Phó Lam Trạch bật người đứng dậy khỏi chiếc ghế thái sư. Hắn vươn vai thật dài, như thể vừa trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ lười nhác vẫn luôn khoác trên người suốt bao năm qua. Chiếc quạt xếp vốn ngày ngày được hắn cầm để làm màu cũng bị tiện tay ném sang một bên, lăn lóc trên mặt bàn.
Lúc này, trong đầu vị nhị thiếu gia chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ, vừa mãnh liệt vừa cấp bách.
[Phải lập tức đi tìm phụ thân và mẫu thân!]
Hắn phải đập cửa gọi hai người dậy ngay trong đêm. Phải đích thân kiểm kê kho bạc của Phó gia xem còn bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu bảo vật quý giá.
Chờ đến sáng mai, hắn sẽ mang theo sính lễ hậu hĩnh nhất, đường đường chính chính bước vào Mộ Dung gia, dùng linh thạch đập thẳng vào mặt đám người lòng lang dạ sói kia, rồi quang minh chính đại rước mỹ nhân nhỏ của hắn về nhà.
[Mỹ nhân nhỏ, kiên nhẫn thêm một chút.]
[Phu quân của em lập tức đến đây!]
Nghĩ đến đó, khóe môi Phó Lam Trạch bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Hai lúm đồng tiền thấp thoáng bên má, trông chẳng khác nào một tên ngốc mới biết yêu.
Hắn đẩy tung cánh cửa thư phòng, sải bước thật nhanh về phía viện của phụ mẫu. Vạt áo cẩm bào tung bay trong gió đêm, mang theo khí thế hừng hực như thể sắp đi đánh một trận lớn.
Đêm nay, Phó gia e rằng sẽ không có lấy một người được ngủ yên.
Dưới ánh trăng giữa tháng treo lơ lửng trên cao, cả phủ đệ rộng lớn của Phó gia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạc dịu dàng và tĩnh lặng.
Giờ Tý đã điểm.
Đa số gia nhân đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài đội thị vệ tuần tra dọc theo những hành lang lát đá xanh quanh phủ.
Đúng lúc ấy, từ Tây viện – nơi ở của nhị thiếu gia – bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Phó Lam Trạch chẳng buồn chỉnh lại mái tóc đen đang xõa tung sau lưng. Vạt áo lam sẫm bị gió đêm thổi phần phật. Hắn bước đi nhanh đến mức gần như biến thành một cơn lốc nhỏ lao thẳng về phía chính viện.
Đám thị vệ trên đường nhìn thấy cảnh tượng ấy đều trợn tròn mắt.
Vị nhị thiếu gia vốn nổi tiếng với câu cửa miệng “đi một bước than ba tiếng mệt” hôm nay lại bước nhanh như bay.
Có người còn vô thức dụi mắt liên tục, nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.
“Phụ thân! Mẫu thân! Mau tỉnh dậy!”
[Rầm! Rầm! Rầm!]
Phó Lam Trạch chẳng hề khách khí, giơ tay đập thẳng vào cánh cửa gỗ lim được chạm khắc tinh xảo trước mặt.
Tiếng đập cửa vang dội giữa đêm khuya khiến cả viện giật mình thon thót.
Bên trong lập tức truyền ra tiếng động sột soạt của y phục.
Chỉ một lát sau, cánh cửa đã bị kéo mạnh ra.
Phó Hàn Giang khoác vội một chiếc ngoại bào bước ra ngoài. Khuôn mặt uy nghiêm thường ngày lúc này căng cứng, ánh mắt sắc bén như đao.
Ông còn tưởng trong phủ xuất hiện thích khách hoặc xảy ra biến cố lớn nào đó.
Một luồng uy áp thuộc Nguyên Anh kỳ vô thức lan ra xung quanh, khiến không khí cũng trở nên nặng nề hơn vài phần.
Phía sau ông, Mộng Giai Kỳ cũng vội vàng bước theo.
Mái tóc dài còn chưa kịp vấn chỉnh tề, vài sợi tóc đen mềm mại rủ xuống bên má. Khuôn mặt dịu dàng vốn luôn bình tĩnh giờ đây tràn ngập vẻ lo lắng.
Bà lập tức tiến tới nắm lấy tay nhi tử.
“Trạch nhi! Có chuyện gì vậy?”
“Nửa đêm nửa hôm sao con lại chạy tới đây?”
“Có phải gặp ác mộng không? Hay cơ thể chỗ nào không khỏe?”
“Mau để mẫu thân xem nào!”
Cùng lúc ấy, từ hai viện lân cận cũng vang lên tiếng động.
Phó Lam Triết gần như lao tới đầu tiên.
Trên người hắn vẫn còn mặc trung y, thanh trọng kiếm chưa kịp tra vào vỏ. Kiếm ý sắc bén quanh thân mơ hồ dao động, sát khí bừng bừng như thể chỉ cần biết ai khiến đệ đệ mình chịu ấm ức, hắn sẽ lập tức xách kiếm đi chém người.
Phía sau là Phó Lam Yên.
Con bé vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người.
Tay trái ôm chiếc gối mềm, tay phải lại cầm một cây dao phay sáng loáng không biết kiếm ở đâu ra, vừa dụi mắt vừa lạch bạch chạy tới.
“Ai vậy?”
“Kẻ nào dám bắt nạt nhị ca của muội?”
Nhìn cảnh cả gia đình chỉ trong chớp mắt đã tụ họp đông đủ, ai nấy đều mang dáng vẻ sẵn sàng liều mạng vì mình, trong lòng Phó Lam Trạch bỗng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Hắn khẽ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng.
Sau đó đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn từng thành viên trong gia đình.
“Phụ thân.”
“Mẫu thân.”
“Đại ca.”
“Tiểu muội.”
Phó Lam Trạch chắp tay hành lễ.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ không còn chút vẻ cà lơ phất phơ hay lười biếng thường ngày.
Ánh mắt hắn nghiêm túc hiếm thấy.
“Không có thích khách.”
“Cũng không có ai làm con bị thương.”
“Con đánh thức mọi người giữa đêm là vì có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thỉnh cầu.”
Nghe thấy nhi tử bình an vô sự, Phó Hàn Giang cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Ông thu lại uy áp Nguyên Anh kỳ, đưa tay day day huyệt thái dương.
“Tiểu tử thối.”
“Nửa đêm nửa hôm làm cả nhà giật mình hết hồn.”
“Rốt cuộc là chuyện đại sự gì mà không thể đợi đến sáng mai hẵng nói?”
Phó Lam Trạch lập tức lắc đầu.
Ánh mắt hắn vô cùng kiên định.
“Không thể đợi được đâu, thưa phụ thân.”
“Dù chỉ chậm thêm một đêm thôi…”
“…con cũng cảm thấy không yên lòng.”