Ngày 6/7/2017
Dường như ông trời rất muốn trêu ngươi, ngay cả những mong ước tưởng chừng bé nhỏ ấy cũng bị ông cướp đi mất rồi
Thật ra tôi rất muốn trách thiên đạo, trách ông trời chưa bao giờ đứng về phía tôi, nhưng trong chính thâm tâm mình, tôi hiểu rõ, người tước đoạt đi đôi cánh của tôi, chưa bao giờ là ông trời cả.
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi nói dối ba tôi phải đến lớp học thêm, nhưng thực ra chính tôi lại trốn đến lớp khiêu vũ của cô Hà.
Rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, tôi nhìn thấy dáng hình uyển chuyển thân quen chứa đựng cả ước mơ tôi. Bất chợt, thông qua cửa kính trong suốt, không chỉ khắc họa dáng hình của cô mà còn in đậm cả gương mặt bơ phờ, tái nhợt của ba tôi.
Tôi thế nào cũng chẳng thể ngờ, ông lại bỏ cả công việc còn dang dở đến tận đây.
Chiếc xe đạp cũ trong tay tôi khẽ rung lên theo từng nhịp run rẩy của cơ thể. Từng câu nói trách mắng của ông vẫn còn vương vẩn bên tai tôi như một lời phán tội, dường như chỉ một khắc sau liền có thể cướp lấy tính mạng tôi.
– Nhược Dao!
Tiếng ông trầm thấp, không nghe ra chút cảm xúc nào trong giọng nói. Tôi đứng như pho tượng ngàn năm, không mảy may nhúc nhích, giọng nói cũng nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể nào thốt ra. Ngay thời khắc đó, tôi chỉ ước bản thân có thể như những cánh diều mà bay đi thật xa, thật cao, bay đến một chân trời mà chẳng ai có thể tìm thấy mình.
Một thoáng sững sờ ngỡ như đã vạn năm, tôi quay người, cụp mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào con người trước mặt. Một giọng nói đanh thép vang lên như xé toạc cả bầu trời ước mơ tôi:
– Có phải mày được tao chiều chuộng quá rồi không? Tao đã nói mày không được dính dáng gì đến những thứ vớ vẩn này nữa, sao mày vẫn cứng đầu vậy hả?
Nghe giọng nói của ông, tôi giật bắn mình, cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật. Tiếng hét của ba tôi đã thành công thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, từ cô bán đồ ăn vặt ven đường đến những người qua đường thầm lặng cũng liếc lại như để hóng một câu chuyện thú vị. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy không chỉ là sự sợ hãi mà còn cả sự xấu hổ, cùng tủi nhục đến tận cùng. Nước mắt tôi lại chực trào ra theo bản năng. Người ta thường nói, sợ hãi là bản năng, nhưng liệu rằng, giữa cha mẹ và con cái có từng tồn tại thứ bản năng đáng sợ ấy?
Như loài thú hoang trong rừng phải biết phục tùng và sợ hãi những thế lực mạnh mẽ hơn mình, phải học cách cúi đầu để giữ mạng sống và kiếm ăn, con người cũng cần học cách phục tùng và vâng lời những bậc bề trên để giữ lấy đạo hiếu làm người. Tưởng như đó là một đạo lý đơn giản nhưng giờ đây, tôi có chút không hiểu nổi, liệu giữa cha mẹ và con cái, sẽ có một loại cảm giác sợ hãi đến cùng cực vậy chăng? Hay phải chăng kể từ lúc tình yêu được hình thành, đó vốn là một thứ tình yêu độc hại, mòn rỗng?