Đến nội dung chính

Chương 16: Vũ Khúc Tái Sinh

admin 755 Chữ Cài Đặt

Đứng nơi cây cầu quen thuộc gần công viên, tôi thấy mặt hồ như tĩnh lặng hơn mọi ngày. Dẫu bầu trời vẫn hoài âm u nhưng tâm hồn tôi đã bớt đi ngột ngạt, nương tựa theo những dòng ký ức còn sót lại, tôi múa một khúc nhạc quen thuộc. Khác với những động tác cứng đờ tối hôm qua, điệu múa hôm nay được tôi hoàn thành một cách thuần thục. Bỗng có tiếng người kinh ngạc kêu lên:

– Sao cô ấy lại đứng trên thành cầu múa vậy chứ?

Tôi vẫn nhớ, hôm ấy, những cơn gió nhẹ nơi thành cầu khẽ thổi bên tai như một lời thì thầm nho nhỏ nhưng nhẹ nhàng, ấm áp đến nỗi tôi dường như muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ chính bản thân tôi đã hòa mình vào điệu múa như tái sinh ấy. Chẳng biết qua bao lâu, trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa rào, những hạt mưa hạt to hạt nhỏ như táp vào mặt nhưng tôi vẫn cứ mãi chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình. Tiếng người ồn ào to nhỏ xung quanh cũng dần giảm bớt, người qua đường tấp nập đã nhanh chóng rảo bước về nhà trong cơn mưa xối xả.
Giờ đây thế gian lại chìm vào một mảng tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt, thực hiện nốt động tác xoay người cuối cùng. Mắt tôi vẫn nhắm chặt, cả cơ thể tôi nhẹ tựa lông hồng, tôi cảm nhận được một nỗi thanh thản đập vào cả cơ thể tôi. Giờ đây, cơ thể tôi đã được gột rửa bằng những hạt mưa lạnh lẽo, có lẽ đã đến lúc hòa vào dòng nước thanh khiết và trong lành đó!

– Nhược Dao!

Đáng tiếc, trong thế gian tĩnh lặng của tôi vẫn luôn có một thiên sứ ồn ào đến vậy.

Tôi mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt cô Hà hiền dịu, cô vẫn luôn như thế, như một ánh sáng trong thế gian tăm tối ấy. Cô là ánh sáng, còn tôi lại như một người mù lần đầu nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong thế gian mù mịt. Phản ứng đầu tiên chẳng phải chạy lại chỗ ánh sáng mà chính là sợ hãi, một nỗi sợ bị bỏ lại, bị ruỗng rẫy, sợ rằng ánh sáng đó chẳng phải thứ của riêng mình.
Vừa lúc nãy, khi tôi muốn buông bỏ tất cả để nhảy từ trên cầu xuống, cô đã chẳng ngần ngại chạy đến, đưa tay cứu tôi khỏi chiếc rìu của thần chết.

Tôi nhìn cô, trong mắt toàn là mờ mịt:

– Sao cô phải đối xử như thế với em chứ?

Cô thấy tôi nói thế. Gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ tức giận, cô nói:

– Em còn nói nữa sao, bản thân thì không biết trân trọng mạng sống, còn tư cách để hỏi cô những chuyện này!

Tôi không phản bác. Nhìn cô lẳng lặng cầm chiếc ô từ trên mặt đất lên, nghiêng một phần dù về phía tôi, nói:

– Đi, chúng ta đi tới quán cà phê rồi nói!

Bước chân tôi thoáng chốc cứng đờ, rồi lại lặng lẽ đi sau cô tới quán cà phê nọ. Trong quán không bật điều hòa, có lẽ do trời mưa nên không khí lạnh lẽo tràn vào cũng khiến trong quán hóa thành một mảng lạnh lẽo. Tôi ngồi đối diện với cô nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Đúng vậy, tôi rất sợ, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt quan tâm của cô, tôi sợ tôi sẽ bỏ mặc hết tôn nghiêm mà rạch vết thương lòng ra, một lần nữa nói cho cô về cái đêm của ba năm trước, cũng sợ cô không tin tôi, sợ bản thân phải chết tâm một lần nữa!
– Nhược Dao, cô biết em có nhiều tâm sự, cũng có nhiều chuyện không muốn nói cho cô biết. Nhưng nghĩ quẩn là điều không nên chút nào. Em có biết sinh mệnh mình quý trọng đến mức nào không hả?

Tôi để mặc cho cô phát tiết hết những điều cần nói. Sau cùng tôi ngẩng đầu, chỉ nói một câu duy nhất:

– Cô ơi… cô có thể đồng ý với em một chuyện được không? Sau chuyện này, em nhất định sẽ quay về học múa.

– Được! Giọng cô đầy kiên quyết vang lên, tôi chẳng ngờ cô lại đồng ý nhanh đến thế, có chút ngẩn ngơ.