Đến nội dung chính

Chương 12

admin 921 Chữ Cài Đặt

Dưới bàn tay khéo léo của đám tỳ nữ, chẳng mấy chốc Phó Lam Trạch đã thay đi vẻ lười nhác thường ngày.

Bộ cẩm bào màu lam sẫm được khoác lên người, những đường chỉ bạc nơi cổ tay và vạt áo phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tấm vải được dệt từ tơ Băng Tằm ngàn năm mềm mại như nước, chạm vào mát lạnh, lại có tác dụng điều hòa nhiệt độ, đông ấm hè mát.

Chiếc đai ngọc màu bích lục ôm lấy vòng eo thon gọn.

Mái tóc đen dài được buộc gọn bằng ngọc quan khảm dạ minh châu.

Khi hắn chậm rãi mở chiếc quạt xếp vẽ sơn thủy trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, khí chất phong lưu ung dung lập tức hiện rõ.

Đến cả ánh nắng trong hoa viên cũng như bị lu mờ đi vài phần.

Mộng Giai Kỳ nhìn nhi tử, ánh mắt sáng bừng.

“Trời đất…”

“Trạch nhi nhà ta đúng là nam tử tuấn tú nhất thành Thanh Vân.”
“Bước ra ngoài thế nào cũng khiến đám tiểu cô nương nhìn đến đỏ mặt.”

“Mẫu thân lại trêu con rồi.”

Phó Lam Trạch ngáp khẽ, gập quạt lại gõ nhẹ lên lòng bàn tay.

“Đẹp mà tu vi chẳng đáng nhắc tới thì trong mắt người khác cũng chỉ là một cái bình hoa biết đi.”

“Nhưng nghĩ kỹ lại, được làm bình hoa của Phó gia cũng không tệ.”

“Ai dám nói con là bình hoa?”

Mộng Giai Kỳ lập tức trừng mắt.

“Kẻ nào dám mở miệng, mẫu thân đánh gãy chân hắn trước.”

Phó Lam Trạch bật cười.

Đúng là phong cách của mẫu thân.

“Đi thôi.”

Mộng Giai Kỳ khoát tay.

“Phụ thân, đại ca và tiểu muội của con đều đang đợi ở tiền sảnh.”

Khi hai người đến nơi, Phó Hàn Giang đã đứng chờ sẵn.

Vị gia chủ Phó gia chắp tay sau lưng, thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn như núi.

Bên cạnh ông là Phó Lam Triết.

Một thân hắc y gọn gàng.
Lưng đeo trọng kiếm.

Gương mặt lạnh lùng đến mức khó nhìn ra cảm xúc.

Từng tia khí tức thuộc về Trúc Cơ kỳ như ẩn như hiện quanh người hắn, mang theo cảm giác sắc bén khó tả.

Ở phía đối diện, Phó Lam Yên đang bận rộn giải quyết miếng bánh quế hoa cuối cùng.

Hai má phồng lên như sóc nhỏ.

Vừa nhìn thấy nhị ca, đôi mắt lập tức sáng rỡ.

“Nhị ca!”

“Hôm nay huynh đẹp trai quá!”

Con bé vội nuốt miếng bánh xuống rồi chạy ào tới.

“Muội nghe nói phủ Thành chủ có nuôi Băng Linh Ngư.”

“Ngon lắm đó.”

“Tiếc là không được mang theo dao phay, nếu không muội đã lén bắt một con mang về rồi.”

Phó Lam Trạch không khách khí dùng cán quạt gõ nhẹ lên trán muội muội.

“Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn.”

“Muội ngoan ngoãn ngồi dự tiệc cho ta.”

“Đừng gây họa là được.”

Phó Lam Yên ôm trán, bĩu môi bất mãn.

Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn cảnh huynh muội đùa giỡn, khóe môi Phó Hàn Giang khẽ cong lên.

“Trạch nhi.”

“Hiếm khi con chịu ra ngoài.”

“Hôm nay cứ thoải mái vui chơi.”

“Có phụ thân và đại ca ở đây, chẳng ai dám bắt nạt con.”

Phó Lam Triết nghe vậy cũng khẽ gật đầu.

“Ta bảo vệ đệ.”

Chỉ ba chữ đơn giản.

Nhưng lại nặng như núi.

Phó Lam Trạch hơi ngẩn người.

Nhìn ánh mắt quan tâm của phụ thân, sự che chở không chút do dự của đại ca cùng dáng vẻ hoạt bát của tiểu muội, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Vâng.”

“Chúng ta xuất phát thôi.”

Ba con Hỏa Lân Mã kéo theo xe ngựa Phó gia chậm rãi lăn bánh trên con đường lát đá xanh của thành Thanh Vân.

Bên trong xe rộng rãi vô cùng.

Sàn xe trải da linh thú mềm mại, hương trà thoang thoảng trong không khí.

Phó Hàn Giang nhấp một ngụm linh trà rồi chậm rãi lên tiếng:

“Lần thọ yến này không đơn thuần chỉ là tiệc mừng thọ.”

“Các gia tộc đều muốn nhân cơ hội thăm dò thực lực thế hệ trẻ của nhau.”

“Nghe nói Lâm gia gần đây khá đắc ý.”

“Lâm gia?”

Mộng Giai Kỳ nhíu mày: “Gia tộc đó còn có gì đáng để đắc ý?”

Phó Hàn Giang lắc đầu: “Nàng như vậy là không biết rồi.”

“Tên tiểu tử Lâm Hạo Xuyên của bọn họ ba năm trước từng bị phế đan điền.”

“Ai ngờ gần đây lại gặp được cơ duyên.”

“Không những khôi phục tu vi mà còn một đường đột phá đến Luyện Khí tầng tám.”

“Nghe nói còn được trưởng lão của Vũ Phong Tông nhận làm đệ tử ngoại môn.”

“Hiện giờ Lâm gia đang vô cùng nở mày nở mặt.”

Phó Lam Triết lạnh nhạt bổ sung: “Mộ Dung gia cũng vậy…”

“Mộ Dung Uyển dạo này rất nổi tiếng. Được xưng tụng là thiên tài Luyện Khí tầng bảy, lại có dung mạo thanh thuần, được không ít công tử các nhà theo đuổi. Bọn họ dường như đang có ý định kết thông gia với Lâm gia.”

Nghe đến đây, Phó Lam Trạch vốn đang tựa vào thành xe nghỉ ngơi bỗng khẽ nhướng mày.

Lâm Hạo Xuyên.

Mộ Dung Uyển.

Hai cái tên này…

Không hiểu vì sao lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Hắn nhanh chóng gạt sang một bên.

Dù sao chuyện của thiên tài hay thiên kiêu gì đó cũng chẳng liên quan đến một con cá mặn như hắn.

Nghĩ vậy, Phó Lam Trạch lại thoải mái nhắm mắt dưỡng thần.