Mộ Dung Ninh khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm mà trong trẻo của đối phương. Y chần chừ một thoáng, rồi khẽ cắn môi, gật đầu.
Phó Lam Trạch bật cười. Bàn tay thon dài vươn ra, tự nhiên nhặt lấy mẩu bánh quế hoa vô tình dính trên vạt áo xám cũ của y. Động tác ấy nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sinh ra một thứ ảo giác dịu dàng khó gọi thành tên.
“Vui là được rồi.”
Hắn thong thả thu tay về.
“Nhưng tiệc tan rồi, em cũng nên trở về thôi.”
Nghe đến chữ “về”, sống lưng Mộ Dung Ninh bất giác cứng lại.
[Về đâu? Về căn phòng chứa củi mục nát, lạnh lẽo ấy sao? Về nơi Liễu thị có thể tùy tiện trút mọi cơn giận lên đầu y bất cứ lúc nào?]
Hôm nay Mộ Dung Uyển mất sạch thể diện trước bàn dân thiên hạ. Liễu thị lúc này e rằng đã phát điên lên rồi. Nếu y quay về ngay bây giờ, chắc chắn sẽ trở thành nơi để mụ phát tiết cơn thịnh nộ.
Sự cảnh giác cùng lệ khí của con sói cô độc lại một lần nữa dựng lên.
Y lùi về sau nửa bước, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Ta hiểu rồi.”
Mộ Dung Ninh khàn giọng đáp: “Đa tạ nhị thiếu gia hôm nay đã ra tay giúp đỡ.”
Nhìn thấu vẻ phòng bị trong mắt y, Phó Lam Trạch chẳng những không giận mà còn thấy lòng mình nhói lên đôi chút.
Kiếp trước, mỹ nhân nhỏ này rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng mới trở nên nhạy cảm và đề phòng đến mức ấy?
Hắn bước tới một bước, bất ngờ đặt tay lên vai Mộ Dung Ninh.
Lực đạo không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác vững vàng đến lạ, khiến y chẳng thể lùi thêm.
“Gọi nhị thiếu gia nghe xa cách quá.”
Phó Lam Trạch híp mắt cười, chiếc quạt xếp trong tay khẽ phe phẩy. Giọng nói vẫn mang vẻ lười nhác thường ngày, nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ.
“Được rồi, tiệc tan rồi, kịch cũng xem xong rồi. Em cứ yên tâm trở về đi.”
Hắn nghiêng đầu.
“Tối nay Mộ Dung gia chắc chắn sẽ náo loạn đến gà chó không yên. Liễu thị với lão già kia còn đang cuống cuồng xử lý đống hậu quả mà Mộ Dung Uyển gây ra, làm gì còn tâm trí để ý tới em.”
Khóe môi hắn nhếch lên.
“Về ngủ một giấc cho ngon.”
Mộ Dung Ninh sững người.
Đôi mắt đen láy mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt.
“Huynh…”
Y cất giọng khàn khàn: “Tại sao huynh lại giúp ta?”
Trong giọng nói ấy vẫn còn nguyên sự nghi hoặc.
Trên đời này làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác?
Y chỉ là một kẻ không thể tu luyện, trên người chẳng có thứ gì đáng giá ngoài cái mạng này.
Vậy thì tại sao vị nhị thiếu gia cao cao tại thượng của Phó gia lại hết lần này đến lần khác đứng ra che chở cho y?
Phó Lam Trạch thoáng khựng lại.
Thật ra ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì.
Có lẽ là vì hắn chán ghét sự sắp đặt vô lý của cái gọi là thiên đạo.
Cũng có lẽ vì sâu trong lòng, hắn không đành lòng nhìn thiếu niên trước mặt tiếp tục bị chà đạp như vậy.
Hắn dùng cán quạt gõ nhẹ lên vai Mộ Dung Ninh.
Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ngông nghênh.
“Bổn thiếu gia nhìn bọn chúng không vừa mắt, vậy thôi.”
“Kẻ thù của kẻ thù, miễn cưỡng cũng xem như bằng hữu, đúng không?”
Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
“Hơn nữa…”
Giọng nói bất giác thấp hơn vài phần.
“Phó Lam Trạch ta ghét nhất là nhìn người khác bị ép đến đường cùng một cách vô lý.”
Dứt lời, hắn thu quạt lại.
Thân hình cao ráo xoay người chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng trước khi cất bước, hắn vẫn để lại một câu.
“Nhớ kỹ.”
Phó Lam Trạch hơi nghiêng đầu, ánh sáng dạ minh châu phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng nhàn nhạt.
“Từ đêm nay trở đi, em không cần phải cúi đầu trước bọn chúng nữa.”
Hắn khẽ cười.
“Cứ ngoan ngoãn chờ đi.”
“Chẳng bao lâu nữa, em sẽ không phải sống trong cái lồng giam rách nát ấy nữa đâu.”
Nói xong, hắn thong thả bước đi, đuổi theo phụ mẫu và đại ca đang chờ phía trước.
Chỉ để lại Mộ Dung Ninh đứng lặng nơi đó.
Những lời tưởng như hờ hững ấy lại mang theo một sức nặng khó diễn tả.
Bữa cơm ấm áp ban nãy.
Chiếc khăn tay mềm mại.
Viên đan dược giấu trong lớp kẹo ngọt.
Cái vỗ vai nhẹ như không.
Tất cả đan xen lại, âm thầm len qua lớp phòng bị dày đặc mà y dựng lên suốt nhiều năm qua, sưởi ấm linh hồn đã lạnh giá từ lâu.
Mộ Dung Ninh đứng yên nhìn theo bóng lưng màu lam sẫm dần khuất trong màn đêm.
Ánh mắt vốn luôn tối tăm và lạnh lẽo ấy lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng khác.
Mỏng manh.
Nhưng rực rỡ.
“Huynh ấy…”
Y khẽ lẩm bẩm.
“Rốt cuộc là người như thế nào?”
Giọng nói tan vào màn đêm tĩnh lặng.
Còn trong lồng ngực, trái tim vốn tưởng đã hóa thành băng giá, dường như đang âm thầm đập nhanh hơn một nhịp.