Hứa Xuân Nương nuốt bánh ngô, trong lòng dâng lên niềm vui. Dù nàng chưa hiểu thế giới tiên nhân nhưng có thể ăn no, giúp gia đình thoát nghèo đã là chuyện rất giỏi rồi.
Tuy nhiên, Đại Võ ca nói thiên phú như nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, còn có rất nhiều người lợi hại như Đại Võ ca trở thành đệ tử nội môn.
Ánh mắt Hứa Xuân Nương lóe lên quyết tâm. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đạt đến Trúc Cơ như Đại Võ ca nói để có thể tiến vào cái gọi là nội môn kia!
Phi thuyền bay mất khoảng bảy tám ngày, cuối cùng vào một buổi sáng sớm cũng tới được Tiêu Dao Tông.
Suốt dọc đường, đã có sư huynh Tiêu Dao Tông kể cho đám tân đệ tử nghe những thông tin cơ bản về Tu Chân giới và Tiêu Dao Tông nên giờ đây Hứa Xuân Nương cũng không còn hoàn toàn mù tịt.
Tuy vẫn chưa thực sự hiểu rõ tu luyện thành tiên là chuyện thế nào nhưng nàng đã có chút hiểu biết về một số kiến thức thường thức trong Tu Chân giới.
Có lẽ vì Ngụy Đại Võ là đệ tử nội môn nên suốt chặng đường này Hứa Xuân Nương khá yên ổn. Tiểu cô nương gây chuyện hôm trước, ngày hôm sau đã vào khoang thuyền, sau đó không thấy ra ngoài nữa.
Vị công tử áo gấm luôn đi theo nàng ta thì không vào được khoang thuyền, vẫn phải ở ngoài như mọi người nhưng đã nhanh chóng hòa nhập, quen thân với mọi người, trông như một người cầm đầu.
Vì dung mạo xấu xí của Hứa Xuân Nương khiến những người khác đều không muốn tiếp xúc với nàng. Tuy bị cô lập suốt dọc đường nhưng nàng cũng được yên tĩnh.
Phi thuyền tạm dừng ở khu vực ngoại môn, thả các đệ tử ngoại môn xuống rồi tiếp tục bay về phía nội môn.
Hứa Xuân Nương nhìn theo hướng phi thuyền biến mất, thầm nhủ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ vào nội môn!
Vị sư huynh dẫn đường của Tiêu Dao Tông đưa mọi người vào một đại điện, cười nói với một người trông như quản sự: “Cuối cùng cũng đưa được đám tân đệ tử này về an toàn, dọc đường không thiếu những đứa nhóc quấn lấy hỏi đông hỏi tây.”
Vị quản sự liếc nhìn, trên mặt cũng thoáng hiện nụ cười.
“Xem ra đám đệ tử này cũng không tệ, hẳn là nhiệm vụ lần này của ngươi kiếm được không ít công tích.”
“Đâu có, đi về mất bao nhiêu thời gian.”
Vị sư huynh dẫn đường cười bất đắc dĩ rồi quay lại nói với mọi người: “Vị này là quản sự sư huynh phụ trách phát tài nguyên trong kỳ bảo hộ ba năm cho các ngươi. Vật tư trong ba năm mới nhập môn của các ngươi đều do vị quản sự sư huynh này phát, có gì không hiểu cứ hỏi.”