Đến nội dung chính

Chương 11

admin 874 Chữ Cài Đặt

Trong Tu Chân giới, có Ngũ đại học thuật được tôn sùng nhất, mỗi lĩnh vực lại được chia thành chín bậc từ Nhất phẩm đến Cửu phẩm.

Luyện Đan Thuật chuyên dùng linh dược luyện thành đan dược, hỗ trợ tu luyện, chữa thương hoặc phá bỏ bình cảnh.

Trận Pháp Thuật dựa vào địa thế cùng linh khí thiên địa để bố trí trận pháp, tạo nên các kết giới phòng ngự, sát trận hoặc ảo trận.

Luyện Khí Thuật tập trung vào việc rèn đúc pháp bảo và binh khí từ những loại khoáng thạch quý hiếm.

Phù Chú Thuật lấy chu sa và tinh huyết linh thú làm môi giới, phong ấn pháp thuật lên phù lục để sử dụng khi cần thiết.

Còn Minh Văn Thuật lại là lĩnh vực huyền ảo và khó lĩnh ngộ nhất. Người tu luyện phải dùng tinh thần lực khắc họa minh văn cổ lên pháp bảo hoặc giáp trụ, từ đó gia tăng năng lực của chúng trong thời gian dài.
Nhờ ngộ tính hơn người, Phó Lam Trạch đặc biệt hứng thú với Luyện Đan và Trận Pháp.

Trong mắt hắn, đây không đơn thuần là hai môn học thuật.

Mà là những bài toán khổng lồ được tạo thành từ linh khí, quy luật và vô số phép tính phức tạp.

Mười năm vùi mình trong Tàng Kinh Các đã giúp hắn tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc.

Hiện tại, dù mới mười lăm tuổi, hắn đã bước vào hàng ngũ Tam phẩm Luyện Đan Sư và Tam phẩm Trận Pháp Sư.

Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến không ít người kinh hãi.

Nhưng Phó Lam Trạch chẳng có hứng thú với danh tiếng.

Cuộc sống hiện tại rất tốt.

Nhàn nhã.

Bình yên.

Không ai làm phiền.

Vì thế, những viên đan dược thượng hạng được hắn luyện chế ra phần lớn đều lặng lẽ xuất hiện trong bữa cơm gia đình, trở thành nguồn bồi bổ âm thầm dành cho người thân.
“Trạch nhi!”

“Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà con vẫn còn nằm đó sao?”

Giọng nữ trong trẻo xen lẫn vài phần bất đắc dĩ vang lên từ bên ngoài hoa viên.

Phó Lam Trạch mở hé một mắt.

Người vừa đến chính là mẫu thân hắn, Mộng Giai Kỳ.

Hôm nay bà mặc một bộ trường y màu bích ngọc, dung mạo đoan trang mà rạng rỡ. Theo sau là mấy tỳ nữ đang ôm đầy những khay gỗ chất kín y phục mới.

Từng bộ trường bào đều được may đo vô cùng tinh xảo.

Ngọc sức điểm xuyết nơi cổ tay và vạt áo phản chiếu ánh nắng, lấp lánh đến chói mắt.

Hắn nhìn thoáng qua rồi lại lười biếng nhắm mắt.

“Mẫu thân…”

“Hôm nay trời đẹp thế này, người cho con ngủ thêm một lát đi.”

“Còn đống y phục kia là thế nào vậy?”

“Ngủ nữa?”

Mộng Giai Kỳ tức đến bật cười.

“Con định biến mình thành heo thật đấy à?”
Nói rồi bà bước tới, đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi của nhi tử.

“Đứng dậy ngay cho ta.”

“Thử y phục mới đi này.”

“Không lâu nữa là đến đại yến mừng thọ của Thành chủ thành Thanh Vân rồi. Lần này con tuyệt đối không được trốn ở nhà.”

Nghe vậy, Phó Lam Trạch lập tức lấy quạt che mặt.

“Yến tiệc mừng thọ thôi mà.”

“Phụ thân, mẫu thân và đại ca đi là đủ rồi.”

“Con chỉ là một Ngũ linh căn bình thường, tu vi chẳng đáng nhắc tới.”

“Đến đó làm gì để người ta cười cho.”

Mộng Giai Kỳ trả lời không chút do dự: “Không được.”

“Con tưởng đây chỉ là tiệc mừng thọ bình thường sao?”

“Đây còn là dịp để các tiểu bối của những gia tộc lớn trong thành gặp mặt và ra mắt.”

“Mấy năm nay con suốt ngày chui rúc trong thư phòng.”

“Bên ngoài đã có không ít lời đồn đại khó nghe.”

Nói đến đây, bà khẽ hừ một tiếng.

“Người khác thích nói gì thì nói.”

“Nhưng nhi tử của Mộng Giai Kỳ này không thể cả đời trốn sau cánh cửa.”

“Lần này con phải đi.”

“Mặc bộ đồ đẹp nhất.”

“Cầm cây quạt đẹp nhất.”

“Đường đường chính chính đứng cạnh phụ thân con.”

“Ngũ linh căn thì sao chứ?”

Bà nhìn nhi tử từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy tự hào.

“Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến đám thiên tài kia phải lép vế rồi.”

Nghe mẫu thân nghiêm túc nói ra những lời như vậy, Phó Lam Trạch không nhịn được bật cười.

Hắn hiểu rõ.

Điều bà quan tâm chưa bao giờ là thiên phú hay tu vi.

Bà chỉ không muốn hắn vì những lời dị nghị bên ngoài mà tự ti.

Bà muốn hắn được quang minh chính đại sống cuộc đời mà mình nên có.

Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn bất giác dịu lại.

“Được rồi.”

“Con nghe lời mẫu thân.”

Phó Lam Trạch thở dài, chống tay ngồi dậy.

Hắn tiện tay chọn một bộ cẩm bào màu lam sẫm được thêu chỉ bạc tinh xảo rồi ướm thử lên người.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rơi loang lổ trên nền đá xanh.

Hắn khẽ nheo mắt nhìn khoảng sáng trước mặt.

[Yến tiệc của các gia tộc sao?]

[Cũng không tệ.]

[Dù sao ở mãi trong viện cũng bắt đầu thấy chán rồi.]

[Ra ngoài một chuyến, biết đâu lại gặp được chuyện thú vị.]