Ngón tay Phó Lam Trạch vô thức miết nhẹ vào nhau, như thể vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh mát và mềm mại khi hắn dùng khăn tay lau đi vết rượu trên gò má của y.
Nghĩ kỹ lại mới thấy…
Năm nay Mộ Dung Ninh cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Mười bốn tuổi.
Nhỏ hơn hắn ở thế giới này đúng một tuổi mà thôi.
Ở kiếp trước của hắn, những đứa trẻ ở độ tuổi ấy vẫn còn cắp sách đến trường, tan học thì ríu rít chạy về nhà đòi cha mẹ mua quà vặt.
Ngay cả hắn bây giờ, đường đường là nhị thiếu gia Phó gia, mười lăm tuổi rồi vẫn có thể mặt dày nằm dài trên giường, mặc cho mẫu thân bưng canh đến tận nơi.
Vậy mà Mộ Dung Ninh…
Một thiếu niên mới mười bốn tuổi lại phải nếm trải gần như toàn bộ những cay đắng và khắc nghiệt nhất của thế gian.
Đói rét.
Khinh miệt.
Đánh đập.
Ruồng bỏ.
Những thứ mà người khác chỉ nghe thôi đã thấy khó chịu, y lại phải tự mình chịu đựng suốt tám năm dài.
Phó Lam Trạch không khỏi tự hỏi.
Rốt cuộc Mộ Dung Ninh đã kiên cường đến mức nào mới có thể sống sót trong cái nơi mục ruỗng mang tên Mộ Dung gia ấy?
Và đáng quý hơn cả…
Sau tất cả những đau khổ đó, đôi mắt của y vẫn chưa bị nhuốm bẩn.
Vẫn sạch sẽ.
Vẫn sáng ngời.
Vẫn giữ được chút thiện ý cuối cùng đối với thế giới.
Nghĩ đến đây, trái tim Phó Lam Trạch bỗng nhói lên.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cả hai kiếp làm người, vị thiên tài luôn đặt lý trí lên trên hết lại cảm thấy đau lòng vì một người xa lạ.
Không phải vì đó là người thân của hắn.
Cũng không phải vì lợi ích nào khác.
Chỉ đơn giản vì người đó là Mộ Dung Ninh.
Lồng ngực hắn bỗng trở nên nặng nề.
Một cảm giác bứt rứt khó tả chậm rãi lan ra khắp cơ thể.
Hắn muốn che chở cho y.
Muốn kéo thiếu niên ấy ra khỏi vũng bùn.
Muốn để đôi mắt luôn đầy cảnh giác kia có thể an tâm mà sống một lần.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã không thể nào xua đi được nữa.
Hắn muốn đưa Mộ Dung Ninh về nhà.
Muốn để y rời khỏi Mộ Dung gia.
Muốn để y không phải tiếp tục đối mặt với Liễu thị và Mộ Dung Uyển thêm một ngày nào nữa.
Thế nhưng…
[Lấy danh nghĩa gì để đưa y đi?]
Phó Lam Trạch khẽ nhíu mày.
Dù hắn là nhị thiếu gia Phó gia, dù phụ thân hắn là gia chủ của một đại gia tộc, thì Mộ Dung Ninh trên danh nghĩa vẫn là người của Mộ Dung gia.
Nếu trắng trợn đòi người, Liễu thị chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách cản trở.
Mà một khi không thành công…
Kẻ chịu khổ cuối cùng vẫn chỉ có Mộ Dung Ninh.
Phó Lam Trạch chống cằm suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu hắn.
Đôi mắt đào hoa vốn đang trầm lắng bỗng sáng hẳn lên.
Khóe môi hắn chậm rãi cong thành một nụ cười.
Một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
[Khoan đã…]
[Nếu đã không thể mang người đi bằng thân phận người ngoài…]
[Vậy thì trở thành người một nhà chẳng phải được rồi sao?]
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Ngay cả Phó Lam Trạch cũng ngẩn người.
Người một nhà.
Đạo lữ.
Hai chữ ấy chợt hiện lên trong đầu hắn.
Tim hắn bỗng đập mạnh.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Từng đợt nóng ran lan dọc theo huyết mạch, khiến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ.
Phó Lam Trạch ngồi yên rất lâu.
Sau đó khẽ bật cười.
Một nụ cười hiếm thấy mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Hóa ra là vậy.
Hóa ra cái cảm giác khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc y bị bắt nạt…
Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy thân hình gầy gò ấy…
Hay cả những suy nghĩ muốn giữ y ở bên cạnh, muốn bảo vệ y khỏi mọi phong ba bão táp…
Đều không đơn thuần là thương hại.
Hắn thích Mộ Dung Ninh.
Có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt tử sắc ấy, hạt giống ấy đã âm thầm bén rễ.
Hai kiếp làm người.
Kiếp trước hắn sống vì học thuật.
Kiếp này hắn sống như một con cá mặn vô lo vô nghĩ.
Vậy mà lần đầu tiên trong đời, hắn lại có một người khiến mình muốn chủ động bước tới.
Cảm giác ấy xa lạ vô cùng.
Không có công thức để giải thích.
Không có logic để chứng minh.
Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia, khóe môi hắn lại bất giác cong lên.
Hắn thích đôi mắt tử sắc ấy.
Thích mái tóc bạch kim hiếm thấy ấy.
Thích cả vẻ quật cường vẫn chưa chịu khuất phục trước số phận của y.
Nếu thiên đạo đã cố chấp đẩy y vào bóng tối…
Vậy thì hắn sẽ tự tay xé nát màn đêm ấy.
Để Mộ Dung Ninh được đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời.