì khác nhau?” Hứa Xuân Nương tò mò hỏi.

Vị tiểu thư hung hăng lúc nãy vừa nghe Đại Võ ca có thể là đệ tử nội môn thì lập tức không dám gây chuyện nữa. Vậy cái “nội môn” này hẳn là rất lợi hại.