Đêm đã khuya, xe ngựa của Phó gia lặng lẽ lăn bánh trên con đường lát đá xanh dẫn về phủ.
Khác với lúc đi đầy náo nhiệt, bên trong xe lúc này lại yên ắng đến lạ.
Vừa bước qua cổng viện, Phó Lam Trạch liền lấy cớ mệt, từ chối bát canh an thần mà tỳ nữ dâng tới. Hắn đi thẳng vào thư phòng, khép lại cánh cửa gỗ linh mộc, tự nhốt mình trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đêm len qua những khe cửa.
Hôm nay, hắn không lười biếng nằm dài trên tháp mềm như thường lệ.
Phó Lam Trạch ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Ánh nến chập chờn hắt lên gương mặt tuấn tú, khiến những đường nét vốn ôn hòa nay lại mang theo vài phần sắc lạnh.
Đôi mắt đào hoa khép hờ, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mặt bàn.
[Cốc… Cốc… Cốc…]
Âm thanh đều đặn vang lên giữa thư phòng yên tĩnh.
Cùng lúc đó, những mảnh ký ức liên quan đến cuốn tiểu thuyết kia cũng lần lượt hiện lên trong đầu hắn, bị tách ra, sắp xếp rồi phân tích như từng con số trong một bài toán phức tạp.
Phụ thân Phó Hàn Giang – người luôn dang rộng đôi cánh che chở cho hắn – cuối cùng lại chết dưới một mũi ám khí, đầu lâu bị treo giữa chốn đông người.
Mẫu thân Mộng Giai Kỳ – người yêu thương hắn nhất – phải tự nổ Kim Đan trong tuyệt vọng để bảo vệ nữ nhi.
Đại ca Phó Lam Triết tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, từ một thiên tài kiếm đạo trở thành phế nhân.
Tiểu muội Phó Lam Yên bỏ mạng trong biển lửa.
Cả Phó gia từ trên xuống dưới không một ai có kết cục tốt đẹp.
Tất cả chỉ để trở thành bậc thang cho Lâm Hạo Xuyên từng bước bước lên đỉnh cao.
Nhưng khoan đã…
Tiếng gõ trên mặt bàn bỗng dừng lại.
Phó Lam Trạch mở mắt.
Một tia lạnh lẽo xen lẫn vẻ giễu cợt thoáng qua nơi đáy mắt.
Trong đầu hắn vừa xuất hiện một điểm vô lý lớn đến mức buồn cười.
[Gia gia và nãi nãi đâu rồi?]
Phó Viễn Sơn và Lăng Sương.
Hai vị cựu gia chủ và chủ mẫu của Phó gia.
Cả hai đều là cường giả Hóa Thần kỳ, danh tiếng vang xa khắp vùng.
Nhiều năm trước, họ đã giao lại việc quản lý gia tộc cho phụ thân hắn, rồi cùng nhau chu du thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới cao hơn.
Thế nhưng từ đầu đến cuối biến cố Phó gia bị diệt môn trong nguyên tác, hai người ấy lại chưa từng được nhắc đến dù chỉ một lần.
Bổn mạng ngọc bài trong từ đường vẫn sáng.
Điều đó chứng tỏ hai người vẫn còn sống.
Vậy thì tại sao, khi Phó gia bị tàn sát đến máu chảy thành sông, khi cả gia tộc bị dồn đến đường cùng, hai vị Hóa Thần kỳ ấy lại bặt vô âm tín như thể chưa từng tồn tại?
Không chỉ vậy.
Nhớ lại khoảng thời gian gần đây, Phó Lam Trạch chợt nhận ra đã rất lâu rồi gia gia và nãi nãi không gửi pháp bảo hay bùa hộ thân về nhà như trước nữa.
Đúng là nực cười.
Phó Lam Trạch khẽ bật cười.
Kịch bản này đầy rẫy lỗ hổng. Thiên đạo cố ép Phó gia đi đến kết cục diệt vong, lại ngang nhiên gạt bỏ hai biến số lớn nhất khỏi toàn bộ câu chuyện.
Một đống rác được tạo ra chỉ để nâng đỡ cái gọi là hào quang nam chính.
Từ lỗ hổng lớn đến mức khó tin ấy, suy nghĩ của Phó Lam Trạch bất giác chuyển sang một người khác.
Một người cũng bị thiên đạo chà đạp chẳng khác gì Phó gia.
Mộ Dung Ninh.
Không khí trong thư phòng dường như nặng nề hơn vài phần.
Phó Lam Trạch khẽ nhíu mày, lật lại những ký ức liên quan đến quá khứ của vị đại phản diện tương lai kia.
Mộ Dung Ninh sinh ra đã đứng ở nơi mà vô số người chỉ có thể ngước nhìn.
Mẫu thân y là chính thất của Mộ Dung Đạc, xuất thân từ một gia tộc thư hương danh giá.
Ngày Mộ Dung Ninh chào đời, bầu trời trên thành Thanh Vân từng xuất hiện dị tượng sấm sét kéo dài suốt nhiều canh giờ.
Đó là dấu hiệu của Lôi linh căn biến dị Thượng cổ.
Một thiên tài hiếm thấy trong hàng vạn năm.
Thế nhưng ông trời ban cho y thiên phú tuyệt thế, lại không ban cho y một mái nhà yên bình.
Mẫu thân y quanh năm đau yếu, tính tình hiền lành, chưa từng tranh giành với bất kỳ ai.
Trái lại, Liễu thị khi ấy chỉ là một tiểu thiếp, nhưng lòng dạ lại sâu không thấy đáy.
Khi Mộ Dung Ninh vừa tròn năm tuổi, bà ta đã bí mật cấu kết với ma tu, lén bỏ một loại độc dược mãn tính vào thuốc dưỡng thân của mẫu thân y.