Đến nội dung chính

Chương 4: Ghê Tởm

admin 521 Chữ Cài Đặt

Tôi vẫn luôn ghê tởm thế giới này…

Ghê tởm nhân tình thế thái, ghê tởm cái thứ tình cảm mạt sát, ghê tởm thứ tình cảm vừa đánh vừa xoa, dường như… cũng ghê tởm chính mình.

Hôm nay, những áng mây phiêu bồng hiếm khi trở nên u tối. Tôi ngồi trước chiếc gương phản chiếu một gương mặt mờ nhạt, rõ ràng đó là tôi nhưng tại sao tôi vẫn không nhận ra nhỉ. Trống rỗng… một cảm giác trống rỗng đến vô tận.

Ngày 2/5/2017

Trời nắng…

Ngày 7/5/2017

Trời trong…

Ngày 10/5/2017

Đột nhiên phát hiện bản thân lại lười viết nhật ký rồi.

Ngày 20/5/2017

Hôm nay tôi rất buồn…

Ngày 25/5/2017

Một tháng qua tôi đã làm gì nhỉ?

Đột nhiên quên mất rồi…

À… hôm nay ba tôi lại xé thêm vài bức tranh tôi mới vẽ. Đó là tác phẩm mà trước đây tôi định vẽ để gửi đi dự thi, nó đã từng là đứa con của sinh mệnh tôi, là tâm huyết tôi bỏ ra nhưng tại sao, tại sao khi nhìn thấy nó bị vứt đi trong một góc thùng rác, trái tim tôi lại bình thản đến đáng sợ?
Thần linh ơi… người có biết vì sao không?

Ngày 27/5/2017

Tôi cãi nhau với ba rồi.

Chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà.

Chỉ vì tôi không muốn tiếp tục đi học nữa thôi mà…

Sao hai ba con tôi lại cãi nhau to như thế?

Ngày 29/5/2017

Trời trong, hôm nay tôi vui hơn bình thường nhiều. Lớp học múa tôi cố gắng xin học cuối cùng cũng nhận được hồi âm. Ánh nắng mặt trời bỏng rát cũng hiếm khi dịu nhẹ hẳn đi…

Ngày 5/6/2017

Tôi bắt đầu ngày học đầu tiên ở lớp khiêu vũ. Đương nhiên lần này tôi cũng phải giấu ba tôi đến lớp, ba tôi xưa nay không thích tôi theo đuổi những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật. Có lần ông đã nói:

– Nếu con còn dính líu gì đến mấy thứ vô bổ đó, thì đừng gọi ba là ba nữa!

Thế mà tôi vẫn đi. Tôi không biết bản thân nghĩ gì lúc đó, chỉ đơn giản như có một ngọn lửa trong trái tim tôi, nó thôi thúc tôi đến với những gì tôi từng mơ ước.
Có đôi lúc chính tôi như con thiêu thân, dẫu biết những ước mơ đó như ngọn lửa hừng hực cháy có thể thiêu đốt đôi cánh của chính mình nhưng vẫn không ngần ngại mà lao vào mặc cho thương tích đầy mình, không còn đường quay đầu…

Ngày 6/6/2017

Cô giáo lớp dạy múa khen tôi rất có năng khiếu, thậm chí cô ấy còn muốn bồi dưỡng tôi thành vũ công nổi tiếng lúc bấy giờ.

Cô nói:

– Nhược Dao, em thật sự rất có năng khiếu, nếu cố gắng tập luyện, nhất định có thể đứng trên sân khấu lớn!

Thật ra tôi cũng không quá mong mỏi bản thân có thể được đặt chân đến những sân khấu lớn nhỏ, chính tôi khi đó chỉ muốn được tiếp tục khiêu vũ, ở đâu cũng được. Chỉ cần có thể tiếp tục làm điều bản thân hằng mong ước, vậy là đủ…