Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.094 Chữ Cài Đặt

Năm năm.

Đối với những tu sĩ có tuổi thọ hàng trăm, hàng nghìn năm, quãng thời gian ấy có lẽ chỉ tựa một cái chớp mắt, hay một lần bế quan ngắn ngủi.

Thế nhưng, đối với một linh hồn từng chất chứa đầy thương tổn như Phó Lam Trạch, năm năm ấy lại là cả một hành trình dài. Đó là quãng thời gian hắn từng bước chữa lành những vết nứt trong tâm hồn, rũ bỏ quá khứ đau khổ và học cách đón nhận hạnh phúc mà trước đây hắn chưa từng dám mơ tới.

Kiếp trước, hắn là một đứa trẻ mồ côi.

Hắn lớn lên giữa những bữa cơm đạm bạc nơi cô nhi viện, quen với ánh mắt thương hại xen lẫn khinh miệt của người đời. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn phải tự mình bươn chải, dùng thành tích học tập xuất sắc làm vũ khí để chống lại những lời chế giễu về xuất thân nghèo khó.
Hắn chưa từng biết cảm giác quây quần bên mâm cơm gia đình là như thế nào. Cũng chưa từng có ai ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành mỗi khi hắn vấp ngã hay tủi thân.

Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, bất lực nhìn sinh mệnh từng chút một trôi khỏi cơ thể, thế giới của hắn vẫn chỉ có sự cô độc và lạnh lẽo kéo dài đến vô tận.

Chính vì vậy, khi vừa xuyên tới thế giới này, trong lòng Phó Lam Trạch luôn tồn tại một lớp phòng bị vô hình.

Trí tuệ của một người trưởng thành khiến hắn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới mới. Hắn không quen với việc phải giả vờ ngây thơ như một đứa trẻ thực sự. Mọi thứ xung quanh đều bị hắn vô thức đem ra phân tích bằng tư duy lý tính và những lập luận khô khan.

Nhưng rồi, sự ấm áp của Phó gia đã từng chút một đánh tan tất cả.
Phó Lam Trạch mãi mãi không quên buổi chiều mùa thu năm hắn vừa tròn hai tuổi.

Hôm ấy, vì tò mò trước một viên đá phát sáng kỳ lạ, hắn mải mê len lỏi vào hòn non bộ trong hoa viên để nghiên cứu. Đến khi bầu trời sẫm tối, hắn mới giật mình nhận ra mình đã lạc đường.

Gió thu se lạnh thổi qua.

Bóng tối dần bao trùm xung quanh.

Những ký ức không mấy tốt đẹp của kiếp trước cũng theo đó ùa về.

Ngay khoảnh khắc hắn ngỡ rằng mình lại bị thế giới bỏ quên thêm một lần nữa, một ánh đuốc bỗng bừng sáng giữa màn đêm.

Phụ thân hắn, Phó Hàn Giang, đường đường là Gia chủ Phó gia, một cường giả Nguyên Anh cường đại khiến vô số người phải kính sợ, vậy mà lúc ấy lại mang dáng vẻ vô cùng chật vật.

Áo bào xộc xệch.

Tóc tai hơi rối.

Ông gần như lao thẳng tới chỗ hắn.
“Trạch nhi!”

Nam nhân vốn luôn uy nghiêm ấy ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của hắn vào lòng. Đôi bàn tay thường ngày vững vàng cầm kiếm giờ đây lại run lên rất khẽ.

Ông cúi đầu cọ cọ lớp râu lởm chởm vào má hắn, giọng nói nghẹn lại vì lo lắng.

“Trời ơi, cục cưng của phụ thân! Con chạy đi đâu mà để cả nhà tìm mãi thế này? Không sao rồi, có phụ thân ở đây. Không yêu ma quỷ quái nào được phép làm hại con đâu.”

Ngay sau đó, mẫu thân hắn cũng vội vã chạy tới.

Mộng Giai Kỳ khóc đến đỏ hoe cả mắt.

Bà chẳng buồn để ý đến hình tượng thường ngày, lập tức đẩy phu quân sang một bên rồi giành lấy hắn ôm vào lòng.

Mùi hương huệ lan quen thuộc bao bọc lấy hắn.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trán hắn từng giọt một.

Chân thật đến mức khiến hắn không thể nào quên.

Trong khoảnh khắc ấy, Phó Lam Trạch bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

[Hóa ra… trên đời này thực sự có người vì mình mà lo lắng đến vậy. Hóa ra… mình không còn là một kẻ vô hình nữa.]

Kể từ đêm hôm đó, lớp băng giá đóng kín trong lòng hắn cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn.

Hắn không còn cố chấp giữ lấy cái danh “thiên tài cô độc” của kiếp trước nữa.

Hắn chấp nhận thân phận mới.

Chấp nhận gia đình này.

Chấp nhận sự yêu thương mà mọi người dành cho mình.

Và cũng bắt đầu tận hưởng cuộc sống của một vị nhị thiếu gia được nâng niu hết mực.

Những ngày tháng ở viện Lãnh Nguyệt trôi qua bình yên và ấm áp.

Có lẽ đối với người khác, đó chỉ là những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày.

Nhưng đối với Phó Lam Trạch, đó lại là thứ thuốc chữa lành quý giá nhất.

……

Mỗi buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên vừa len qua khung cửa sổ, hắn sẽ bị đánh thức bởi một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

“Trạch nhi, dậy thôi con.”

Mộng Giai Kỳ bưng khay ngọc bước vào phòng.

Mái tóc được búi gọn gàng sau đầu, cây trâm ngọc bích khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Dù là một tu sĩ Kim Đan kỳ, lại xuất thân từ danh môn thế gia, nhưng bà vẫn luôn thích tự tay xuống bếp nấu ăn cho chồng con.

Chỉ tiếc rằng…

Tài nghệ nấu nướng của bà thực sự khó có thể khen ngợi.

“Xem này, mẫu thân đặc biệt hầm canh linh chi hạt sen cho con đấy.”

Phó Lam Trạch vừa ngồi dậy đã nhìn thấy bát canh đen sì đang bốc khói nghi ngút trên khay ngọc.

Khóe môi hắn lập tức co giật.

Hắn âm thầm đưa ra kết luận: [Độc tính của bát canh này e rằng còn đáng sợ hơn cả nọc độc của ma thú cấp ba.]

Nhưng khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của mẫu thân, mọi lời từ chối đều mắc kẹt trong cổ họng.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể âm thầm thở dài.

Sau đó ngoan ngoãn nâng bát lên, nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Mùi vị kỳ quái lập tức xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Thế nhưng, nhìn nụ cười vui vẻ trên gương mặt mẫu thân, hắn lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Một dòng ấm áp lặng lẽ lan khắp lồng ngực.

Khiến khóe môi hắn bất giác cong lên.

Như thường lệ, sau khi uống xong “bát độc dược yêu thương” của mẫu thân, Phó Lam Trạch mới chậm rãi bước ra khoảng sân rộng phía trước viện.