Đến nội dung chính

Chương 13

admin 959 Chữ Cài Đặt

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa của Phó gia dừng trước phủ Thành chủ.

Thọ yến lần này được tổ chức vô cùng long trọng.

Từ cổng lớn đến tận chính sảnh, đèn lồng đỏ treo thành từng hàng nối tiếp nhau. Khách khứa ra vào không ngớt, y phục lộng lẫy, khí tức của vô số tu sĩ giao thoa trong không trung, tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy.

Ngay khi đoàn người Phó gia xuất hiện, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ.

Dù sao Phó gia cũng là một trong ba thế lực lớn nhất thành Thanh Vân. Còn Phó Hàn Giang lại là một trong số ít cường giả Nguyên Anh của toàn thành.

“Nhìn kìa, là Phó gia chủ!”

“Bên cạnh là Mộng phu nhân phải không? Quả nhiên khí chất hơn người.”

“Người phía sau là Phó Lam Triết? Nghe nói năm nay mới hai mươi tuổi đã bước vào Trúc Cơ kỳ.”

“Đúng là hậu sinh khả úy.”
Giữa những lời tán thưởng ấy, vẫn có vài tiếng bàn tán xen lẫn vẻ chế giễu.

“Còn vị mặc lam y kia…”

“Đó chẳng phải nhị thiếu gia Phó gia sao?”

“Ngũ linh căn mà cũng tới dự thọ yến?”

“Nhỏ giọng thôi.”

Có người vội vàng nhắc nhở.

“Nhỡ bị Phó gia chủ nghe thấy thì phiền đấy.”

“Dù sao…”

Người kia dừng một chút rồi tiếc nuối lắc đầu: “Nhìn dung mạo ấy đúng là đáng tiếc thật.”

Những lời bàn tán tuy đã được hạ thấp giọng, nhưng vẫn không thể qua mắt được tu sĩ.

Sắc mặt Phó Hàn Giang hơi trầm xuống.

Bàn tay đặt bên hông của Phó Lam Triết cũng chậm rãi chạm vào chuôi kiếm.

Một tia khí tức lạnh lẽo thoáng hiện.

Thấy vậy, Phó Lam Trạch chỉ bật cười.

Hắn dùng cán quạt gõ nhẹ lên cánh tay đại ca.

“Đại ca.”

“Chó sủa bên đường thôi.”

“Huynh cần gì phải rút kiếm.”

“Nếu làm bẩn bảo kiếm thì chẳng đáng.”
Nói đến đây, hắn khẽ ngửi ngửi không khí rồi cười híp mắt: “Đệ thấy mùi rượu Linh Đào rồi.”

“Chúng ta mau vào thôi.”

Nghe vậy, sát khí quanh người Phó Lam Triết mới dần thu lại.

Còn Phó Lam Trạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

Những lời châm chọc ngoài kia dường như chẳng ảnh hưởng đến hắn dù chỉ một chút.

Điều đó khiến không ít người đang chờ xem trò cười phải thất vọng.

Vị trí của Phó gia nằm ở khu vực thượng khách gần đài chính.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Phó Lam Yên đã dính chặt lên bàn tiệc.

Linh quả.

Linh tửu.

Thịt yêu thú nướng.

Từng món ăn đều được bày biện tinh xảo.

Con bé cầm sẵn đũa trong tay, bộ dạng như chỉ chờ một tiếng ra lệnh là lập tức lao vào chiến đấu.

Ngược lại, Phó Lam Trạch vô cùng nhàn nhã.

Hắn tự rót cho mình một chén rượu Linh Đào rồi chậm rãi thưởng thức.
Đúng lúc ấy, phía cổng lớn bỗng trở nên náo động.

“Lâm gia đến!”

“Mộ Dung gia đến!”

Tiếng hô vang lên khiến không ít người đồng loạt quay đầu.

Một đoàn người nhanh chóng tiến vào đại sảnh.

Dẫn đầu Lâm gia là một thiếu niên trẻ tuổi.

Cằm hơi nhấc cao.

Khóe môi mang theo vẻ đắc ý khó giấu.

Chính là Lâm Hạo Xuyên.

Đi cạnh hắn là đoàn người của Mộ Dung gia.

Nổi bật nhất trong số đó là một thiếu nữ vận váy trắng.

Dung mạo thanh tú.

Đôi mắt trong veo như phủ một tầng sương nước.

Mỗi cái nhíu mày hay nở nụ cười đều mang theo vẻ yếu đuối khiến người khác muốn che chở.

Nàng vừa đi vừa khẽ trò chuyện với Lâm Hạo Xuyên.

Trai tài gái sắc.

Quả thực vô cùng nổi bật.

Mộ Dung Uyển.

Viên minh châu được Mộ Dung gia nâng niu nhất hiện nay.

Nhưng ánh mắt của Phó Lam Trạch chỉ lướt qua hai người họ trong chốc lát.

Rồi dừng lại ở phía cuối đoàn người.

Một bóng dáng gần như chẳng ai để ý.

Đó là một thiếu niên gầy gò.

Y phục cũ kỹ.

Ống tay áo rộng hẹp không đều.

Mái tóc hơi rối phủ xuống trước trán.

Dưới lớp cổ áo bạc màu thấp thoáng vài vết bầm tím chưa kịp tan đi.

Người hầu của Mộ Dung gia vô tình hay cố ý va vào hắn.

Có kẻ còn chen lấn, xô đẩy.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, thiếu niên ấy vẫn lặng lẽ bước đi.

Lưng thẳng.

Ánh mắt lạnh.

Không hề cúi đầu.

Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Tựa như một con sói cô độc bị dồn đến đường cùng.

Mang theo sự cảnh giác, quật cường cùng hung tính bị đè nén sâu trong xương cốt.

“Đó là Mộ Dung Ninh.”

Phó Hàn Giang chậm rãi lên tiếng.

“Đứa nhỏ ấy đáng thương lắm.”

“Mẫu thân mất sớm.”

“Liễu thị lên nắm quyền, cuộc sống ngày càng khốn khó.”

“Nghe nói lúc nhỏ thiên phú của nó rất tốt.”

“Không biết vì nguyên nhân gì mà sau này lại không thể tụ linh.”

“Hôm nay Mộ Dung Đạc dẫn nó theo…”

Ông khẽ lắc đầu.

“E rằng chỉ để làm nền cho Mộ Dung Uyển mà thôi.”

Lâm Hạo Xuyên…

Mộ Dung Uyển…

Mộ Dung Ninh…

Phế vật quật khởi…

Thiên tài trở về…

Thiếu nữ bạch y…

Mỹ nhân đáng thương…

[Rắc.]

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Chiếc chén ngọc trong tay Phó Lam Trạch xuất hiện một vết nứt mảnh.

Ngay sau đó.

Một cơn đau buốt như kim châm đột ngột xuyên qua đại não.

Hắn khựng lại.

Năm ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.

Vô số ký ức bị lãng quên suốt mười lăm năm bỗng cuồn cuộn trào về.

Từng mảnh ghép rời rạc nhanh chóng nối liền với nhau.

Tựa như một cánh cửa đã bị phong kín từ lâu nay đột ngột mở toang.

Và rồi…

Phó Lam Trạch nhớ ra.

Hắn đã từng đọc câu chuyện này.

Không chỉ đọc.

Mà còn từng thức trắng một đêm để chửi tác giả.