Đến nội dung chính

Chương 17: Vui Vẻ!

admin 828 Chữ Cài Đặt

Ngày 12/7/2020

Tôi rủ cô đi công viên. Những lần trước đó, tôi luôn đến đây một mình, nhưng lần này tôi đã có người đồng hành rồi.

Dẫu cô nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cô vẫn cùng tôi thực hiện nhưng điều mà tôi yêu cầu.

Tôi nói:

– Cô ơi, mình lại chơi vòng quay ngựa gỗ đi!

Cô có chút xấu hổ:

– Chúng ta lớn như vậy rồi, chơi mấy trò đó…

– Ây da, chỉ có trẻ con mới để ý đến tuổi tác thôi cô!

Thấy tôi có vẻ chế nhạo, cô liền không ngượng ngùng nữa. Trực tiếp nắm tay tôi chơi hết mấy vòng quay mà trước đây có lẽ cô chưa từng thử qua.

Ngày 13/7/2020

Tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm của tôi để mua hai chiếc vé máy bay bay đến miền nam của nước Pháp xa xôi. Toàn bộ tiền tôi tự kiếm được từ việc đi làm phục vụ quán đến rửa bát cho người ta mỗi lúc rảnh được tôi dốc hết trong chuyến đi lần này. Cô ngồi bên cạnh nghe tôi phổ biến lịch trình chuyến đi mà hết kinh ngạc lại đến không tin nổi:
– Nhược Dao, em có nhiều tiền vậy sao?

– Toàn bộ gia sản của em tích góp từ việc đi làm phục vụ, rửa chén rồi còn tiền tiết kiệm hàng năm của em nữa, sao không nhiều được cơ chứ!

Cô có chút ngạc nhiên, lại hỏi:

– Nhược Dao, không phải em từ nhỏ sống với bố sao, sao còn phải làm nhiều việc thế?

Tôi có chút không còn nhớ rõ về những ngày thơ ấu ấy nữa, thế là tôi liền quay ngoắt vấn đề:

– Cô muốn đi đâu, ừm… cô có thích nước Pháp không?

Cô nhìn tôi, sắc mặt thoáng chút như thương xót, sau đó cũng lập tức đáp:

– Pháp sao, cô vẫn luôn muốn đến đó.

Tôi cười nhìn cô, khi ánh mặt trời dần ngả về tây, tôi quyết định một lời chắc nịch:

– Được rồi, vậy chúng ta đi Pháp đi, em hứa… sau khi đi Pháp về, em sẽ tiếp tục học múa cùng cô!
Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm không, thoáng chốc khi tôi nói xong, gương mặt cô thoáng chút không vui, tôi chẳng hiểu, chẳng phải những năm về trước cô vẫn luôn thích đến Pháp du học sao?

Tôi bước cùng cô dọc theo con đường nhỏ quen thuộc, bóng hoàng hôn ngả vàng chiếu rọi hai chiếc bóng đơn độc trên mặt đất. Tiếng quạ kêu ngày càng to, những chú cá chập chờn nhảy lên vài cái, rồi lại lặn ngụp vào dòng nước sâu thẳm.

Ngày hôm nay, có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi chăng?

Ngày 20/7/2020

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đúng năm giờ sáng, ngay lúc cả căn nhà đang chìm trong yên ắng, tôi xách một chiếc va li nho nhỏ, vừa đủ để đặt vài bộ đồ ra khỏi cổng. Tôi chẳng nói lời nào với ba tôi – người đàn ông vẫn đang say giấc nồng trong chiếc phòng ngủ ấy. Tôi không muốn và cũng chẳng còn sức lực để cãi nhau với ông thêm nữa.
Dẫu biết sự biến mất của tôi sẽ khiến ông lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chẳng có dũng khí để nói với ông lời nào. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn tự moi móc vết thương của chính mình nữa!

Tôi gặp cô đúng sáu giờ trên sân bay, cô vẫn mặc một bộ đồ màu trắng như ngày thường, tóc cô vấn cao, trông rất có nét quyến rũ của một thiếu nữ hai mươi lăm tuổi. Nhìn cô, tôi bất giác đưa mắt nhìn bộ đồ rộng thùng thình của mình, từ nhỏ đến lớn, hình như tôi cũng chẳng có lấy một bộ váy cho đàng hoàng. Ba tôi thường nói, những trang sức phấn son lòe loẹt ấy không hợp với tôi, thế là tôi cũng chẳng đả động gì tới những đồ đạc trang sức ấy nữa, thậm chí cũng chẳng mua cho mình lấy một bộ váy.

Tôi ngước mắt nhìn cô như một thiên thần đang vẫy tay với tôi, cô từ phía nơi đông người gọi lớn:

– Nhược Dao, cô ở đây!

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến với nước Pháp thơ mộng. Thật ra tôi không có kinh nghiệm du lịch, khi lên kế hoạch cũng chẳng biết đi đâu, chỉ là theo trí nhớ biết cô từng rất thích du học ở Pháp nhưng điều kiện không cho phép, thế nên tôi mới đưa cô đến đây.

Chuyến bay dường như kéo dài hơn rất nhiều. Chẳng hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy rất bồn chồn và bất an. Nỗi lo lắng ấy kéo tâm trạng tôi xuống tận đáy vực thẳm. Hình như tôi nghe thấy giọng cô đang lo lắng ở bên tai nhưng tôi lại chẳng nghe được gì nữa…