Tu chân giới rộng lớn là thế, vậy mà tìm mãi cũng chẳng thấy nổi một thú vui giải trí nào ra hồn. Người nơi đây dường như chỉ biết vùi đầu vào tu luyện, tranh đoạt tài nguyên rồi chém giết lẫn nhau.
Đối với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá mặn như Phó Lam Trạch, cuộc sống như vậy thật sự quá đỗi tẻ nhạt.
[Haiz… Nghĩ lại kiếp trước, tuy quãng thời gian làm nghiên cứu sinh bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng vùi đầu vào đống số liệu về không gian, ta vẫn luôn dành cho mình một thú vui nho nhỏ.]
[Đó chính là đọc tiểu thuyết đam mỹ.]
Nghĩ đến đây, Phó Lam Trạch lười biếng gõ nhẹ chiếc quạt xếp lên đầu gối, khóe môi khẽ cong lên.
Thực ra, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng hiểu rõ xu hướng tình cảm của mình.
Đối với nữ nhân, hắn hoàn toàn không có hứng thú.
Đối với nam nhân, hắn cũng chưa từng nảy sinh bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào vượt quá giới hạn của những mối quan hệ thông thường.
Hai mươi lăm năm sống trên đời, chưa từng có ai, bất kể nam hay nữ, khiến trái tim vốn phẳng lặng như mặt hồ thu của hắn gợn lên một tia sóng.
Đôi lúc hắn cũng từng hoài nghi.
Không biết bản thân là người đồng tính, hay đơn giản chỉ là một kẻ quá lý trí, đến mức cảm xúc cũng trở nên nhạt nhòa.
Nhưng mặc kệ thực tế có tẻ nhạt đến đâu, việc đắm mình trong những cuốn tiểu thuyết đam mỹ đầy yêu hận tình thù, ngược luyến hay những màn vả mặt sảng khoái vẫn luôn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất.
Đó là cách duy nhất giúp hắn thư giãn sau những tháng ngày làm việc đến kiệt sức trong phòng thí nghiệm.
[Khụ! Khụ! Khụ!]
Nghĩ xa quá rồi.
Trở lại với hiện tại.
Sau nhiều ngày chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, trêu chọc muội muội rồi ngồi nghe chim hót, Phó Lam Trạch bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhàn rỗi này có chút nhàm chán.
Hệ thống tu luyện đã tự vận hành, hắn chẳng cần bận tâm.
Nhưng bộ não của hắn thì khác.
Nó luôn cần được tiếp nhận những tri thức mới mẻ. Nếu cứ để không mãi, e rằng sớm muộn cũng sẽ “han gỉ”.
Thế là Phó Lam Trạch lại lững thững đi đến Tàng Kinh Các của gia tộc.
Vốn chỉ định tìm vài quyển sách đọc cho qua thời gian, ai ngờ lại vô tình lật trúng những điển tịch liên quan đến Luyện Đan Thuật và Trận Pháp Thuật.
Ngay khi những dòng chữ cổ xưa cùng các đồ hình phức tạp hiện ra trước mắt, hứng thú của hắn lập tức bị khơi dậy.
[Ồ? Hóa ra luyện đan không chỉ đơn giản là ném linh thảo vào lò rồi đun lên.]
[Nó còn liên quan đến việc phân tích dược tính, cân bằng âm dương, kiểm soát hỏa hầu và chiết xuất tinh hoa của linh dược.]
[Còn trận pháp…]
[Chẳng phải đây chính là nghệ thuật vận dụng không gian, mượn linh khí thiên địa để xây dựng nên những kết cấu đặc biệt sao?]
Đôi mắt Phó Lam Trạch lập tức sáng lên.
Nếu việc cầm kiếm chém giết hay rèn luyện thân thể khiến hắn cảm thấy phiền phức, thì luyện đan và trận pháp lại hoàn toàn khác.
Hai lĩnh vực này gần như được sinh ra dành riêng cho hắn.
Chúng không đòi hỏi cơ bắp cường tráng.
Thứ chúng cần chỉ có một.
Một bộ não đủ thông minh.
Thấy nhi tử đột nhiên hứng thú với sách vở, Phó Hàn Giang vui đến mức suýt rơi nước mắt.
Vị gia chủ uy nghiêm lập tức vung tay hào phóng, không tiếc bỏ ra một khoản linh thạch khổng lồ, hạ lệnh xây riêng cho con trai một tòa thư các ngay phía sau viện Lãnh Nguyệt.
Chỉ trong nửa tháng, một bảo các ba tầng rộng lớn đã được dựng lên.
Bên trong chất đầy vô số ngọc giản, cổ thư và bí tịch liên quan đến linh thảo, luyện đan, trận pháp, minh văn cùng nhiều lĩnh vực khác.
Thậm chí có những bản tàn quyển quý hiếm được mua về từ các buổi đấu giá với giá trên trời.
“Trạch nhi thích đọc sách thì cứ đọc cho thỏa thích!”
“Dù con muốn xem bí tịch của các đại tông môn, lão tử cũng tìm cách mang về cho con!”
Phó Hàn Giang vỗ ngực cười lớn.
“Đa tạ phụ thân.”
Phó Lam Trạch mỉm cười, ung dung chắp tay hành lễ.
Kể từ đó, con cá mặn nổi tiếng của Phó gia lại có thêm một thú vui mới.
Ngâm mình trong thư phòng.
Cách đọc sách của hắn cũng khác hẳn người thường.
Hắn không cần nghiền ngẫm từng câu từng chữ, cũng chẳng cần ngồi suy tư đến nhăn mày nhíu trán.
Nhờ khả năng nhìn qua là nhớ, chỉ cần lướt mắt qua vài dòng trên ngọc giản, toàn bộ nội dung lập tức được ghi lại rõ ràng trong đầu.
Từng câu chữ, từng hình ảnh, từng chi tiết nhỏ nhất đều được lưu giữ hoàn chỉnh, không sót một mảy may.