Khi tôi tỉnh dậy, chuyến bay đã kết thúc từ rất lâu. Cô ở bên cạnh không ngừng hỏi han tôi vì sao lại mệt mỏi đến ngủ mê man như thế. Nhưng dường như tôi cũng chẳng nhớ để trả lời. Tôi bước xuống máy bay trong cơn mê man và mệt mỏi đến cùng cực. Rõ ràng đã cách xa hàng vạn cây số nhưng tại sao trong tim tôi dường như vẫn có hàng vạn ký ức như mũi kim điên cuồng cào xé.
– Nhược Dao, cẩn thận!
Một chiếc xe chở hành lý chạy đến, suýt thì tông vào người tôi. May thay cô Hà đã kịp kéo lấy tay tôi, thấy cô lo lắng đến mức hốc mắt ửng đỏ, tôi an ủi:
– Em không sao, có lẽ đi máy bay nhiều giờ khiến em cảm thấy không quen thôi.
Nói rồi, tôi trực tiếp ngất lịm đi. Thế giới chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
Khi tôi từ trong mộng tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, những thân ảnh trắng toát khiến tôi lóa mắt. Cô Hà thấy tôi tỉnh liền chạy vội đến, bên tay vẫn còn cầm một quả táo đang cắt dở:
– Nhược Dao, em cảm thấy thế nào rồi?
– Không sao ạ… có lẽ chỉ là say máy bay thôi Tôi nhẹ giọng an ủi. Cô Hà thấy vậy cũng đôi phần yên tâm, cô nói:
– Bác sĩ ở đây nói em lao lực quá độ nên mới ngất đi, dọa cô sợ muốn chết!
Tôi bật cười nhìn cô, rồi nói:
– Em không sao, lại làm cô hoảng sợ rồi. Nào! Hiện tại cô đã có nơi nào định đến chưa.
– Em không nói cô cũng quên mất. Chờ khi nào em khỏe, cô sẽ có một bất ngờ dành cho em!
Tôi thấy cô vẫn còn lo lắng liền thúc giục:
– Cô à, hiện tại em rất khỏe, có thể đi rồi…
Dưới ánh sáng tràn ngập nơi nước Pháp mộng mơ, tôi cùng cô đi đến một trung tâm lớn. Nơi đây được gọi là thiên đường của sắc đẹp, là nơi mà cô năn nỉ mãi tôi mới chịu đi. Đến một gian hàng lớn, cô chỉ vào chiếc váy hoa màu trắng lung linh được đặt trước cửa tiệm, hỏi tôi:
– Nhược Dao, em thấy chiếc váy kia thế nào, có đẹp không?
Vừa nói cô vừa nháy mắt với tôi. Tôi không hứng thú, liền đáp lại một cách hời hợt:
– Cô đi mà xem đi, dù sao em chưa từng mặc váy, cũng không thích mấy cái váy sến sẩm đó!
Như mặc kệ tôi chê bai, cô trực tiếp kéo tay tôi chạy vào gian hàng nọ. Chỉ tầm ba mươi phút, tôi đã thử hơn chục bộ váy, ngắn có, dài có, lòe loẹt có, giản dị có. Cuối cùng sau bao nhiêu lần ngắm nghía, cô chỉ vào chiếc váy voan dài đến đầu gối tôi đang mặc, nói to với cô nhân viên người Pháp bên cạnh:
– D”accord, je prends celui-ci. (Được rồi, tôi lấy cái này nhé)
Tôi chẳng hiểu cô nói thứ gì nhưng vẫn thi thoảng quay qua chiếc gương bên cạnh ngắm nghía. Trong gương hiện lên là một chiếc váy voan lụa bồng xòe màu xanh nhạt pha ánh bạc. Chiếc váy dài chạm mắt cá chân, phần chân váy xếp tầng mỏng nhẹ, ôm nhẹ ở eo rồi buông lơi xuống dưới như sương. Tay áo dài, phồng nhẹ, được buộc lại nơi cổ tay là một chiếc dây ruy băng trùng với màu váy. Tất cả như họa lên một tiên nữ bước ra từ câu chuyện cổ tích xa xưa. Thứ duy nhất không phù hợp chính là gương mặt quá mức nhợt nhạt, thiếu sức sống như một xác chết của chính tôi.
– Nhìn gì vậy? Chúng ta còn phải qua điểm trang thêm chút cho em đó!
Giọng cô nhẹ nhàng, cái nắm tay của cô cũng đầy vẻ nâng niu như một người mẹ đang ấp ôm người con gái của chính mình. Chẳng hiểu sao ngay thời khắc này, tôi lại mong rằng thời gian có thể trôi chậm hơn, đừng chia cắt tôi với người mẹ hiền ấy.
– Nhược Dao, Nhược Dao, em sao vậy!
Giọng nói ôn tồn của cô khiến tôi như sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Ngẩng đầu nhìn vào trong gương, từ bao giờ, gương mặt hốc hác của tôi đa được phủ lên một lớp phấn son, dẫu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức xóa tan đi bao mệt mỏi, uể oải trên gương mặt ban đầu của tôi. Giờ đây, tôi nhìn gương mà chẳng nhìn ra người thiếu nữ tràn trề sức sống trong gương là ai nữa.
Hốc mắt thấm vẻ mệt mỏi đã được phủ lên một lớp phấn trắng ngà, nhìn qua lại giống như một vị tiên nữ mới được hồi sinh. Nơi khóe mắt đã lặng lẽ điểm lên một nốt ruồi son thật mỹ lệ. Tôi bất giác bật khóc, tôi không khóc vì buồn bã mà bởi một cảm giác hạnh phúc xưa nay chưa từng cảm nhận được, nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi gò má. Cô Hà thấy tôi khóc cũng cuống lên:
– Nhược Dao, em bị sao vậy?
– Không sao, em chỉ là cảm thấy vui quá thôi…
Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Giờ khắc này, tôi đã đợi rất lâu rồi…