Đến nội dung chính

Chương 19: Biển Hoa Oải Hương

admin 884 Chữ Cài Đặt

Sau một loạt sửa soạn, cô Hà dẫn tôi đến một nơi mà cô luôn nói rằng rất bí mật. Trước khi đến, cô còn bắt tôi đeo một chiếc bịt mắt bằng vải đen. Tôi cũng rất hiếu kì, một nỗi hiếu kì lạ lẫm. Khi chiếc taxi dừng lại, tôi chỉ cảm thấy tay mình được bàn tay cô nắm lấy, tay cô vẫn ấm áp như thế. Tôi cứ mãi hưởng thụ tư vị ấm áp ấy, cho đến khi bịt mắt được tháo xuống. Xung quanh tôi đã hiện lên vô vàn những đóa hoa oải hương xinh đẹp, tim tím đung đưa trong từng cơn gió nhẹ.

Mùi hoa oải hương thanh nhạt như một nữ thần, mểm mỏng mà vẫn kiên cường và kiêu hãnh. Tôi xoay mình, những cánh hoa theo làn váy nhẹ khẽ tung bay, cô Hà ngẩn ngơ nhìn tôi, bỗng cô thốt lên:

– Nhược Dao, nhìn em cứ như một tiên nữ ấy!

Tôi vẫn luôn âm thầm khen ngợi cô đẹp tựa một tiên nữ. Không ngờ cũng có ngày nghe cô khen lại rằng, tôi cũng thật đẹp. Chẳng bao giờ tôi thấy vui vẻ như thế. Những cánh hoa oải hương tim tím lại càng tung bay nhiều hơn nữa. Tôi thấy bản thân mình nhẹ nhõm hẳn đi, cũng thấy chính mình tựa như tìm lại được sức sống mãnh liệt từ lâu đã biến mất.
Một khung cảnh đẹp đẽ như thế, tôi từng nghĩ rằng, nó sẽ cứ tiếp diễn mãi. Cho đến khi tôi thấy mắt mình như mờ đi, nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn cô Hà vẫn đang cầm máy ảnh cố gắng chụp lấy từng thời khắc trong cuộc đời tôi. Tôi cố gắng gượng bước chân như muốn khụy xuống, cố gắng tiếp tục xoay vòng trong biển hoa mỹ lệ. Thế nhưng, chiếc váy xanh tôi mặc bỗng nở ra những bông hoa máu vừa quyến rũ lại vừa kinh diễm, ban đầu chỉ như những đóa hoa nhỏ sau đó đã lan ra như những vũng máu lớn.

Cô Hà từ trong góc quay của ống kính thấy thế cũng kinh hoảng chạy đến, tôi ngã gục trong vòng tay của cô, trước khi nhắm mắt, tôi thấy rõ sự bối rối cùng hoảng loạn trong mắt người phụ nữ mới hai lăm ấy.

Sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế, một khung cảnh đẹp như vậy vẫn là tàn nhẫn cướp mất chúng khỏi bàn tay tôi, phải chăng kiếp trước tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ sao?
…

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng bệnh quen thuộc. Mùi thuốc sát trùng cứ vấn vương trong không gian khiến tôi thập phần thanh tỉnh. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Cúi xuống đã chợt thấy thân ảnh đã ngủ gục vì mệt mỏi bên cạnh giường bệnh. Nhìn cô, tôi bỗng thấy có chút buồn bã cùng tự trách. Rõ ràng cô có thể vui vui vẻ vẻ mà chơi đùa, ngắm cảnh, chỉ vì đi cùng một con người phiền phức như tôi lại khiến cô mắc kẹt trong một nơi lạnh lẽo thế này.

Tôi cố đưa bàn tay lên vuốt lại phần tóc mai của cô, lại bất chợt phát hiện cả cánh tay tôi cứng đờ, không thể cử động. Một cảm giác hoảng sợ tột độ ập đến, tôi lại chẳng hiểu vì sao. Mãi đến lúc các bác sĩ tiến vào, tôi mới buông bỏ nỗ lưc, nằm im cho họ kiểm tra. Cô Hà ở bên cạnh cũng bị những tiếng ồn đánh thức, cô nhìn thấy tôi đã tỉnh, ánh mắt muốn nói rồi lại thôi khi thấy tôi suy kiệt đến mức này.
Tôi bị ánh sáng đèn pin của bác sĩ làm cho lóa mắt, vô thức muốn nheo mắt lại. Lại bất giác phát hiện ngay cả cử động mắt cũng khó khăn. Sau một loạt thao tác, các bác sĩ cuối cùng gọi cô Hà ra ngoài. Thật ra cũng chẳng phải ra ngoài làm gì đâu, cơ bản tôi cũng chẳng hiểu những lời họ nói…

Tôi nằm trong phòng bệnh không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng đến lạ, mắt liên tục nhìn lên trần nhà màu trắng. Cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay.

…

Ngày…

Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã tắt, phòng bệnh trở nên lạnh lẽo. Cô Hà vân ngồi lặng nơi chiếc ghế bên cạnh, thấy tôi tỉnh, cô mới ôn tồn bảo:

– Nhược Dao, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi…chỉ là căng thẳng quá mới gây nên tình trạng ngất thôi!

– Ngất sao? Cô nói gì vậy, ngất gì cơ?

Tôi không hiểu. Hoặc có thể tôi đã quên mất. Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói đã không còn nhớ những chuyện đã xảy ra vừa rồi, hốc mắt cô Hà bỗng ửng đỏ như sắp khóc, một lát sau, giọng cô nhẹ nhàng vang lên mang theo chút run rẩy:

– Nhược Dao, có phải…em…cũng sẽ quên cô không?

Tôi sửng sốt:

– Sao em lại quên cô chứ? Cô là cô giáo em mà!

Cô Hà lại khóc nấc lên. Quả táo vừa gọt được một ít liền không kiểm soát được mà lăn lóc xuống sàn, tôi có chút tiếc…