Về phần gia gia và nãi nãi, thông qua những câu chuyện của phụ thân, Phó Lam Trạch cũng dần hiểu được đôi điều về hai vị trưởng bối chưa từng gặp mặt này.
Cả hai đều là những tu sĩ Hóa Thần kỳ danh chấn một phương.
Thế nhưng khác với tưởng tượng của hắn, họ không hề say mê quyền lực hay lưu luyến địa vị.
Từ nhiều năm trước, sau khi Phó Hàn Giang đủ khả năng gánh vác gia tộc, hai người đã giao lại vị trí Gia chủ rồi cùng nhau rời khỏi Thanh Vân thành, bắt đầu hành trình chu du khắp nơi để tìm kiếm cơ duyên đột phá.
Dẫu hiếm khi trở về, tình cảm họ dành cho con cháu trong nhà lại chưa từng vơi bớt.
Mỗi năm đến ngày sinh thần của hắn, trận pháp truyền tống trong sân viện đều sáng lên đúng hẹn.
Khi thì là pháp bảo hộ thân.
Khi thì là linh dược quý hiếm.
Có lúc lại là những món đồ kỳ lạ được mang về từ nơi xa.
Đi cùng những món quà ấy luôn là vài phong thư viết tay.
Nội dung chẳng có gì cao siêu, chỉ là những lời hỏi han giản dị cùng vô số lời dặn dò đầy yêu thương của hai vị trưởng bối.
Nằm trong chiếc nôi làm từ linh mộc, cảm nhận từng tia linh khí mỏng manh đang âm thầm thấm vào cơ thể, Phó Lam Trạch khẽ thở dài.
Tất cả những điều này…
Sự yêu thương này.
Sự bao bọc này.
Cả cảm giác được người khác đặt trong lòng mà trân trọng.
Đều là những thứ mà kiếp trước hắn có liều mạng theo đuổi cũng không thể chạm tới.
Vậy mà giờ đây, chúng lại hiện hữu ngay trước mắt.
Chân thật đến mức khiến hắn đôi lúc vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống từ khóe mắt.
Không phải vì đau khổ.
Mà vì hạnh phúc.
[Kiếp trước ta dốc hết tâm sức để theo đuổi danh vọng, liều mạng chứng minh giá trị của bản thân, cuối cùng lại chết trong cô độc.]
[Còn kiếp này, ta có gia đình yêu thương, có người thân che chở, có cuộc sống mà biết bao người mơ cũng không được.]
[Vậy ta còn phải cố gắng chứng minh điều gì nữa?]
Phó Lam Trạch âm thầm tự hỏi.
Và rất nhanh, trong đầu hắn đã xuất hiện câu trả lời.
Một câu trả lời dứt khoát đến mức không cần suy nghĩ thêm.
Hắn không muốn trở thành anh hùng cứu thế.
Cũng chẳng muốn trở thành thiên tài tuyệt thế để rồi bị cuốn vào những tranh đấu vô tận.
Kiếp trước đã sống đủ mệt rồi.
Đời này, hắn chỉ muốn bình bình an an lớn lên dưới sự yêu thương của gia đình, tận hưởng những tháng ngày yên ổn mà mình chưa từng có.
[Vậy quyết định thế đi.]
[Kiếp này, bổn thiếu gia sẽ làm một con cá mặn chính hiệu.]
[Ăn ngon, ngủ kỹ, tiêu tiền thoải mái.]
[Có phụ thân chống lưng, có mẫu thân yêu thương, có đại ca bảo vệ.]
[Sống thong dong qua ngày, ngắm hoa ngắm trăng, bù lại những năm tháng khổ cực của kiếp trước.]
Nghĩ đến đây, Phó Lam Trạch vô cùng hài lòng với kế hoạch tương lai của mình.
Đứa trẻ sơ sinh khẽ trở mình trong nôi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mang theo chí hướng vĩ đại nhất kể từ khi Tu Chân Giới hình thành.
Đó là trở thành một con cá mặn hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng…
Có những chuyện trên đời không phải cứ muốn là được.
Kể từ khoảnh khắc linh hồn của hắn đặt chân đến thế giới này, bánh xe vận mệnh vốn đang vận hành theo quỹ đạo cũ đã bắt đầu âm thầm thay đổi.
…
Thời gian nơi Tu Chân Giới dường như trôi qua lặng lẽ hơn rất nhiều so với thế giới phàm tục.
Mới ngày nào Phó Lam Trạch còn là đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong vòng tay mẫu thân, vậy mà chỉ thoáng chớp mắt, năm năm đã lặng lẽ trôi qua.