Đến nội dung chính

Chương 1

admin 512 Chữ Cài Đặt

“Hứa Xuân Nương, Tam Linh Căn Thủy Mộc Thổ, tư chất trung đẳng, vào ngoại môn Tiêu Dao Tông.”

…

Hứa Xuân Nương ngồi trên phi thuyền của tiên nhân, toàn thân vẫn còn bàng hoàng. Nàng không thể tin được tất cả những chuyện này.

Nàng… thực sự đã vượt qua kỳ khảo hạch của tiên nhân sao?

Hứa Xuân Nương bấu mạnh vào đùi mình, cơn đau khiến nàng nhe răng trợn mắt nhưng ánh mắt lại càng thêm rạng rỡ. Rốt cuộc tất cả chuyện này đều là thật!

Nàng đã vượt qua kỳ khảo hạch, từ nay về sau sẽ không còn phải chịu đói, thậm chí còn có cơ hội học được bản lĩnh của tiên nhân!

Đang lúc nàng xúc động khôn nguôi thì một giọng nói đầy ác ý vang lên từ phía sau: “Đâu ra đứa ăn mày dơ bẩn dám ngồi cùng chỗ với chúng ta, đúng là xui xẻo!”

Hứa Xuân Nương nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Người nói là một tiểu cô nương trạc tuổi nàng, mặc y phục đẹp đẽ quý giá, dung mạo xinh đẹp đoan trang, vừa nhìn một cái đã biết xuất thân phú quý.
Ánh mắt nàng ta liếc nhìn nàng không hề che giấu sự chán ghét và khinh thường, như thể đang nhìn thứ gì ô uế.

Hứa Xuân Nương như bị ánh mắt ấy liếc nhìn, theo bản năng tránh né, cúi đầu xuống.

Nhưng người kia ở sau lại không muốn buông tha, nhìn thấy vết bớt trên mặt nàng lại kinh ngạc nói: “Trời ơi! Hóa ra là một con quỷ xấu xí! Không biết loại người như vậy lọt vào kiểu gì!”

Hứa Xuân Nương cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Từ nhỏ đến lớn, vì vết bớt đỏ trên mặt mà không biết bao lần nàng bị chê cười, thậm chí bị gán cho biệt danh “A Sửu”. Nhưng không lần nào khiến nàng đau khổ như lần này.

Vừa mới hân hoan vì vượt qua kỳ khảo hạch, tưởng rằng cuộc sống sắp tới sẽ đổi khác, nào ngờ giọng nói kia đã nghiền nát mọi niềm vui của nàng.

Hóa ra sau khi vượt qua khảo hạch, cũng chẳng khác gì trước đây, vẫn bị mắng là quỷ xấu xí.
Những đứa trẻ khác chứng kiến đều rụt cổ lại làm như không thấy.

Rốt cuộc, tiểu cô nương kia ăn mặc lộng lẫy hẳn có lai lịch bất phàm, không ai muốn mạo hiểm đứng ra nói giúp Hứa Xuân Nương để rồi đắc tội với nàng ta.

Tiểu cô nương kia ra vẻ ta đây, quát: “Đồ xấu xí, ngươi ra đuôi thuyền ngồi! Nhìn thấy mặt ngươi lại khiến ta đau cả mắt!”

Ngụy Đại Võ vừa bước ra từ khoang thuyền đã nghe thấy câu nói đó. Hắn ta nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Xuân Nương.

Tiểu cô nương gầy gò mặc bộ y phục bạc màu, trên lưng đeo một cái túi vải vá chằng vá đụp đang cúi đầu lúng túng đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.