Đến nội dung chính

Chương 3: Triệu Chứng

admin 598 Chữ Cài Đặt

Ngày 7/4/2017

Tôi vừa nhận được thư mời từ tổ chức vẽ quốc tế, một ước mơ từ nhỏ giờ đây đã gần trong tầm tay. Tôi vui mừng nhảy cẫng lên khi nhận được bức thư ấy, trong lòng lúc đó dường như có vô vàn những tiếng reo hò đập trong lòng ngực.

Cứ ngỡ giấc mơ bao năm nay đã hóa thành hiện thực. Nhưng không, dường như chẳng có điều gì là quá dễ dàng.

Đứng trước bàn trà trong nhà, nhìn chén trà đã nguội ngắt, lòng tôi cũng chợt lạnh đi với những câu nói của ba:

– Không phải ba không lo cho con, chỉ là con nói xem, con học hành ở trường thì không lo, lại đi lo mấy cái vẽ vời linh tinh thế này… Lúc nhỏ ba cũng nói với con rồi, con gái muốn sau này kiếm được nhiều tiền, công thành danh toại cũng phải biết chút chữ, học chút cách kiểm kê, thanh toán, ai như con đâu, suốt ngày chỉ vẽ vẽ…
Giọng nói của ba càng ngày càng lớn, nước mắt của tôi cũng như những thanh âm ấy, càng ngày rơi càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nghe ba mắng, nước mắt của tôi cứ như được bật mở công tắc, chảy trào như thác lũ.

Rõ ràng bản thân cũng chẳng muốn khóc chút nào, nhưng lại chẳng hiểu vì sao nước mắt lại cứ rơi…

Ngày 10/4/2017

Những ngọn cỏ vẫn cứ lay chuyển trong gió nhẹ, ba tôi vẫn cứ như thường ngày đi làm từ sáng đến tối muộn.

Bình ga trong nhà quên vặn, khí ga cứ thế tuôn ra như thác lũ. Tiếng nổ tách tách vang lên bên tai, tôi cụp mắt, nhìn xuống lòng chảo đã cháy đen với quả trứng đã không còn nguyên vẹn, trong lòng chợt nổi lên một xúc cảm khó phân.

Như người trên sa mạc kiếm tìm ốc đảo nhưng lại bất cẩn rơi vào bão cát, những ngày sau đó, tôi sống một cách trống rỗng, không vui cũng chẳng thèm buồn.
Tôi cảm thấy bản thân như con gấu bông rách, chẳng thiết làm gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn vô thức đi học, làm việc, nấu ăn…

Những công việc cứ lặp đi lặp lại, một vòng tròn vô tận…

Ngày 10/6/2017

Hè lại đến, cánh phượng lại đỏ rực một mảng trời.

Tôi ngồi ngẩn ngơ dưới gốc phượng sau nhà, gió nhẹ thổi qua những tán lá của cây phượng, lay động vài cánh hoa phượng rơi lả tả xuống ngòi bút nơi quyển nhật kí đã sờn cũ.

Mấy ngày nay cứ ngẩn ngơ như vậy, rốt cuộc tôi bị làm sao thế?

Ngày 20/6/2017

Chú dì tôi từ Sài Gòn vào, mang theo cả hai đứa em rất ngỗ nghịch. Trong gió nhẹ chiều hè, chúng hỏi tôi:

– Chị ơi, sao chị cứ ngẩn ngơ mãi vậy? Năm ngoái em về thấy chị cười nhiều hơn bây giờ.

Tôi đáp, giọng nhẹ tênh:

– Có sao?

Ánh mắt cô bé khẽ nhìn tôi một cách khác thường, sau đó nó quay người, trượt thẳng xuống khỏi ghế đá, chạy đi như bay. Những cánh diều trên trời vần xoay, có cánh diều màu lam nhạt như bầu trời cao lớn, lại có cánh diều đỏ rực như màu hoa phượng cuối hè.
Tất cả cứ xoay vòng vòng quanh một thế giới eo hẹp, bất chợt tôi cảm thấy chính mình như con ếch dưới đáy giếng cũ kĩ. Đã từng khao khát trèo lên miệng giếng để ngắm nhìn thế giới nhưng thân tâm bất lực.