Hôm ấy, Mộ Dung gia bị diệt môn.
Khôi hài thay, người duy nhất thoát khỏi kiếp nạn lại chính là Mộ Dung Uyển. Chỉ vì hôm đó nàng ta tình cờ theo gia quyến của Lâm Hạo Xuyên ra ngoại thành du ngoạn.
Khi trở về, nhìn thấy khắp phủ chỉ còn lại thi thể nằm ngổn ngang giữa những vũng máu loang lổ, Mộ Dung Uyển gần như phát điên.
Từ vài tên hạ nhân còn sót lại chút hơi tàn, nàng ta biết được người trở về báo thù chính là Mộ Dung Ninh.
Đóa sen trắng luôn khoác lên mình vẻ dịu dàng thánh thiện ấy cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.
Nàng ta gào khóc, thề phải lột da rút gân, băm vằm Mộ Dung Ninh thành trăm mảnh mới hả giận.
Thế nhưng, Mộ Dung Ninh lại như tan biến khỏi thế gian.
Mặc cho Lâm Hạo Xuyên huy động toàn bộ tai mắt của Lâm gia lùng sục khắp thành Thanh Vân, bóng dáng của thiếu niên mang Lôi linh căn biến dị vẫn biệt vô âm tín.
Mãi đến nhiều năm sau.
Khi trận chiến Tiên Ma quy mô lớn nhất bùng nổ.
Lâm Hạo Xuyên mới lần nữa nhìn thấy y.
Giữa chiến trường mênh mông ngập trong máu và lửa, Mộ Dung Ninh đứng sừng sững bên cạnh Ma Tôn, ở vị trí cao nhất của đại quân Ma tộc.
Lôi đình màu tím thẫm cuồn cuộn quanh người y như những con giao long đang gầm thét.
Mỗi lần đao quang quét qua, trời đất đổi màu, vô số cường giả ngã xuống.
Uy thế ấy khiến cả chiến trường phải run sợ.
Nếu xét thực lực thật sự vào thời điểm đó…
Đừng nói một Lâm Hạo Xuyên.
Cho dù mười Lâm Hạo Xuyên cộng lại cũng không đủ tư cách đỡ nổi một đao của Mộ Dung Ninh.
Nam chính thiên mệnh thì đã sao?
Trước sức mạnh tuyệt đối của Lôi linh căn Thượng cổ sau khi hoàn toàn thức tỉnh, Lâm Hạo Xuyên chẳng khác nào một con kiến hôi.
Thế nhưng…
Để báo thù cho Mộ Dung Uyển, đồng thời dọn sạch chướng ngại trên con đường bước lên đỉnh cao của mình, Lâm Hạo Xuyên đã sử dụng những thủ đoạn đê tiện nhất.
Gã không dám đối đầu trực diện.
Vậy nên gã lựa chọn giăng bẫy.
Lợi dụng sơ hở trong trận pháp, dùng con tin để uy hiếp, từng bước ép Mộ Dung Ninh rơi vào tử cục đã được chuẩn bị sẵn.
Cuối cùng, vị thiên tài từng khiến cả Tiên Ma lưỡng giới kiêng dè ấy lại chết trong cảnh sức cùng lực kiệt.
Một kết cục đầy uất nghẹn.
[Choang!]
Chiếc nghiên mực bằng ngọc trên bàn bị Phó Lam Trạch hất mạnh xuống đất.
Tiếng vỡ giòn tan vang lên giữa thư phòng yên tĩnh.
Mảnh ngọc văng tung tóe khắp nơi.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang theo ý cười lúc này đã đỏ lên vì tức giận.
Càng nghĩ, hắn càng thấy nghẹn khuất.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt lồng ngực mình.
Nó nóng bỏng đến mức hắn chỉ muốn xé nát cái gọi là thiên đạo đang treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người.
[Dựa vào cái gì?]
[Tại sao Phó gia phải chịu kết cục ấy?]
[Tại sao Mộ Dung Ninh cũng phải đi đến kết cục đó?]
[Chúng ta sinh ra trên đời này chẳng lẽ chỉ để làm nền cho thứ hào quang giả tạo của bọn chúng hay sao?]
Một cơn đau nhói dâng lên nơi lồng ngực.
Phó Lam Trạch nhắm mắt lại.
Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào.
Nhưng càng muốn bình tĩnh, hình ảnh của Mộ Dung Ninh trong buổi yến tiệc ban chiều lại càng hiện lên rõ ràng hơn.
Từng chi tiết nhỏ đều chân thực đến lạ.
Ở góc đại sảnh hôm ấy.
Thiếu niên mặc một bộ y phục xám cũ kỹ đã vá chằng vá đụp.
Màu sắc nhạt nhòa đến mức chẳng mấy ai để ý.
Thế nhưng quần áo lại được giặt giũ sạch sẽ, không vương chút bụi bẩn.
Dường như dù bị cả thế gian chà đạp, y vẫn cố giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.
Khác hẳn với mùi son phấn nồng đậm trên người Mộ Dung Uyển.
Trên người y luôn phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt.
Thanh khiết.
Dịu dàng.
Giống hệt mùi hương còn sót lại trên chiếc lược ngọc của mẫu thân y trong ký ức.
Mái tóc bạch kim hiếm thấy được chải gọn gàng sau lưng.
Dưới ánh sáng lờ mờ của dạ minh châu, những sợi tóc như được phủ lên một tầng ánh bạc mỏng manh, mềm mại buông xuống bờ vai gầy.
Khuôn mặt của y tinh xảo đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Chỉ tiếc thân thể quá gầy yếu.
Làn da trắng đến tái nhợt, mang theo vẻ xanh xao do thiếu ăn thiếu mặc trong thời gian dài.
Thế nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt ấy.
Trong trẻo.
Sạch sẽ.
Lại sáng rực như những vì sao giữa màn đêm.
Đồng tử màu tím sâu thẳm như mang theo ánh chớp đang âm thầm ngủ yên bên trong.
Hoang dại.
Cảnh giác.
Như một con thú nhỏ luôn xù lông đề phòng thế giới.
Nhưng đồng thời cũng trong sạch đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Phó Lam Trạch bất giác đưa tay đặt lên ngực trái.
Nhịp tim nơi đó đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc Mộ Dung Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình trong bữa tiệc.
Rõ ràng thân hình gầy đến đáng thương.
Ấy vậy mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn sót lại đôi má mềm mềm, tròn tròn như bánh bao.
Lúc hắn lén đưa cho y một viên mứt sen.
Thiếu niên chỉ khẽ chớp mắt.
Sau đó ngoan ngoãn hé môi nhận lấy.
Mỗi lần nhai.
Hai bên má lại phồng lên rồi xẹp xuống.
Động tác chậm chạp và nghiêm túc đến mức đáng yêu vô cùng.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người mềm nhũn.
Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu Phó Lam Trạch.
Sau đó không cách nào xua đi được nữa.
[Không biết…]
[Nếu được ta nuôi dưỡng cẩn thận, ngày ngày cho ăn đủ loại sơn hào hải vị, linh quả quý hiếm cùng đan dược thượng hạng…]
[Thì đôi má bánh bao kia sẽ còn mềm hơn, tròn hơn đến mức nào nữa đây?]