Mẫu thân y qua đời thảm thương trên giường sinh trong một đêm mưa gió bão bùng, hài tử trong bụng còn chưa kịp chào đời cũng hóa thành tử thai.
Chỉ vỏn vẹn một tháng sau, Liễu thị đã đường hoàng ngồi lên vị trí chính thất.
Và mục tiêu kế tiếp của mụ chính là cái gai trong mắt mang tên Mộ Dung Ninh.
Mụ không thể để một kẻ mang thiên phú nghịch thiên như y uy hiếp đến vị trí người thừa kế của nhi tử mình, càng không thể để ánh hào quang của y che lấp nữ nhi Mộ Dung Uyển.
Thế là, vào năm Mộ Dung Ninh lên sáu tuổi, dưới lớp vỏ bọc của một vị kế mẫu hiền từ, Liễu thị đã đích thân bưng đến trước mặt y từng chén canh hầm nấm được tẩm sẵn “Đoạt Linh Tán”.
Loại độc dược tàn nhẫn ấy âm thầm xâm nhập vào đan điền của một đứa trẻ non nớt, từng chút một phong bế hoàn toàn Lôi linh căn biến dị đang ở độ phát triển mạnh mẽ nhất.
Tốc độ hấp thu linh khí của y ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn đình trệ.
Từ một thiên tài được cả gia tộc ký thác kỳ vọng, Mộ Dung Ninh rơi thẳng xuống vực sâu, trở thành một phế vật ngay cả tụ khí cũng không làm được.
Thái độ của Mộ Dung Đạc cũng thay đổi nhanh đến lạnh lòng.
Ông ta lập tức từ bỏ đứa nhi tử đã không còn giá trị lợi dụng, mặc cho Liễu thị tùy ý chà đạp và hành hạ.
Tám năm trời đằng đẵng trôi qua…
Từ một vị thiếu gia sống trong nhung lụa, Mộ Dung Ninh bị đuổi khỏi sương phòng, ném vào căn phòng chứa củi xiêu vẹo nằm ở góc hẻo lánh nhất của viện Lạc Mai.
Mùa đông giá rét, gió lạnh xuyên qua những khe vách mục nát như dao cắt da thịt. Thứ giúp y chống chọi qua đêm chỉ là một tấm chăn rách cùng vài nắm rơm khô chất tạm trên nền đất.
Bữa cơm hằng ngày cũng chẳng khác gì bố thí.
Đó là những phần thức ăn thừa đã ôi thiu mà đám hạ nhân tiện tay ném lại sau khi cho chó mèo ăn.
Chỉ cần y dám phản kháng, thứ chờ đợi phía sau sẽ là những trận roi da quất đến rách thịt bật máu từ tên quản gia hung ác.
Thế nhưng, điều khiến trái tim Phó Lam Trạch đau nhói không chỉ là quãng thời gian bị ngược đãi ấy.
Điều thực sự nghiền nát Mộ Dung Ninh chính là biến cố xảy ra vào năm y mười lăm tuổi.
Đó cũng là bước ngoặt đã bẻ gãy hoàn toàn linh hồn của y trong nguyên tác.
Hôm ấy là một ngày đông tuyết phủ trắng trời.
Vì đói đến cùng cực, Mộ Dung Ninh lén lên sườn núi phía sau đào được một củ khoai lang dại.
Y nâng niu thành quả khó nhọc kiếm được trong tay như ôm lấy món bảo vật cuối cùng thuộc về mình.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Mộ Dung Uyển lại dẫn theo một đàn chó săn đi ngang qua.
Nàng ta vẫn mang nụ cười ngây thơ, trong sáng như thường ngày.
Nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lùng đến tận xương tủy.
Một tiếng ra lệnh vang lên.
Bầy linh khuyển lập tức lao tới, điên cuồng cắn xé Mộ Dung Ninh.
Trong lúc giằng co hỗn loạn, Mộ Dung Uyển vô tình giẫm nát thứ quý giá nhất mà y còn giữ lại trên đời.
Đó là một chiếc lược ngọc đã sứt mẻ, vật duy nhất thuộc về mẫu thân ruột thịt.
Chiếc lược ấy luôn được y cất kỹ trong ngực áo, lưu giữ chút hương hoa nhài nhàn nhạt còn sót lại của người đã khuất.
Khi nhìn những mảnh ngọc vỡ vụn dưới gót giày của Mộ Dung Uyển, thế giới trong mắt Mộ Dung Ninh hoàn toàn sụp đổ.
Y gào lên như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng, bất chấp tất cả lao tới muốn bóp chết nàng ta.
Nhưng…
Một kẻ không thể tu luyện thì lấy gì để chống lại đám gia nhân đã bước chân vào con đường tu hành?
Kết cục chẳng có lấy chút bất ngờ.
Mộ Dung Ninh bị đánh đến toàn thân bê bết máu.
Lục phủ ngũ tạng gần như vỡ nát, xương sườn gãy đâm xuyên vào phổi.
Máu tươi loang rộng, nhuộm đỏ cả khoảng tuyết trắng dưới chân.
Vậy mà Liễu thị vẫn chưa thấy đủ.
Mụ ta lạnh lùng sai người ném y xuống Vực Băng Uyên – cấm địa đáng sợ nằm phía sau Mộ Dung gia, mặc kệ y sống chết.
Dưới đáy vực sâu không thấy ánh mặt trời, giữa màn đêm lạnh lẽo và tịch mịch kéo dài vô tận, Mộ Dung Ninh thoi thóp nằm giữa vũng máu của chính mình.
Sự tuyệt vọng, đau đớn và oán hận tích tụ suốt tám năm dài cuối cùng cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người.
Ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, chút lương thiện cuối cùng trong lòng y bị chính tay y bóp nát.
Y cắn đứt kinh mạch, dùng ý chí điên cuồng nhất cưỡng ép hấp thu ma chướng dưới đáy vực.
Ma khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, mạnh mẽ xé toạc lớp phong ấn đã giam cầm Lôi linh căn suốt bao năm.
Đêm hôm đó, trên bầu trời thành Thanh Vân xuất hiện vô số đạo thiên lôi tím thẫm.
Sấm chớp đan xen như muốn xé rách cả màn trời.
Mộ Dung Ninh từ đáy vực bò lên.
Không còn là thiếu niên bị chà đạp năm nào nữa.
Y đã hóa thành một sát thần nửa người nửa ma.
Sau khi trở về Mộ Dung gia, y phát động một cuộc huyết tẩy kinh hoàng.
Từ gia quyến, hộ vệ đến hạ nhân, bất kỳ ai từng sỉ nhục hay hành hạ y đều bị chém chết dưới lưỡi đao.
Máu chảy thành dòng khắp Mộ Dung phủ.
Và đáng sợ nhất…
Chính tay Mộ Dung Ninh đã kết liễu Liễu thị cùng Mộ Dung Đạc.
Máu tươi nhuộm đỏ cả Mộ Dung gia…