Đến nội dung chính

Chương 35: Trẫm chịu không nổi tủi thân!

admin 921 Chữ Cài Đặt

Giang Nguyệt Điệp vừa định để “Sở Việt Tuyên” làm gương cho binh sĩ, bước ra bước đầu tiên, lại phát hiện người bên cạnh không có động tĩnh gì. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chẳng biết tại sao người này lại đứng tại chỗ, lẻ loi, giống như một cây mặc trúc bị người ta trồng đứng lặng ở trong nước.

Lửa lớn trước mắt, ta sừng sững bất động, đây quả thực là…

Đầu óc có bệnh mà!

Bịch –

Phía sau truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất và tấm ván gỗ vỡ vụn, lửa lớn trong địa lao đã đuổi kịp bước chân của bọn họ.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đang gào thét mà đến ở phía sau, Ôn Liễm Cố giống như có cảm giác mà quay đầu lại.

Trong nháy mắt, đáy mắt Ôn Liễm Cố nồng đậm màu mực, u ám sâu thẳm giống như ngưng tụ thành vực sâu vạn trượng, ý cười bên môi lại càng sâu hơn.
Ầm ầm –

Kiến trúc bên trong địa lao liên tiếp sụp đổ, thế lửa lan tràn cực nhanh, mắt thấy đã sắp cháy đến chân của hắn rồi.

“… Chạy mau! Sở đại hiệp!”

Giang Nguyệt Điệp thật sự không nhìn được tính cách lề mề của người này, nàng trực tiếp xoay người lại chạy chậm vài bước, không kịp giải thích nhiều, kéo “Sở Việt Tuyên” bỏ chạy.

Tình thế khẩn cấp, không chấp nhận được bất cứ do dự nào, động tác của Giang Nguyệt Điệp cực kỳ phóng khoáng, thậm chí không chú ý đến, thứ lần này nàng kéo không phải cổ tay áo, mà là cổ tay của “Sở Việt Tuyên”.

“Lửa đã sắp tới rồi sao huynh còn không chạy chứ!”

Vừa chạy thở hồng hộc, trong miệng Giang Nguyệt Điệp còn liên tục oán giận.

Nếu như không nói ra, chỉ sợ nàng sẽ nghẹn đến chết mất.

“Biết huynh là đại hiệp, rất lợi hại, nhưng mà Sở đại hiệp, cho dù huynh có lợi hại hơn nữa, thì cũng chỉ là người phàm mà thôi!”
“Huynh sẽ bị đốt thành than cốc — loại xấu xí siêu cấp vô địch! Đến lúc đó, ai thấy thi thể của huynh cũng sẽ không nhận ra.”

Giang Nguyệt Điệp vừa chạy vừa nói chuyện, thở không ra hơi, giọng nói cũng đã thay đổi giai điệu, trên mặt cũng hun khói lửa cháy, tự trải nghiệm cái gọi là “chật vật không chịu nổi”.

Nhưng vừa quay đầu lại, đối phương vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Cho dù là giờ phút này đang chạy trối chết, cũng cười đến mặt mày cong cong, tư thái ưu nhã thong dong, chống đỡ phong cách quân tử.

“Không đâu.”

… Không cái gì mà không! Huynh chỉ biết đẹp trai, nếu như không có ta thì huynh đã bị thiêu chết rồi có biết hay không!

“Ta sẽ không bị thiêu chết.”

Ôn Liễm Cố rũ mắt, nhìn tay đang giao nhau của hai người, tâm tình vốn trầm xuống lại quỷ dị tốt hơn rất nhiều.
Hắn hiếm khi sinh ra chút kiên nhẫn, chỉnh sửa lại lời nói: “Lửa ở nơi này không thể thiêu chết được ta.”

Giang Nguyệt Điệp ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình đã nói ra những lời châm chọc trong lòng.

Cũng đúng, nam chính không chỉ biết vung kiếm, còn phải hàng yêu trừ ma.

Biết một chút pháp thuật diệt lửa cũng là chuyện bình thường.

Phát hiện mình đã hiểu lầm “Sở Việt Tuyên”, dựa theo motip, Giang Nguyệt Điệp nên hoặc là xấu hổ, hoặc là ngượng ngùng, hoặc là thẹn thùng mỉm cười một tiếng với nam chính giống như hoa sen—

“Ồ, lúc này thì tai của Sở đại hiệp lại nghe rất tốt nhỉ?”

Nhìn thấy lối ra chỉ còn cách một bước, Giang Nguyệt Điệp cũng không giả vờ nữa, nàng quăng “Sở Việt Tuyên” ở lối ra trước cửa lớn, hai tay chống nạnh, nhếch khóe miệng lên bắt đầu châm chọc: “Trước đó ta đã gọi nhiều lần như thế mà huynh cũng không để ý đến ta!”

Thiết lập nhân vật nữ phụ pháo hôi già mồm cãi láo vào lúc này đã được Giang Nguyệt Điệp tận dụng vô cùng nhuần nhuyễn.

–Thẹn thùng con mẹ nó, trẫm chịu không nổi tủi thân!

“Suýt chút nữa huynh đã liên lụy đến dân chúng vô tội như ta, huynh có biết hay không!”

Nghe thấy một vài từ ngữ xa lạ, Ôn Liễm Cố cong môi, lặp lại: “Vô tội?”

“Đúng vậy, chứ không thì sao! Rõ ràng ta có thể trực tiếp đi, nhưng lại lựa chọn xoay người lại để tìm huynh, suýt chút nữa đã bị lửa thiêu chết—Sao ta lại không vô tội chứ!”

Giang Nguyệt Điệp càng nói càng tủi thân, ban đầu chỉ muốn bán thảm, nói xong cuối cùng lại cảm thấy mình thật sự thảm.

Đến cuối cùng, hốc mắt Giang Nguyệt Điệp cũng đã đỏ rồi, trong giọng nói mang theo vẻ nghẹn ngào: “Cho nên huynh phải bồi thường ta!”

Nói dối còn có thể bịa cho mình khóc, cũng là một phần độc nhất.

Ôn Liễm Cố nghe đến buồn cười, đơn giản nghiêng đầu, dừng ánh mắt ở trên khuôn mặt chật vật không chịu nổi của Giang Nguyệt Điệp, đánh giá từng chút từng chút một.

Đều là những lời nói dối gạt người.

Cũng chỉ có đôi mắt đỏ rực này, xem như lộ ra vài phần thành ý.

“Được.”

Dáng vẻ thê thảm như vậy, ngược lại thuận mắt hơn lúc trước rất nhiều.