À, suýt nữa thì quên mất.
Năm hắn lên ba tuổi, mẫu thân Mộng Giai Kỳ sinh thêm cho Phó gia một cô con gái, đặt tên là Phó Lam Yên.
Con bé từ khi mới chào đời đã là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu, đôi má lúc nào cũng tròn trịa, trắng hồng như bột nếp.
Càng lớn, Phó Lam Yên càng bộc lộ tính cách quấn người, đặc biệt là cực kỳ bám lấy hắn. Hễ nhìn thấy bóng dáng Phó Lam Trạch ở đâu, con bé lập tức hóa thành một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo chạy theo sau, nửa bước cũng không chịu rời.
Sáng hôm nay cũng vậy.
Khi Phó Lam Trạch vừa lững thững bước ra khoảng sân phía trước viện, đại ca Phó Lam Triết cũng vừa kết thúc buổi luyện kiếm thường ngày.
Áo bào trắng thấm đẫm mồ hôi.
Kiếm ý sắc bén và lạnh lẽo vẫn còn phảng phất quanh người thiếu niên.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy đệ đệ xuất hiện, khí thế sắc lạnh trên người Phó Lam Triết lập tức dịu xuống.
Hắn tra kiếm vào vỏ, sải bước tới gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Phó Lam Trạch. Tay còn lại thuần thục lấy từ trong ngực áo ra một quả linh quả đỏ au đã được lau sạch sẽ từ trước, đặt vào lòng bàn tay hắn.
“Đệ ăn đi.”
“Ban nãy huynh đi ngang qua vườn linh dược, thấy quả này vừa chín tới, chắc sẽ ngọt nên hái về cho đệ.”
Giọng nói của đại ca vẫn khô khan, cứng nhắc như mọi khi, nhưng sự quan tâm trong từng hành động lại khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Phó Lam Trạch vừa định cắn thử một miếng thì từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân lạch bạch.
Một cục bột nhỏ mặc váy đỏ chẳng biết từ đâu lao tới, nhào thẳng vào ôm lấy chân hắn.
“Nhị ca!”
“Nhị ca bế muội với!”
Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Phó Lam Yên.
Con bé ngẩng khuôn mặt tròn vo như bánh bao lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ chu ra đầy nũng nịu. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, đáng yêu đến mức khiến người ta khó lòng từ chối.
Dù mới chỉ là một nhóc tỳ hai tuổi, nhưng những đường nét tinh xảo trên gương mặt đã bắt đầu lộ rõ.
Có thể tưởng tượng được rằng vài năm nữa, tiểu nha đầu này nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân khiến không ít người phải si mê.
Phó Lam Trạch bật cười.
Hắn tiện tay cất linh quả đi, cúi người bế bổng muội muội lên rồi đưa tay véo nhẹ đôi má mềm mại của con bé.
Cuộc sống bình yên, ngập tràn yêu thương như thế này khiến trong lòng Phó Lam Trạch dần hình thành một lý tưởng sống vô cùng vĩ đại.
Đó chính là làm một con cá mặn.
Đời trước mình vắt kiệt sức lực để theo đuổi tri thức, cố gắng leo lên những đỉnh cao mà người khác mơ cũng không chạm tới.
[Cuối cùng thì sao? Vẫn chết vì bệnh tật.]
Đời này thân thể khỏe mạnh, gia cảnh hiển hách, người thân ai nấy đều đủ sức che chở cho mình.
Phụ thân là Gia chủ một phương.
Mẫu thân là cường giả Kim Đan.
Đại ca lại là kiếm tu thiên tài hiếm có.
Vậy mình còn cố gắng làm gì nữa?
Đấu đá để làm gì?
Tranh giành để làm gì?
Cứ yên ổn làm một nhị thiếu gia vô dụng, ngày ngày tiêu tiền, ngắm hoa thưởng nguyệt, sống thong dong đến hết đời chẳng phải tốt hơn sao?
Lý tưởng “ăn bám” ấy càng được củng cố vững chắc hơn vào năm hắn lên sáu tuổi, trong buổi kiểm tra linh căn.
Kết quả cho thấy hắn sở hữu Ngũ linh căn.
Đó vốn là loại tư chất bị phần lớn tu sĩ xem là phế linh căn, con đường tu luyện vô cùng khó khăn.
Thế nhưng, thay vì thất vọng, Phó Lam Trạch lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
Bởi vì đây chính là lý do hoàn hảo để hắn quang minh chính đại lười biếng.
Ai cũng cho rằng người mang Ngũ linh căn rất khó tu luyện, vậy nên chẳng ai đặt kỳ vọng hay ép buộc hắn phải tiến bộ.
Nhưng họ không hề biết rằng, với năng lực lĩnh ngộ gần như yêu nghiệt của mình, Phó Lam Trạch từ lâu đã nhìn thấu bản chất vận hành của linh khí thiên địa.
Hắn phát hiện năm loại linh khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ vốn không hoàn toàn đối nghịch nhau.
Chỉ cần sắp xếp đúng quy luật, chúng thậm chí còn có thể tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ.
Sau vài ngày suy nghĩ và thử nghiệm, hắn đã thành công xây dựng một chu trình Sinh – Khắc khép kín ngay bên trong kinh mạch của mình.
Kể từ đó, đan điền của hắn giống như một vòng xoáy khổng lồ.
Linh khí trời đất tự động bị hút vào cơ thể, không ngừng lưu chuyển và tôi luyện gân cốt.
Hắn chẳng cần phải khổ sở ngồi đả tọa ngày đêm như những tu sĩ khác.
Chỉ cần hít thở bình thường, tu vi vẫn âm thầm tăng lên từng ngày.
Để tránh gây chú ý, hắn còn lục lọi trong Tàng Kinh Các của gia tộc và vô tình tìm được một môn bí thuật cổ mang tên Quy Tức Ẩn Trận.
Sau khi nghiên cứu thành công, hắn lặng lẽ bố trí trận pháp lên người mình.
Từ đó trở đi, bất kể ai quan sát cũng chỉ thấy hắn quanh quẩn ở Luyện Khí tầng ba, hoàn toàn không nhận ra tu vi thực sự.
Phó Lam Trạch vốn cho rằng cuộc sống cá mặn của mình sẽ cứ thế bình yên trôi qua.
Không tranh, không đoạt.
Không nổi bật, cũng chẳng cần được người khác chú ý.
Thế nhưng hắn lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Hắn là một thiên tài.
Mà thiên tài thường có một nhược điểm chung.
Đó là…
Đại não của họ hoàn toàn không chịu nổi sự nhàm chán.