Đến nội dung chính

Chương 28

admin 998 Chữ Cài Đặt

Phó Lam Trạch ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định đến khác thường.

“Con muốn hỏi…”

Hắn chậm rãi mở miệng:

“Kho bạc Phó gia hiện tại có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch trong thời gian ngắn nhất?”

Câu hỏi ấy khiến cả bốn người đồng loạt sửng sốt.

Tên nhị thiếu gia ngày thường coi tiền tài như mây khói, chỉ thích nằm dài phơi nắng, cơm bưng nước rót đến tận miệng, hôm nay lại đột nhiên hỏi đến chuyện tài chính của gia tộc?

Phó Hàn Giang vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

“Phó gia truyền thừa mấy trăm năm, phía sau còn có linh mạch đang khai thác ổn định. Nếu tính linh thạch sơ phẩm thì nhiều không kể xiết.”

Ông thoáng suy nghĩ rồi nói tiếp:

“Còn nếu muốn điều động ngay lập tức, mười triệu đến hai mươi triệu linh thạch trung phẩm cũng không phải chuyện khó.”
Nói đến đây, ông không nhịn được hỏi:

“Con cần nhiều linh thạch như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ở buổi đấu giá nhìn trúng bảo vật nào rồi?”

Phó Lam Trạch lắc đầu.

“Không phải.”

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía phụ mẫu.

Đôi mắt đào hoa dưới ánh trăng sáng rực như chứa đầy tinh quang.

Từng chữ một vang lên rõ ràng:

“Con muốn dùng số linh thạch đó làm sính lễ.”

“Sáng mai, ngay giờ Thìn, xin phụ thân và mẫu thân đích thân mang sính lễ tới Mộ Dung gia.”

“Con muốn cầu thân Mộ Dung Ninh.”

“Con muốn cưới em ấy làm đạo lữ.”

[Ầm!]

Khoảnh khắc ấy, cả sân viện như rơi vào tĩnh lặng.

Nếu lúc này có một đạo Cửu Trọng Lôi Kiếp bổ thẳng xuống giữa sân, e rằng cũng không tạo ra được chấn động lớn bằng câu nói vừa rồi.

Phó Hàn Giang sặc đến mức ho liên tục.

Mộng Giai Kỳ thì ngây người tại chỗ, đôi mắt phượng mở lớn, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ngay cả Phó Lam Triết, người luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt quanh năm, cũng phải khựng lại.

Thanh trọng kiếm trong tay hắn khẽ rung lên một cái.

Về phần Phó Lam Yên…

[Keng!]

Cây dao phay trên tay con bé rơi thẳng xuống đất.

“Con… con vừa nói ai cơ?”

Mộng Giai Kỳ lắp bắp.

“Con muốn cưới ai?”

“Mộ Dung Ninh.”

Phó Lam Trạch bình tĩnh đáp.

“Chính là vị đại thiếu gia của Mộ Dung gia.”

“Người bị đám công tử kia cố tình hắt rượu vào người trong yến tiệc chiều nay.”

Giọng hắn rất bình thản.

Nhưng ánh mắt lại kiên định đến mức không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ quyết tâm của mình.

“Hồ đồ!”

Phó Hàn Giang cuối cùng cũng hoàn hồn.

Ông vỗ mạnh xuống mặt bàn đá bên cạnh.

[Rắc!]

Chiếc bàn cẩm thạch lập tức xuất hiện mấy vết nứt dài.

“Hôn nhân đại sự há có thể đem ra đùa giỡn?”

“Ta không chê xuất thân của đứa nhỏ đó.”
“Nó mất mẫu thân từ sớm, lại bị kế mẫu chèn ép nhiều năm, quả thực đáng thương.”

“Nhưng nó là nam nhân!”

“Hơn nữa bên ngoài còn mang danh phế vật không thể tụ khí!”

“Con đường đường là nhị thiếu gia Phó gia, tương lai muốn tìm dạng đạo lữ nào mà không được?”

“Cớ sao lại nhất quyết muốn cưới một nam thê như vậy?”

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả thành Thanh Vân sẽ đem Phó gia chúng ta ra làm trò cười!”

“Bọn họ muốn cười thì cứ cười.”

Phó Lam Trạch thản nhiên đáp.

“Miệng ở trên mặt bọn họ.”

“Cười mệt rồi, tự khắc sẽ ngừng.”

“Con không sống vì ánh mắt của người khác.”

Ánh mắt Phó Hàn Giang lập tức trợn lên.

Tiểu tử này hôm nay đúng là muốn chọc ông tức chết.

Mộng Giai Kỳ cũng cau mày.

Bà bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhi tử.

“Trạch nhi.”

“Con đừng nhất thời kích động.”

“Nếu con thương đứa nhỏ ấy, chúng ta hoàn toàn có thể âm thầm giúp đỡ.”

“Hoặc đón nó về Phó gia, nhận làm nghĩa tử cũng được.”

“Bằng thực lực của Phó gia, muốn che chở một đứa trẻ đâu phải việc khó.”

“Nhưng tại sao nhất định phải là đạo lữ?”

“Tại sao phải đem chuyện cả đời của con đặt vào đó?”

Phó Lam Trạch im lặng vài giây.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi quỳ xuống.

Hai đầu gối chạm đất.

[Bịch.]

Âm thanh vang lên giữa sân viện yên tĩnh.

Ngay sau đó, hắn giơ tay điểm liên tiếp lên ba đại huyệt nơi ngực.

Linh lực trong cơ thể lập tức bị phong bế.

Kinh mạch khép kín.

Đan điền yên lặng.

Trong chớp mắt, hắn tự khóa toàn bộ tu vi của bản thân, biến mình thành một người bình thường không hề có chút sức phản kháng nào.

“Con không nông nổi.”

“Cũng không phải vì thương hại.”

Giọng nói của hắn không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng và kiên định.

“Mười lăm năm qua.”

“Con sống vô lo vô nghĩ.”

“Cơm có người nấu. Áo có người may.”

“Gặp chuyện có phụ thân và mẫu thân che chở.”

“Con chưa từng tranh giành điều gì với ai.”

“Cũng chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì.”

Hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt sáng rực.

“Nhưng lần này khác.”

“Lần đầu tiên trong đời…”

“Có một người khiến con thật lòng muốn giữ lại bên mình.”

“Con thích em ấy.”

“Con đau lòng vì em ấy.”

“Con muốn bảo vệ em ấy.”

“Con muốn để em ấy trở thành người của Phó gia.”

“Để từ nay về sau, không ai còn có thể bắt nạt em ấy nữa.”

Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của hắn đã mang theo sự nghiêm túc chưa từng có.

“Con muốn bảo vệ em ấy cả đời.”

Phó Hàn Giang nhìn nhi tử đang quỳ trước mặt.

Nhìn ánh mắt kiên định chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lười nhác ấy.

Trong lòng ông bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng ngoài miệng vẫn quát lớn: “Thích?”

“Con mới gặp người ta một lần thì biết cái gì gọi là thích?”

“Chẳng qua chỉ là nhất thời rung động mà thôi!”

“Ta nói không là không!”

“Quỳ đó suy nghĩ cho tỉnh táo lại đi!”